Sau chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động:

Công nhân tin tưởng nhiều vấn đề sẽ sớm được giải quyết

Bảo Hân |

Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại Bắc Giang (Chương trình) đã kết thúc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với cán bộ Công đoàn, người lao động. Họ đều tin tưởng nhiều vấn đề của công nhân lao động đã được đưa ra tại buổi đối thoại sẽ có những thay đổi, chuyển biến trong thời gian tới.

Mong sớm được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, chế độ ốm đau 

Chị Bùi Thị Ngà (Cty Crystal Martin) là công nhân hoàn cảnh khó khăn được trực tiếp tham dự Chương trình. Chị Ngà cho biết, tại chương trình ý nghĩa này, những vấn đề của công nhân lao động phản ánh, kiến nghị và được Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện các bộ, ngành trả lời, giải đáp đều là những vấn đề mà những người lao động trực tiếp như chị rất quan tâm. “Tôi quan tâm nhất là đến vấn đề bảo hiểm xã hội (đề xuất giảm dần thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu, từ 20 năm xuống 15 năm và có thể còn 10 năm là đủ điều kiện nhận lương hưu). Như vậy, công nhân lao động sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong hưởng lương hưu, yên tâm làm việc và tin tưởng hơn vào chính sách bảo hiểm xã hội” - chị Ngà bày tỏ.

Ngoài ra, chị Ngà còn rất quan tâm đến vấn đề chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Như nhiều công nhân xa quê khác, hiện chị đang thuê nhà trọ. Một tháng, chị Ngà phải trả tiền thuê nhà và điện nước là 1,3-1,4 triệu đồng/tháng. “Tôi đã làm hồ sơ nhưng hiện vẫn chưa được hưởng hỗ trợ. Tôi mong sớm được hưởng khoản tiền này để cuộc sống bớt đi khó khăn” - chị Ngà chia sẻ.

Một vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội chị Ngà rất muốn nêu lên nhưng chưa có cơ hội, đó là tình trạng nhiều người lao động tại Bắc Giang bị F0, tự điều trị tại nhà nhưng chưa được hưởng chế độ ốm đau do chưa được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Nữ công nhân này bị nhiễm COVID-19 từ tháng 2.2022, nhưng đến nay, sau 4 tháng, vẫn chưa được giải quyết chế độ. Chị Ngà mong vấn đề này sớm được giải quyết để những người lao động như chị được hưởng quyền lợi như ở các địa phương khác, không bị thiệt thòi.

Chị Ngà một mình nuôi con bị bệnh tan máu bẩm sinh. 11 năm nay, con chị phải thường xuyên vào viện để chữa trị, truyền máu, rất tốn kém. Trong khi đó, thu nhập của chị chỉ 6 - 7 triệu đồng/tháng. “Được nhận quà trực tiếp từ Thủ tướng, tôi sẽ dành để điều trị bệnh cho con” - chị Ngà nói.

Mong sớm tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch CĐ Cty May xuất khẩu Hà Bắc (Bắc Giang) là một trong những cán bộ Công đoàn trực tiếp nêu kiến nghị tới Thủ tướng tại Chương trình đối thoại.

Chủ tịch công đoàn cơ sở này đề nghị Thủ tướng chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động như không ký hợp đồng lao động, nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh lao động, thời giờ làm việc. Ông Hùng cho biết, ngay tại buổi đối thoại, Thủ tướng giao cho các ban ngành tiếp tục tăng cường thanh, kiểm tra.

“Tôi rất vui vì được trực tiếp nêu vấn đề trên tại buổi đối thoại. Điều quan trọng nhất là ý kiến đó đã được gửi đến với Thủ tướng để người đứng đầu Chính phủ nắm được và chỉ đạo sát sao vấn đề này. Tôi tin tưởng thời gian tới, vấn đề nợ bảo hiểm xã hội sẽ được xử lý rốt ráo, đảm bảo quyền lợi của người lao động” - ông Hùng bày tỏ.

Ông Ngô Quyết Thắng - Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương tỉnh Bắc Giang - nói, cảm nhận đầu tiên của ông về Chương trình đối thoại là thông tin tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022 được Thủ tướng đưa ra tại chương trình khiến người lao động rất phấn khởi. Tuy nhiên, ngoài lương tối thiểu vùng, ông Thắng còn mong muốn thời gian tới có thể tăng lương cơ sở cho CBCCVC sau 3 năm chưa được tăng.

Ngoài ra, sau buổi đối thoại, ông Thắng hy vọng chính sách về bảo hiểm xã hội sẽ được điều chỉnh cho phù hợp trong thời gian sắp tới (giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu). Cùng với đó, dù có nhiều vướng mắc trong vấn đề nhà ở, thiết chế cho người lao động (về quỹ đất, vốn đầu tư, cơ chế quản lý…), nhưng ông Thắng hy vọng sẽ dần dần có chuyển biến trong tương lai để cuộc sống của người lao động thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Náo nức Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân

LT |

An Giang – Trước giờ khai mạc Chương trình "Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động", người lao động, tổ chức Công đoàn náo nức có mặt tại điểm cầu trực tuyến.

Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân: Ấn nút Chương trình "Giờ thứ 9+"

Nhóm PV |

Bắc Giang - Sáng 12.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân lao động với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.

Nhiều công nhân Bắc Giang mong sớm được hưởng chế độ ốm đau

Bảo Hân |

Bắc Giang - Trước thềm Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động, nhiều người lao động, cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Giang mong muốn tỉnh Bắc Giang sớm giải quyết chế độ ốm đau đối với những người từng là F0, tự điều trị tại nhà.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Náo nức Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân

LT |

An Giang – Trước giờ khai mạc Chương trình "Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động", người lao động, tổ chức Công đoàn náo nức có mặt tại điểm cầu trực tuyến.

Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân: Ấn nút Chương trình "Giờ thứ 9+"

Nhóm PV |

Bắc Giang - Sáng 12.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân lao động với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.

Nhiều công nhân Bắc Giang mong sớm được hưởng chế độ ốm đau

Bảo Hân |

Bắc Giang - Trước thềm Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động, nhiều người lao động, cán bộ công đoàn tỉnh Bắc Giang mong muốn tỉnh Bắc Giang sớm giải quyết chế độ ốm đau đối với những người từng là F0, tự điều trị tại nhà.