Công nhân tranh thủ làm 1 ngày nghỉ Tết để được hưởng 3 ngày lương

ĐÌNH TRỌNG |

Để tạo điều kiện cho những công nhân lao động ở lại ăn Tết phòng dịch, một số công ty đã mở nhà máy cho công nhân vào làm việc.

Cho đến ngày 10.2 (29 Tết), hầu hết các công ty, nhà máy trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã nghỉ Tết.

Năm nay, đa số các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết đúng theo quy định 7 ngày. Có doanh nghiệp cho người lao động nghỉ sớm và dài ngày. Có doanh nghiệp nghỉ tới 13 ngày. Một doanh nghiệp may mặc ở khu sản xuất Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An cho người lao động nghỉ dài ngày nhất là 16 ngày. Hầu hết doanh nghiệp đã trả đủ lương và thưởng tháng 13 cho người lao động.

Công nhân Công ty TNHH Quốc tế Chutex làm việc những ngày cuối năm. Ảnh: Văn Thuật
Công nhân Công ty TNHH Quốc tế Chutex làm việc những ngày cuối năm. Ảnh: Văn Thuật

Về tình hình doanh nghiệp tổ chức làm việc dịp Tết, theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương, có 44 doanh nghiệp tổ chức làm việc trong dịp Tết với 6.752 lao động. Trong đó, có 8 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp với 1.265 lao động, 36 doanh nghiệp trong khu công nghiệp với 5.487 lao động.

Bà Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch Công đoàn Khu công Nghiệp VSIP cho biết, các KCN VSIP tại Bình Dương có 3 đơn vị làm làm việc trong dịp Tết. Trong đó, có 1 doanh nghiệp may mặc ở Khu công nghiệp VSIP, ban giám đốc công ty đã vận động công nhân lao động ở Bình Dương ăn Tết để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.

Ở công ty này cho nghỉ sớm từ ngày 6.2-16-2. Tuy nhiên, để tạo việc làm cho người lao động xa quê, công ty mở cửa nhà máy ngày 8,9.2 (27,28 Tết) và ngày 14,15.2 (4,5 Tết). Làm việc các ngày này, công nhân được tính gấp 3 lần ngày lương bình thường.

Hầu hết các công ty tại Bình Dương cho người lao động nghỉ Tết 7 ngày. Ảnh: Văn Thuật
Hầu hết các công ty tại Bình Dương cho người lao động nghỉ Tết 7 ngày. Ảnh: Văn Thuật

Tương tự, tại Bình Phước ở khu công nghiệp Đồng Phú, Bình Phước, một công ty may mặc cũng tổ chức cho công nhân ở lại phòng chống dịch bệnh làm việc 4 ngày trong dịp nghỉ Tết. Chị Lương Mai Thu - 31 tuổi, nhà Đắk Lắk là một trong những công nhân đăng ký làm thêm 4 ngày. "Năm nay tôi quyết định ở lại Bình Phước để chung tay phòng chống dịch bệnh nên đăng ký làm 4 ngày trong tổng số 9 ngày nghỉ Tết. Mỗi ngày như vậy tiền lương được tính gấp 3 lần, số tiền này giúp tôi có thêm thu nhập để trang trải và gửi về nhà để mẹ lo cho 2 con gái"- chị Mai Thu chia sẻ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Dỡ phong tỏa cách ly sớm, người dân gói bánh, mua hoa đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Khu 11.000 dân ở Bình Dương được dỡ bỏ phong tỏa cách ly sớm hơn dự kiến, người dân vui mừng gói bánh, mua hoa đón Tết.

Những chú trâu "ngộ nghĩnh" chào mừng năm mới ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, mặc dù đã phát hiện 6 ca dương tính với virus SARS CoV-2, nhưng chính quyền Bình Dương vẫn trang hoàng đường phố để tạo cảnh quan vui tươi, giữ sắc xuân. Những chú trâu ''ngộ nghĩnh'' ở đường hoa khiến người dân thích thú.

Báo Lao Động và Agribank trao 600 phần quà Tết cho CN khó khăn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Báo Lao Động và Agribank trao 600 phần quà tết cho công nhân lao động khó khăn ở lại Bình Dương ăn Tết.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bình Dương: Dỡ phong tỏa cách ly sớm, người dân gói bánh, mua hoa đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Khu 11.000 dân ở Bình Dương được dỡ bỏ phong tỏa cách ly sớm hơn dự kiến, người dân vui mừng gói bánh, mua hoa đón Tết.

Những chú trâu "ngộ nghĩnh" chào mừng năm mới ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, mặc dù đã phát hiện 6 ca dương tính với virus SARS CoV-2, nhưng chính quyền Bình Dương vẫn trang hoàng đường phố để tạo cảnh quan vui tươi, giữ sắc xuân. Những chú trâu ''ngộ nghĩnh'' ở đường hoa khiến người dân thích thú.

Báo Lao Động và Agribank trao 600 phần quà Tết cho CN khó khăn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Báo Lao Động và Agribank trao 600 phần quà tết cho công nhân lao động khó khăn ở lại Bình Dương ăn Tết.