Công nhân trích tiền lương ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Với số tiền đóng góp chỉ từ vài chục nghìn đồng đến hơn một trăm nghìn đồng nhưng những công nhân khu công nghiệp hy vọng số tiền đóng góp vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 của họ sẽ giúp được người khác.

Trích tiền lương để ủng hộ quỹ vaccine

Chị Bùi Đinh Phương trong căn phòng trọ khá chật chội. Ảnh: M.Phương

Chúng tôi gặp chị Bùi Đinh Phương (sinh năm 2001, quê ở Ba Vì, Hà Nội, công nhân trong Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) đang chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay chị giới thiệu với chúng tôi rằng có bữa ăn "thịnh soạn" hơn mọi ngày vì mới mua một miếng pizza giá 10.000 đồng kèm thêm một ít trái cây.

Trong căn phòng trọ chật chội vỏn vẹn chục mét vuông, chỉ kê vừa 1 chiếc giường, 1 chiếc bàn nhỏ để vài vật dụng, chị tranh thủ ăn trưa để nghỉ ngơi rồi lấy sức vào làm ca tiếp theo.

Chỉ vào chỗ cửa sổ, chị Phương nói, mùa hè nóng nực, dù có đóng chặt hai cánh cửa sổ vẫn không thể ngăn ánh nắng vào phòng. Do đó, chị đã sử dụng 2 tấm lịch cũ nhằm che đi vết nứt trên cửa.

Ngoài chiếc quạt để bàn nhỏ xíu, trong phòng của chị Phương không còn bất cứ vật dụng gì có thể làm dịu đi cái nắng trưa hè.

Kể thêm về công việc, chị Phương cho biết, thường chị sẽ làm ca tối từ 20h tối đến 4h sáng hôm sau. Công việc làm đêm vất vả nhiều nhưng chị vẫn mong mình có thể được tăng ca, kiếm thêm thu nhập để gửi về cho bố mẹ trả nợ.

Vì dịch nên đã 2 tháng chị Phương không được về quê, chỉ có thể liên lạc với người thân qua video.

Khoe với PV hai bộ quần áo chị mua cho em trai: "Tôi đặt cho em trai ở nhà mấy bộ quần áo từ lâu rồi. Nhưng dịch thế này, không về nhà được. Nếu về tôi sẽ phải cách ly 21 ngày, nếu vậy sẽ không được đi làm nên tôi không về nữa".

Chia sẻ về việc ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chị Phương cho hay, chị và các đồng nghiệp đều đã ủng hộ 170.000 đồng/người, thông qua Công ty.

Mỗi ngày chị đều phải khai báo y tế trước khi đến công ty làm việc.

"Số tiền dù không lớn nhưng đó là tấm lòng của tôi cũng như công nhân trong công ty. Chúng tôi mong rằng có thể góp một phần nào đó cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ công nhân là một trong những đối tượng dễ bị lây nhiễm COVID-19 nhất, nên tôi mong công nhân lao động sẽ được ưu tiên tiêm phòng vaccine COVID-19" - chị Phương bày tỏ.

Lan toả việc làm tốt đến mọi người

Cũng giống như chị Phương, chị Hoàng Thị Xuyến (sinh năm 1989, quê ở Hưng Yên) - công nhân trong một công ty ở Khu công nghiệp Thăng Long cũng tham gia cho Quỹ vaccine COVID-19 của Chính phủ.

"Ngày 5.6 tôi vừa được nhận lương, sau khi đọc thông tin về chương trình phát động ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19, mới hôm qua (6.6), tôi đã nhắn tin ủng hộ chương trình 20.000 đồng" - đó là câu trả lời của chị Xuyến khi được hỏi về việc tham gia ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19.

Theo chị Xuyến, có không ít công nhân sống cùng xóm trọ không biết cách nhắn tin ủng hộ quỹ vaccine hoặc nhiều người bận rộn với công việc mà chưa biết đến chương trình này.

Thấy chị Xuyến khoe vừa nhắn tin ủng hộ, ai cũng ngạc nhiên và hỏi chị về cách thức tham gia. Vì vậy, một số người thấy việc làm của chị nhân văn, đã cùng nhắn tin quyên góp cho quỹ, có người ủng hộ 10.000 đồng, 20.000 đồng rồi 50.000 đồng...

Chị Xuyến làm công nhân đã 8 năm, chị chia sẻ, chưa bao giờ công việc lại khó khăn như lúc này vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Những lần bùng dịch trước, chị bị giãn việc, có tuần chỉ làm 2 ngày. Nay, cả tuần chị vẫn được đi làm nhưng không còn biết đến tăng ca, thu nhập của chị không đủ sống nhưng nhờ có tích cóp nên vẫn trụ qua mùa dịch.

Công nhân với đồng lương eo hẹp, là một trong những đối tượng chịu tác động không nhỏ bởi dịch COVID-19, nên với việc tham gia quyên góp quỹ vaccine, chị Xuyến hi vọng có thể đồng lòng cùng cả nước tham gia đẩy lùi dịch bệnh.

Video: Công nhân chia sẻ về việc tham gia ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Thực hiện: M.Phương

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Chia sẻ của nam công nhân tại Bắc Giang “chiến thắng” COVID-19

Việt Lâm |

Sau 18 ngày được các y bác sĩ điều trị tích cực, anh Dương Văn Bảo (SN 1980, Công ty Kenegabo, Khu Công Nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã khỏi bệnh COVID-19. Trưa 7.6, anh đã có chia sẻ với Báo Lao Động về thời gian chống chọi với bệnh…

Công đoàn tặng 1,5 triệu đồng/người cho công nhân là F1, F2 của BN COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, từng là trường hợp F1 được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người; F2 được hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Ưu tiên mua vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ sức khoẻ công nhân

Việt Lâm |

Chiều 3.6, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ phát động đợt vận động nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trên Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400. Tại buổi lễ, Tổng LĐLĐVN cũng phát động Chương trình “Vaccine cho công nhân”.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chia sẻ của nam công nhân tại Bắc Giang “chiến thắng” COVID-19

Việt Lâm |

Sau 18 ngày được các y bác sĩ điều trị tích cực, anh Dương Văn Bảo (SN 1980, Công ty Kenegabo, Khu Công Nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã khỏi bệnh COVID-19. Trưa 7.6, anh đã có chia sẻ với Báo Lao Động về thời gian chống chọi với bệnh…

Công đoàn tặng 1,5 triệu đồng/người cho công nhân là F1, F2 của BN COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, từng là trường hợp F1 được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người; F2 được hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Ưu tiên mua vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ sức khoẻ công nhân

Việt Lâm |

Chiều 3.6, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ phát động đợt vận động nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trên Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400. Tại buổi lễ, Tổng LĐLĐVN cũng phát động Chương trình “Vaccine cho công nhân”.