Công nhân trong khu thiết chế Công đoàn: Nơi cuộc sống mới bắt đầu

Bảo Hân |

Hà Nam - Từng phải sống trong những căn nhà trọ chật chội, bí bách, nhiều gia đình công nhân lao động thuê căn hộ tại khu Thiết chế Công đoàn (Hà Nam) càng cảm nhận rõ ràng hơn sự thuận lợi, thoải mái khi dọn về nơi ở mới này.

Cuộc sống thoải mái, yên tâm hơn 

Nhiều công nhân cho biết, họ rất hài lòng về các căn hộ ở đây. Và nếu mở bán, giá hợp lý, họ sẽ mua một căn để đạt được ước mơ có một “chốn đi về” cho riêng mình.

Vợ chồng chị Võ Thị Hoa (quê Hà Tĩnh) - công nhân một công ty thuộc Khu công nghiệp Đồng Văn 3 - là một trong những hộ gia đình thuê trọ tại khu Thiết chế Công đoàn tỉnh Hà Nam. Trong “mặc định” của chị trước đây, làm công nhân đồng nghĩa với việc “gắn bó” với phòng trọ chật chội, bí bách - những nơi ở chỉ để… ngủ chứ không phải để có được những phút giây thoải mái, thư giãn sau những giờ làm việc vất vả tại công xưởng.

3 năm vừa qua, vợ chồng chị Hoa thuê nhà trọ tại thôn Bạch Xá, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, Hà Nam. “Đó là một phòng trong dãy nhà do người dân xây. Diện tích phòng chỉ khoảng 20m2, giá thuê là 1,1 triệu đồng/tháng” - chị Hoa kể.

Hai vợ chồng sống trong phòng trọ còn đỡ, từ khi sinh con, rồi bà lên ở cùng để trông cháu, chị Hoa mới cảm nhận rõ sự bí bách do phòng trọ chật chội. Không có phòng riêng, nên rất bất tiện trong sinh hoạt. Chồng chị Hoa phải lên gác xép ngủ; còn bà và 2 mẹ con chị ngủ 1 giường. Nhiều lúc muốn chuyển chỗ mới, nhưng mua nhà thì chị chưa có điều kiện, còn thuê nhà mới thì với mức giá thuê 1,1 triệu đồng/tháng, các phòng trọ khác do người dân tự xây cũng không khá hơn là mấy.

Vì vậy, ngay khi nắm được thông tin khu Thiết chế Công đoàn cho thuê căn hộ, chị quyết định chuyển đến nơi ở mới này. “Tổ ấm” mới của cặp vợ chồng trẻ có diện tích nhỏ xinh 32,5m2, một phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh, giá thuê là 1.150.000 đồng/tháng. Ngoài ra, anh chị trả thêm 200.000 đồng tiền dọn vệ sinh, thuê bảo vệ. Chị Hoa rất thích khi căn hộ có khu nấu ăn riêng sạch sẽ.

“Mới chuyển lên đây hơn 2 tuần nhưng tôi rất hài lòng về nơi ở mới này. Tiền thuê căn hộ nơi đây chỉ hơn một chút so với tiền thuê nơi trọ cũ, trong khi đó, cảm giác ở nơi đây thoải mái hơn. Tôi dự định sau Tết sẽ đưa bà và con lên ở cùng. Từ giờ, chồng tôi không còn phải ngủ gác xép nữa” - chị Hoa nói. Con đầu lòng của anh chị mới được 15 tháng đang ở quê cùng với ông bà.

Được ở trong căn hộ thoải mái, dù mới chỉ là thuê, chị Hoa như có thêm động lực làm việc, kiếm tiền để chăm sóc tốt nhất cho gia đình nhỏ của mình.  

Hỏi về cuộc sống, chị Hoa cho hay, thu nhập của cả 2 vợ chồng hiện được khoảng 12-13 triệu đồng/tháng. “Tôi tăng ca nhiều hơn nên thu nhập được nhiều hơn, khoảng hơn 6,5 triệu đồng/tháng; còn chồng tôi ít tăng ca, nên thu nhập được khoảng 6 triệu đồng” - chị Hoa nói. Với mức thu nhập này, trong khi phải thuê nhà, nuôi con nhỏ (đang gửi về quê nhờ ông bà chăm), nên 2 vợ chồng phải sống khá tằn tiện mới đủ chi tiêu.

Hài lòng với chế độ của công ty

Theo chị Hoa, công ty nơi chị đang làm việc không có thưởng Tết Âm lịch, mà chỉ có một khoản tiền thưởng cuối năm vào dịp Tết Dương lịch là một tháng lương cơ bản. Lương cơ bản của chị Hoa hiện là 5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, sau Tết, khi đi làm việc, chị sẽ được thưởng năng suất vào dịp 30.4 và 1.5.

Toàn cảnh khu nhà ở thuộc Khu Thiết chế Công đoàn tỉnh Hà Nam. Ảnh: Bảo Hân
Khu nhà ở thuộc Khu Thiết chế Công đoàn tỉnh Hà Nam. Ảnh: Bảo Hân

“Tôi không thắc mắc về chế độ thưởng cuối năm của công ty, bởi thấy so với các công ty khác, chế độ của công ty nơi tôi làm việc đã khá ổn. Với lại, nếu thưởng "một cục" vào cuối năm thì mình sẽ có xu hướng tiêu nhiều vào dịp Tết; còn nếu thưởng như công ty đang triển khai thì mình tiêu Tết “vừa vừa” thôi, ra Tết đi làm 2 tuần một thời gian lại có một khoản thưởng khác thì mình mới dư được một khoản tiền” - chị Hoa chia sẻ.

Chị Hoa cho biết thêm, các khoản thưởng này đã được công nhân như chị nắm bắt từ trước, vì đều được ghi rõ trong hợp đồng lao động được ký kết giữa công ty và người lao động.

Chị Hoa là một trong số những công nhân lao động đầu tiên được thuê nhà tại khu Thiết chế Công đoàn tỉnh Hà Nam. Họ đều mong có một ngày không còn phải thuê nhà nữa mà có thể mua cho riêng mình một căn hộ thoải mái, rộng rãi, thoả ước mơ có một tổ ấm lâu dài cho gia đình mình.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Tết Sum vầy cho công nhân lao động các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

Mai Hoa |

Phú Thọ - Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an”, trao quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp.

Trao 6.000 phần quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) cho biết vừa trao 6.000 phần quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng thiết chế công đoàn: Một nhu cầu cấp thiết

ThS Phạm Văn Chung |

Thiết chế công đoàn là một tổ hợp công trình phục vụ cho người lao động, trong đó có nhà ở và các công trình dịch vụ phúc lợi công đoàn như siêu thị, nhà trẻ, nhà văn hóa đa năng, công trình văn hóa, thể thao...

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tết Sum vầy cho công nhân lao động các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

Mai Hoa |

Phú Thọ - Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an”, trao quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp.

Trao 6.000 phần quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) cho biết vừa trao 6.000 phần quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng thiết chế công đoàn: Một nhu cầu cấp thiết

ThS Phạm Văn Chung |

Thiết chế công đoàn là một tổ hợp công trình phục vụ cho người lao động, trong đó có nhà ở và các công trình dịch vụ phúc lợi công đoàn như siêu thị, nhà trẻ, nhà văn hóa đa năng, công trình văn hóa, thể thao...