Công nhân trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài ngày

Bảo Hân |

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại điểm đón trả khách cố định gần cầu Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) trong sáng ngày 1.5, khá đông công nhân đã trở lại nơi làm việc sớm, để tránh tắc ùn tắc, chen chúc.

Tiết kiệm kiểu công nhân

Mỗi khi có xe khách dừng lại, rất đông xe ôm ùa đến để nhận khách. Nhiều gia đình công nhân có 2-3 con nhỏ, lỉnh kỉnh đồ, chủ yếu là thực phẩm mang từ quê lên, nên phải chọn phương án thuê taxi. Ngoài ra, có người nhờ người thân ra đón, hoặc thuê xe ôm để tiết kiệm chi phí.

Chị Nông Thị Hiền cùng 2 con về quê Yên Bái nghỉ lễ 4 ngày. Sáng 1.5, ba mẹ con bắt xe từ quê lên Hà Nội. Sau hành trình gần 3,5 giờ trên xe, chị có mặt tại điểm đón trả khách gần khu trọ tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

“Chiều 1.5 tôi bắt đầu lên Hà Nội thì vẫn kịp để mai đi làm, nhưng tôi đoán thời điểm đó sẽ rất đông người lên nên tôi chọn phương án lên Hà Nội sớm. Đi sớm nên tôi không phải chịu cảnh chen chúc, chật chội. 3 mẹ con đều có chỗ ngồi thoải mái. Giá vé không tăng hơn so với bình thường” - chị Hiền cho biết.

Chồng chị Hiền làm nghề tự do, công việc bận rộn nên dịp nghỉ lễ này anh không về quê cùng với vợ con. Sáng 1.5, anh đi xe máy đến điểm trả khách để đón 3 mẹ con. Tuy nhiên, do mang nhiều đồ từ quê lên, nên anh chị vẫn phải thuê thêm một xe ôm nữa với giá 30.000 đồng cho quãng đường khoảng 1km vào phòng trọ. Anh chở vợ, con (chia thành 2 chuyến); còn đồ đạc thì xe ôm chở. Nếu thuê taxi thì khá tốn tiền, nên vợ chồng anh chọn phương án này.

“4 ngày nghỉ lễ, tôi và các con chỉ ở nhà, không đi đâu. Đây là quãng thời gian nghỉ ngơi dài mà ít khi công nhân chúng tôi có được. Tôi tận dụng quãng thời gian này để các con được gần gũi với ông bà; nấu cho cả gia đình bữa ăn ngon. Chỉ tiếc là chồng tôi không về được vì công việc quá bận rộn” - chị Hiền chia sẻ.

Nữ công nhân này hy vọng sau kỳ nghỉ lễ dài ngày này, chị sẽ có thêm động lực để làm tốt công việc hơn, có thêm tiền nuôi các con.

Cũng giống với chị Hiền, chị Nguyễn Thị Hồng và con cũng lên phòng trọ sớm. Tay xách nách mang đồ đạc từ xe khách xuống, nữ công nhân này “bị” quây bởi nhiều tài xế xe ôm. Phải thuê 2 xe ôm mới đủ chở cả mẹ con lẫn đồ, nhưng để tiết kiệm tiền, chị chỉ thuê 1 xe ôm, chở chị và một số vật dụng về trước, sau đó, chị lấy xe máy ra chở con và đồ đạc, thực phẩm còn lại.

“Là công nhân, tiết kiệm được mấy chục nghìn cũng đã là đáng kể. Mỗi khoản tiết kiệm một chút sẽ để ra được khoản lớn” - chị Hồng giải thích. Đợt nghỉ lễ 4 ngày vừa rồi, nữ công nhân khu công nghiệp Thăng Long này không về quê mà đi chơi ở nhà đồng nghiệp trên Phú Thọ. Nhờ nghỉ dài ngày mà chị và con mới có điều kiện để đi chơi, thực hiện dự định đặt ra lâu nay.

“Tôi lên phòng trọ sớm để nghỉ ngơi, chuẩn bị đi làm vào ngày 2.5. Nếu lên chiều 1.5 tôi đoán sẽ rất đông, đồng thời có ít thời gian để nghỉ ngơi” - chị Hồng nói.

Kỳ nghỉ lễ dài ngày nhiều ý nghĩa

Trao đổi với phóng viên, các xe ôm tại khu vực trả khách này đều cho rằng, chiều 1.5, lượng công nhân từ quê lên nhiều hơn so với thời điểm sáng cùng ngày.

Bên cạnh những trường hợp lên Hà Nội sớm, nhiều công nhân vẫn tiếp tục ở quê nghỉ lễ dài ngày. Anh Nguyễn Văn Luận (quê Hòa Bình) cho biết, anh được nghỉ 6 ngày - quãng thời gian nghỉ lễ dài chỉ sau nghỉ Tết Nguyên đán. “Tôi được nghỉ từ ngày 26.4. Những ngày nghỉ lễ, vợ chồng tôi chỉ ở nhà để được gần các con, bù lại những ngày phải xa cách” - anh Luận chia sẻ.

Để các con ở nhà nhờ ông bà chăm sóc, vợ chồng anh Luận thuê trọ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh (Hà Nội) để làm việc. Vợ chồng công nhân này chọn phương tiện xe máy để về quê cho tiện và tiết kiệm.

