Công nhân TPHCM có mặt từ sớm để tham dự buổi gặp gỡ Thủ tướng

Nam Dương |

TPHCM- Mặc dù 9h sáng, chương trình Thủ tướng đối thoại với công nhân mới chính thức bắt đầu, nhưng ngay từ 8h30, tại hội trường UBND TPHCM (đầu cầu TPHCM), không khí chuẩn bị cho buổi gặp, đối thoại đã được chuẩn bị hết sức trang trọng, khẩn trương.

80 công nhân lao động tiêu biểu ở các doanh nghiệp và các cán bộ công đoàn cùng với đại diện của các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND TPHCM đã có mặt từ sớm để tham dự buổi gặp gỡ, đối thoại.

Toàn cảnh đầu cầu TPHCM tại buổi gặp gỡ, đối thoại giữa Thủ tướng với công nhân lao động. Ảnh: Nam Dương
Toàn cảnh đầu cầu TPHCM tại buổi gặp gỡ, đối thoại giữa Thủ tướng với công nhân lao động. Ảnh: Nam Dương

Anh Mai Thành Đạt - công nhân Công ty Môi trường đô thị TPHCM - cho biết khi biết tin được tham dự buổi gặp mặt với Thủ tướng, dù chỉ qua truyền hình trực tiếp tại TPHCM, nhưng anh rất hồ hởi và chờ đợi.

"Tôi mong muốn qua cuộc gặp này, Thủ tường sẽ được lắng nghe trực tiếp tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động và có những quyết sách giải quyết những khó khăn của công nhân lao động, trước mắt là sớm tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022 tới đây và có nhiều biện pháp chăm lo đời sống vật chất, tình thần cho công nhân lao động.

Các công nhân lao động của TPHCM tham gia buổi gặp gỡ đối thoại giữa Thủ tướng với công nhân lao động. Ảnh: Nam Dương
Các công nhân lao động của TPHCM tham gia buổi gặp gỡ đối thoại giữa Thủ tướng với công nhân lao động tại đầu cầu TPHCM. Ảnh: Nam Dương

Ông Hồ Xuân Lâm – Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM – cho biết đội ngũ cán bộ công đoàn và công nhân lao động TPHCM rất hồ hởi, phấn khởi chờ đợi buổi gặp gỡ, đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với công nhân; đồng thời, kỳ vọng thông qua việc được lắng nghe trực tiếp tâm tư, nguyện vọng của người lao động, Thủ tướng Chính phủ sẽ có những quyết định tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chăm lo cho người lao động, trước mắt là việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động ở trọ. Việc làm này sẽ giúp cho công nhân lao động ngày càng tin tưởng, tin yêu nhiều hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến nhà trọ thăm hỏi gia đình công nhân

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Bắc Giang - Trước khi diễn ra chương trình gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động, sáng 12.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp xuống phòng trọ của một gia đình công nhân thuê trọ tại thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang để thăm hỏi, động viên, chia sẻ, tặng quà gia đình.

Công nhân xúc động được dự cuộc đối thoại của Thủ tướng với công nhân

ANH THƯ |

Sáng 12.6, chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, khi được biết mình là một trong những công nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà, công nhân Phạm Văn Sơn xúc động: “Rất cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng LĐLĐVN đã quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình tôi cũng như những trường hợp công nhân lao động khó khăn khác. Tôi rất xúc động”.

Thủ tướng yêu cầu theo dõi kỹ thông tin nhập khẩu xăng dầu từ Malaysia

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công Thương làm rõ thông tin giá xăng dầu và khả năng cung cấp xăng dầu của Malaysia cho Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực vươn lên của tỉnh Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Tối 11.6, tại quảng trường thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15.6) và 15 năm Thành lập Thành phố Hà Tĩnh (28.5).

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến nhà trọ thăm hỏi gia đình công nhân

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Bắc Giang - Trước khi diễn ra chương trình gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động, sáng 12.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp xuống phòng trọ của một gia đình công nhân thuê trọ tại thôn An Thịnh, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang để thăm hỏi, động viên, chia sẻ, tặng quà gia đình.

Công nhân xúc động được dự cuộc đối thoại của Thủ tướng với công nhân

ANH THƯ |

Sáng 12.6, chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, khi được biết mình là một trong những công nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà, công nhân Phạm Văn Sơn xúc động: “Rất cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng LĐLĐVN đã quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình tôi cũng như những trường hợp công nhân lao động khó khăn khác. Tôi rất xúc động”.

Thủ tướng yêu cầu theo dõi kỹ thông tin nhập khẩu xăng dầu từ Malaysia

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công Thương làm rõ thông tin giá xăng dầu và khả năng cung cấp xăng dầu của Malaysia cho Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực vươn lên của tỉnh Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Tối 11.6, tại quảng trường thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15.6) và 15 năm Thành lập Thành phố Hà Tĩnh (28.5).