Công nhân trẻ với những sáng kiến làm lợi cho DN và giảm nhân công

Nam Dương |

Những sáng kiến, cải tiến của công nhân trẻ Lại Trọng Ánh không chỉ góp phần làm lợi cho doanh nghiệp mà còn giúp tiết giảm công sức lao động và hạn chế tác hại cho công nhân lao động.

Làm lợi hàng trăm triệu đồng/năm

Từ đầu năm 2021 tới nay, tập thể lao động Nhà máy Sợi 2, Tổng Công ty Việt Thắng, rất hồ hởi, khi máy vệ sinh compac sợi con được đưa vào hoạt động. Điều đáng nói, đây là kết quả của sáng kiến do công nhân Lại Trọng Ánh (sinh năm 1994) của nhà máy thực hiện. Đưa tôi đi xem thực tế, anh Ánh giải thích compac sợi con là một trong những thiết bị nhằm lọc sơ ngắn, bụi tinh, giúp nâng cao chất lượng của sợi và ở Việt Nam hiện chỉ có vài doanh nghiệp có thiết bị này. Thông thường, sau một tuần, các compac sợi con này phải được vệ sinh nhằm bảo đảm chất lượng sợi. Trước đây, nhà máy phải bố trí 2 người/ngày dùng hơi xịt thủ công vào từng compac sợi con để làm sạch sơ ngắn, bụi tinh này, như vậy vừa chậm vừa ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân làm công việc này.

Trước thực trạng đó, anh Ánh đã suy nghĩ làm sao để cho việc vệ sinh compac phải được nhanh hơn và đỡ vất vả hơn và trình bày ý kiến với ban giám đốc nhà máy. Sau khi trao đổi, hỏi han cặn kẽ và phản biện với nhau, Giám đốc Nhà máy Sợi 2 Bùi Đăng Hoàn đồng ý và khuyến khích anh Ánh thực hiện. Tận dụng một số nguyên vật liệu dư thừa và mua thêm 2 môtơ, một tủ điện với tổng kinh phí chưa đầy 10 triệu đồng, sau hai tháng cùng đồng nghiệp “lăn xả với công việc”, nhiều lần thử tới, thử lui, cuối cùng chiếc máy vệ sinh compac đã được hoàn thành với kết quả ngoài mong đợi. Thay vì cần 2 người làm/ngày, ngồi xịt thủ công từng compac sợi con, giờ chỉ cần một công nhân xếp các compac sợi con này vào các khay gỗ, rồi đặt lên dây chuyền tự động chạy qua hệ thống vòi xịt hơi, vừa nhanh, vừa sạch, người thực hiện lại không phải đối mặt với nguy cơ hít bụi, sơ sợi mịn bị xịt tung ra ngoài như trước đây.

Ông Bùi Đăng Hoàn cho biết, việc đưa máy vệ sinh compac sợi con vào hoạt động đã giúp cho nhà máy tăng năng suất làm việc và tiết kiệm được một nhân công/ngày để làm việc khác. Ước tính máy vệ sinh compac sợi con làm lợi cho doanh nghiệp khoảng 300 triệu đồng/năm và đang được nhân rộng ra nhà máy khác của Tổng Công ty Việt Thắng. Sáng kiến này đã được Công đoàn Tổng Công ty Việt Thắng đề nghị Công đoàn Dệt may Việt Nam kiến nghị Tổng LĐLĐVN khen tặng trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Giảm nhân công lao động

Đây không phải là sáng kiến đầu tiên của anh Ánh làm lợi cho doanh nghiệp, đồng thời giúp tiết giảm công sức lao động và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho công nhân. Trước đó, anh Ánh đã cùng đồng nghiệp có sáng kiến tách màu ống sợi con hiện đang được áp dụng rộng rãi trong Tổng Công ty Việt Thắng. Sáng kiến này được cải tiến từ máy tách màu ống sợi con của nước ngoài. Tuy nhiên, máy của nước ngoài chỉ tách được hai màu ống sợi con với giá mua 150 triệu đồng, thì máy của Ánh và đồng nghiệp cải tiến tách được 6 màu mà giá thành chỉ bằng 1/3, khoảng 50 triệu đồng. Đặc biệt, sáng kiến này cũng giúp cho công nhân thay vì phải đứng nhặt, phân loại thủ công khoảng 25.000 - 26.000 ống sợi con/ca làm việc, thì nay công việc này đã được tự động hóa hoàn toàn và giảm cho nhà máy 3 nhân công/ngày và làm lợi cho doanh nghiệp khoảng 300 triệu đồng/năm. Tổng Công ty Việt Thắng đã khen thưởng cho hai sáng kiến này trị giá trên 80 triệu đồng.

Bà Trần Thị Thanh Phượng - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Việt Thắng - nhận xét: Dù chỉ mới vào làm việc tại Nhà máy được 4 năm, nhưng anh Ánh rất chăm chỉ làm việc và có tư duy sáng tạo và thực hiện nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Những sáng kiến này không chỉ góp phần làm lợi cho doanh nghiệp mà còn giúp tiết giảm công sức lao động và hạn chế tác hại cho công nhân. Anh Ánh đã được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN; đoạt giải trong “Hội thi lao động sáng tạo” do Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Chật vật đăng kiểm, chủ xe đề nghị tạm dừng phạt xe quá hạn thời gian ngắn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến đề xuất cơ quan chức năng nên xem xét việc gia hạn thời gian đăng kiểm, hoặc tạm dừng xử phạt với những xe quá hạn trong thời gian ngắn. Lý do bởi xe quá hạn đăng kiểm bị xử phạt rất nặng, trong khi để xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải kiểm định xuất phát từ nguyên nhân khách quan.

Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Dẹp lấn chiếm vỉa hè: Phạt răn đe, quy trách nhiệm hiệu quả hơn "ra quân"

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều năm qua, Hà Nội đã loay hoay với bài toán dẹp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Tình trạng lấn chiếm hè phố vẫn diễn ra tràn lan, có nơi khi vắng bóng lực lượng công an thì vỉa hè lập tức tái phạm.