“Tôi và vợ sẽ lên Hà Nội vào sáng 2.5. Dự kiến, trưa cùng ngày, chúng tôi sẽ đến nơi, nghỉ ngơi vào buổi chiều. Sau đó, buổi tối tôi sẽ đi làm ca đêm” - nam công nhân nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều công nhân đều cảm thấy kỳ nghỉ lễ 30.5, 1.5 dài ngày năm nay mang lại nhiều ý nghĩa đối với họ. Nhờ được nghỉ dài ngày, họ có thêm thời gian bên người thân, thắt chặt tình cảm gia đình cũng như được nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe để được tiếp thêm năng lượng bắt đầu một guồng quay công việc mới sau lễ.

Người lao động ùn ùn trở lại Bình Dương

Sáng 1.5, hàng chục nghìn người sử dụng xe máy nối nhau qua cầu Phú Cường từ TPHCM vào Bình Dương sớm để chuẩn bị trở lại với công việc vào ngày 2.5.

Theo ghi nhận, người lao động đi thành từng cặp trên mỗi xe máy, có xe đi cả gia đình 3-4 người, mang theo nhiều đồ đạc trở lại Bình Dương. Hầu hết người lao động đã đi xe máy quãng đường từ 100 - 300km chạy liên tục từ 4-8 giờ đồng hồ.

Đây là những công nhân lao động có quê ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau... làm việc tại các nhà máy ở Bình Dương.

Tình hình giao thông tương đối thông thoáng, thuận tiện cho người dân lưu thông. Đáng chú ý, ngày 1.5, trời Bình Dương tiếp tục nắng nóng, nhiệt động ngoài đường lên tới khoảng 40 độ C. Công nhân lao động phải mặc áo che kín mặt tránh nắng, trẻ em ngồi giữa được cha mẹ quấn kín trong những chăn mền.

Người lao động đến sớm có thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị để đi làm. Trong khi đó, những người lao động đi xe khách ở các tỉnh miền Tây và Tây Nguyên trở lại Bình Dương vào chiều tối và đêm ngày 1.5.

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương, ngày 2.5 các doanh nghiệp ở Bình Dương sẽ đồng loạt sản xuất trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5.Đình văn

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xử phạt gần 9 tỉ đồng vi phạm giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Tô Thế |

Trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.2024, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội) ứng trực 100% quân số thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền người dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, qua đó phát hiện, xử lý hơn 3.000 trường hợp vi phạm.

Sở Du lịch Kiên Giang lý giải nguyên nhân khách nội địa trong kỳ nghỉ lễ giảm

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang đã chuẩn bị nhiều điều kiện tốt nhất để đón khách, tuy nhiên tổng lượng khách đến tham quan du lịch dịp nghỉ lễ năm nay tăng không nhiều so với cùng kỳ. Ngoài lượng khách quốc tế tăng gấp hơn 2 lần thì lượng khách nội địa, khách tham quan các khu/điểm du lịch đều giảm.

“Cháy xe” chiều về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ

Minh Hạnh - Đền Phú - Hạnh An |

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ hôm nay (1.5), người dân bắt đầu trở lại Hà Nội. Việc người dân ồ ạt trở về thành phố đã khiến "cháy xe" chiều về Hà Nội, chiều ngược lại, nhiều xe chạy rỗng.

Số ca nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai tăng lên 447 người

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 3.5, theo thông tin từ UBND TP Long Khánh, đến nay tổng cộng đã có 447 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Băng (đường Trần Quang Diệu, khu phố 2, phường Xuân Bình, TP Long Khánh), trong đó có 12 ca đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Người đàn ông vào trụ sở đâm Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện bị thương

HƯNG THƠ |

Đang trong giờ làm việc, 1 người đàn ông đi vào phòng của Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) rồi dùng vật nhọn đâm phó chánh án.

Ông Trần Thanh Mẫn điều hành các hoạt động của Quốc hội

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội - điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.

Ghi chép thú vị ở Yên Bái: Tỉnh nghèo vùng cao nhưng tên địa danh nào cũng rất hay, ý nghĩa

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Dù là tỉnh miền núi, địa hình phức tạp, giao thông hiểm trở, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn nhưng khi đến Yên Bái, ngoài cảnh đẹp và sự thân thiện của con người, những tên bản làng, xã huyện rất hay và ý nghĩa luôn là điểm nhấn ấn tượng đối với mọi du khách.

Dự báo không khí lạnh tiếp tục tác động miền Bắc, có nơi mưa rất to

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định, trong ngày và đêm 3.5, không khí lạnh tiếp tục gây mưa rào và dông khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Hà Nội xử phạt gần 9 tỉ đồng vi phạm giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Tô Thế |

Trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.2024, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội) ứng trực 100% quân số thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền người dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, qua đó phát hiện, xử lý hơn 3.000 trường hợp vi phạm.

Sở Du lịch Kiên Giang lý giải nguyên nhân khách nội địa trong kỳ nghỉ lễ giảm

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang đã chuẩn bị nhiều điều kiện tốt nhất để đón khách, tuy nhiên tổng lượng khách đến tham quan du lịch dịp nghỉ lễ năm nay tăng không nhiều so với cùng kỳ. Ngoài lượng khách quốc tế tăng gấp hơn 2 lần thì lượng khách nội địa, khách tham quan các khu/điểm du lịch đều giảm.

“Cháy xe” chiều về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ

Minh Hạnh - Đền Phú - Hạnh An |

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ hôm nay (1.5), người dân bắt đầu trở lại Hà Nội. Việc người dân ồ ạt trở về thành phố đã khiến "cháy xe" chiều về Hà Nội, chiều ngược lại, nhiều xe chạy rỗng.