Vụ “Hơn 2.000 công nhân Dinsen ngừng việc”:

Công nhân trở lại làm việc, công đoàn tập trung lo cho nam công nhân nhảy lầu

L.TUYẾT |

Vào lúc 7 giờ ngày 29.9, tất cả các công nhân (CN) Cty TNHH Dinsen Việt Nam làm việc ở khu B3, thuộc khuôn viên Cty TNHH PouYuen Việt Nam (Tân Tạo, Bình Tân, TPHCM) đã trở lại làm bình thường sau 3 ngày ngừng việc yêu cầu sa thải tổ trưởng chuyền may liên quan trường hợp nam CN nhảy lầu.

Như báo Lao Động đã thông tin, vào lúc 8h30 ngày 26.9, anh Nguyễn Văn Lý (43 tuổi, quê Nghệ An) có tranh cãi với tổ trưởng chuyền may Trần Thị Vân về việc xác nhận ngày nghỉ phép (từ ngày 13-23.9.2017), khi anh Lý bị ốm. Sau đó, anh Lý đã nhảy từ tầng 3 xuống đất. Biết tin, các CN phản ứng, kéo xuống sân, sau đó hơn 2.000 CN (khu B3 lầu 3, 4) ngừng việc, yêu cầu sa thải tổ trưởng chuyền may Trần Thị Vân.

Khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã thông báo rõ tình hình sức khỏe của anh Lý đang tiến triển và sự hỗ trợ của CĐ Cty, LĐLĐ quận Bình Tân, chủ DN đối với anh Lý. Thông báo quyết định tạm đình chỉ công việc đối với tổ trưởng chuyền may Trần Thị Vân chờ kết quả điều tra của công an. Sáng nay (29.9), CN đã quay trở lại làm việc.

Phía LĐLĐ quận Bình Tân cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Lý khó khăn, có vợ và 1 con nhỏ, vợ bán trà đá trước cổng Cty. Hiện tại, CĐ Cty Dinsen cử 1 cán bộ CĐ túc trực để hỗ trợ gia đình anh Lý tại bệnh viện. Mỗi ngày, Chủ tịch CĐ đều vào bệnh viện theo dõi tình hình sức khỏe của anh Lý để thông báo đến CN Cty.

CĐ Cty hỗ trợ 20 triệu đồng, LĐLĐ quận Bình Tân, chủ DN, Đảng ủy Cty PouYuen cũng hỗ trợ 4,5 triệu đồng để gia đình anh Lý lo viện phí. Anh Nguyễn Văn Lý được đồng nghiệp đánh giá là người hiền lành, có thâm niên 17 năm làm việc tại Dinsen.

Bà Nguyễn Thị Thanh Dân - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân - cho biết thêm: Qua trao đổi với vợ của anh Lý, được biết, mấy ngày nghỉ ốm, anh Lý nằm nhà vì đau đầu, bác sĩ chẩn đoán anh bị rối loạn tiền đình.

Theo ông Nguyễn Văn Hải – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, BGĐ và CĐ Cty Dinsen Việt Nam có nhiều cách thức để nắm bắt tâm tư tình cảm của CNLĐ, đoàn viên CĐ như: Nhắn tin trực tiếp đến số điện thoại của giám đốc, chủ tịch CĐ Cty; Thùng thư góp ý; Mỗi ngày, đại diện DN, CĐ đối thoại ngẫu nhiên với CN các chuyền để nắm bắt tình hình…

“Để xảy ra sự việc của anh Lý là điều đáng tiếc, cần rút kinh nghiệm. Qua sự việc này, sáng 29.9, LĐLĐ quận Bình Tân yêu cầu DN, CĐ chủ động nắm tình hình CNLĐ tại DN khi có bức xúc xảy ra; Động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nhắc nhở anh em khéo léo trong cách cư xử  đối với CN; Xem lại hệ thống thông tin tiếp nhận kiến nghị của NLĐ” - ông Hải nói.

L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Góc nhìn thể thao 102: Điểm mạnh trong triết lý bóng đá của ông Troussier

Nhóm PV |

Các cầu thủ U23 Việt Nam đang dần định hình và làm quen được với phong cách huấn luyện cũng như triết lý bóng đá của huấn luyện viên Philippe Troussier. Góc nhìn thể thao số 102 trao đổi với chuyên gia Phan Anh Tú về vấn đề này.

Ngân hàng ở Mỹ được 11 đối thủ hợp lực bơm 30 tỉ USD giải cứu

Thanh Hà |

Các ngân hàng lớn nhất ở Mỹ đang can thiệp để cứu ngân hàng First Republic.

Ca sĩ ảo đầu tiên ở Việt Nam bị chê

Chí Long |

Nữ ca sĩ ảo đầu tiên của Việt Nam - Ann, ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên hôm 14.3, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và dân mạng.

Còn quá sớm để đánh giá về ông Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Cần có những giải đấu chính thức của U23 và đội tuyển Việt Nam để có những đánh giá cụ thể về huấn luyện viên Philippe Troussier.

Không để người bệnh BHYT phải tự mua các thuốc, vật tư y tế

Hà Anh |

UBND TP.Hà Nội vừa giao Sở Y tế phối hợp BHXH TP.Hà Nội và các cơ quan có liên quan tăng cường tham mưu giúp UBND TP.Hà Nội quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm Luật BHYT.

Khó đấu thầu, CDC Hà Nội dừng tiêm vaccine dịch vụ đã hơn 1 năm

Nhóm PV |

Là đơn vị tiêm chủng lớn tại thủ đô, nhưng suốt 1 năm qua, các phòng tiêm vaccine dịch vụ của đơn vị CDC Hà Nội vẫn cửa đóng then cài. Vướng mắc trong câu chuyện đấu thầu, khiến cho 1 năm qua, đơn vị này không đấu thầu được vắc xin dịch vụ để cung cấp cho người dân.

Hà Nội: Vạch sơn cho người đi bộ có cũng như không

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Dù vỉa hè đã xuất hiện vạch sơn dành cho người đi bộ, nhưng vẫn bị lấn chiếm làm nơi để xe, kinh doanh, buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường.

Chỉ số VN-Index đối mặt với nguy cơ rủi ro ngắn hạn dần tăng lên

Gia Miêu |

Nhịp vận động của VN-Index đang trong xu hướng khó xác định và vùng cản quanh mức 1.060 điểm vẫn sẽ là kháng cự mà chỉ số cần vượt qua để hướng đến mức 1.100 điểm.