Công nhân tiết kiệm tiền mua thức ăn để góp Quỹ vaccine phòng chống COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Số tiền công nhân ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 không quá lớn nhưng đối với họ thì có thể dùng để mua thức ăn cho cả ngày. Tuy vậy, họ vẫn ủng hộ quỹ vaccine nhằm chung tay cùng cả nước chống dịch.

Mong được chung tay chống dịch

Trong căn phòng trọ chật chội, anh Phạm Văn Lực (SN 1996, quê tại Thanh Hóa) - công nhân Công ty TNHH Panasonic Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) đang tranh thủ nghỉ trưa để tiếp tục ca làm tiếp theo.

Tốt nghiệp THPT, anh Lực quyết định không học lên đại học mà đi làm ngay. Anh ra Hà Nội xin làm công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long đã được gần 6 năm.

Anh Lực kết hôn và lập ra đình sớm. Vợ anh cũng là công nhân tại đây. Hai vợ chồng có một bé gần 2 tuổi phải gửi về cho ông bà ở quê chăm sóc. Dù xa con nhưng vì mong muốn có thời gian đi làm, kiếm thêm thu nhập để lo cho gia đình, anh chị đành chấp nhận.

Anh Phạm Văn Lực - công nhân Công ty TNHH Panasonic Việt Nam - cho biết, đã ủng hộ 50.000 đồng cho Quỹ vaccine phòng chống COVID-19.

Được biết, thu nhập trung bình của hai vợ chồng anh Lực khoảng 10 triệu đồng/tháng. Số tiền lương ấy anh phải chia ra từng khoản: 4 triệu đồng gửi về quê cho ông bà chăm sóc con, 4 triệu đồng tiền thuê trọ, ăn uống sinh hoạt, còn lại anh giữ tiết kiệm.

Khi được hỏi về chương trình Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19, anh Lực cho biết, anh cũng như công nhân làm cùng khác đã ủng hộ số tiền 50.000 đồng ở công ty. Sau đó, công ty sẽ chuyển số tiền này đến Quỹ vaccine phòng chống COVID-19.

Theo anh Lực, số tiền không nhiều nhưng với anh nó có thể dùng để mua thức ăn cho cả ngày gồm cá khô, đậu phụ, trứng và rau.

"Tuy vậy, tôi mong mình được đóng góp một phần nào đó cùng cả nước chung tay chống dịch COVID-19" - anh Lực bày tỏ.

Anh Phạm Văn Lực chia sẻ về việc mong muốn được tiêm phòng vaccine COVID-19.

Giúp người khác là giúp chính mình

Còn chị Nguyễn Thị Lợi (SN 1996, quê tại Phú Thọ) - công nhân Khu công nghiệp Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) - cho hay, chị cũng đã chuyển khoản ủng hộ vào Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19 số tiền 100.000 đồng.

Chị Lợi tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ) được vài năm. Sau khi ra trường, chị chọn làm trái ngành thay vì làm đúng chuyên ngành như đã học. Bố mẹ ngày một già đi, dưới chị còn một em gái đang học đại học nên chị quyết định xin vào làm công nhân để có thu nhập ổn định.

Khăn gói từ Phú Thọ xuống Hà Nội làm việc, chị xin vào ký túc xá của công ty thay vì đi thuê trọ. Việc này cũng giúp chị bớt đi phần nào gánh nặng phải trang trải tiền thuê nhà. Ngay khi biết đến chương trình ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19, chị Lợi không chần chừ mà ủng hộ ngay.

"Tôi không nghĩ gì cả. Tôi thấy hoàn cảnh của mình tốt hơn rất nhiều công nhân ở đây. Giúp được người khác cũng coi như giúp được chính mình vậy" - chị Lợi nói.

Chị Nguyễn Thị Lợi chia sẻ hình ảnh ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19 trên mạng xã hội.
Chị Nguyễn Thị Lợi chia sẻ hình ảnh ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19 trên mạng xã hội.

Không chỉ vậy, chị Lợi còn đăng tải hình ảnh chuyển khoản ủng hộ lên Facebook. Chị chia sẻ vì mong muốn lan tỏa việc này đến nhiều người khác.

Chị Lợi cho nói rằng, nhiều đồng nghiệp sau khi thấy việc làm của chị đã tích cực ủng hộ. Người ủng hộ nhiều thì 100.000 đến 200.000 đồng, người ít thì 10.000 đến 20.000 đồng.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Tự nguyện ở lại tâm dịch, cán bộ Công đoàn "đầu tắt mặt tối" lo cho công nhân

Việt Lâm |

12h20, ngày 15.5, khi biết được thông tin tại xưởng D1 của Công ty TNHH Luxshare-ICT Vân Trung (Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang) có đối tượng nghi nhiễm virus SARS-Cov-2 do tiếp xúc với ca bệnh COVID-19, ông Bùi Văn Trường - Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty - đã xác định sẽ cùng anh chị em công nhân ở lại chống dịch.

Trưa 8.6: Công bố 76 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 75 ca trong nước

Thùy Linh |

Trưa 8.6, Bộ Y tế thông tin về 76 ca mắc COVID-19 mới với 75 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (55), TP. Hồ Chí Minh (10), Bắc Ninh (4), Lạng Sơn (5), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1).

Công nhân trích tiền lương ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Với số tiền đóng góp chỉ từ vài chục nghìn đồng đến hơn một trăm nghìn đồng nhưng những công nhân khu công nghiệp hy vọng số tiền đóng góp vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 của họ sẽ giúp được người khác.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tự nguyện ở lại tâm dịch, cán bộ Công đoàn "đầu tắt mặt tối" lo cho công nhân

Việt Lâm |

12h20, ngày 15.5, khi biết được thông tin tại xưởng D1 của Công ty TNHH Luxshare-ICT Vân Trung (Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang) có đối tượng nghi nhiễm virus SARS-Cov-2 do tiếp xúc với ca bệnh COVID-19, ông Bùi Văn Trường - Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty - đã xác định sẽ cùng anh chị em công nhân ở lại chống dịch.

Trưa 8.6: Công bố 76 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 75 ca trong nước

Thùy Linh |

Trưa 8.6, Bộ Y tế thông tin về 76 ca mắc COVID-19 mới với 75 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (55), TP. Hồ Chí Minh (10), Bắc Ninh (4), Lạng Sơn (5), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1).

Công nhân trích tiền lương ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Với số tiền đóng góp chỉ từ vài chục nghìn đồng đến hơn một trăm nghìn đồng nhưng những công nhân khu công nghiệp hy vọng số tiền đóng góp vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 của họ sẽ giúp được người khác.