Vụ ngộ độc khí tại Công ty Golden Victory Việt Nam:

Công nhân tiếp tục phải nhập viện sau một ngày đi làm lại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 23.10, thông tin từ UBND xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết, vào khoảng 8h ngày 23.10, hơn 40 công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam (Công ty Golden Victory Việt Nam) đóng trên địa bàn xã tiếp tục nhập viện với các biểu hiện khó thở, buồn nôn, đau đầu…

Một số công nhân tại đây cho biết, sáng nay (23.10), mọi người vẫn vào làm việc bình thường. Tuy nhiên, khoảng một tiếng sau, một số công nhân có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, khó thở nên được đưa lên phòng y tế của công ty, sau đó xe cứu thương vào và đưa mọi người tới bệnh viện.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Nam Định tới thăm và động viên các công nhân bị ngộ độc. Ảnh: NT
Đại diện LĐLĐ tỉnh Nam Định tới thăm và động viên các công nhân bị ngộ độc. Ảnh: NT

Trong sáng ngày 23.10, tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghĩa Hưng đã có 24 công nhân nhập viện điều trị. Ngoài ra, tại phòng y tế của công ty này có 18 người đang được các cán bộ y tế tích cực chăm sóc. Như vậy, trong các ngày 14, 17 và 23.10, tại Công ty Golden Victory Việt Nam đã 3 lần xảy ra ngộ độc khí khiến trên 160 công nhân phải nhập viện.

Sợ bị ngộ độc, một số công nhân phải bỏ ra ngoài đứng. Ảnh: NT
Sợ bị ngộ độc, một số công nhân phải bỏ ra ngoài đứng. Ảnh: NT

Trước đó, vào ngày 22.10, các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân khiến công nhân Công ty Golden Victory Việt Nam phải nhập viện với các biểu hiện ho, buồn nôn, đau đầu là do ngộ độc khí trong điều kiện môi trường làm việc có dung môi hữu cơ cao.

Đến 13h ngày 22.10, công nhân trở lại làm việc bình thường và đến sáng nay 23.10 thì có hơn 40 công nhân ở đây tiếp tục nhập viện cấp cứu với các biểu hiện khó thở, buồn nôn, đau đầu…

Từ chiều ngày 23.10, công ty đã cho công nhân nghỉ và tạm ngừng sản xuất. Ảnh: NT
Từ chiều ngày 23.10, công ty đã cho công nhân nghỉ và tạm ngừng sản xuất. Ảnh: NT

Được biết, Công ty Golden Victory Việt Nam đi vào hoạt động từ năm 2015. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất da giày xuất khẩu với trên 7.200 công nhân.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc khí tại Cty Golden Victory Việt Nam

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 22.10, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, nhận định ban đầu của các cơ quan chuyên môn, nguyên nhân khiến nhiều công nhân Công ty Golden Victory Việt Nam (trụ sở tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, đau đầu phải nhập viện trong các ngày 14 và 17.10 là do ngộ độc khí.

Lại xảy ra ngộ độc khí ở Cty Golden Victory: Mọi người hô lớn, bảo vệ mới mở cửa

Bảo Hân- Nguyễn Nga |

Sáng 23.10, nhiều công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với gần 7.000 lao động, chuyên sản xuất da giày xuất khẩu tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) tiếp tục bị ngộ độc khí sau khi vào Công ty làm việc trở lại.

Nam Định: Thêm 20 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc khí

AT - ĐL |

Sau sự cố hàng trăm công nhân Nam Định có biểu hiện buồn nôn, ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu, hôm nay, công nhân đã đi làm trở lại nhưng vẫn xuất hiện công nhân có tình trạng trên.

Công ty Golden Victory Việt Nam hoạt động lại sau vụ công nhân ngộ độc khí

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 22.10, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, nhận định ban đầu của các cơ quan chuyên môn, nguyên nhân khiến nhiều công nhân Công ty Golden Victory Việt Nam (trụ sở tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, đau đầu phải nhập viện trong các ngày 14 và 17.10 vừa qua là do ngộ độc khí trong điều kiện môi trường làm việc có dung môi hữu cơ cao.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc khí tại Cty Golden Victory Việt Nam

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 22.10, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, nhận định ban đầu của các cơ quan chuyên môn, nguyên nhân khiến nhiều công nhân Công ty Golden Victory Việt Nam (trụ sở tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, đau đầu phải nhập viện trong các ngày 14 và 17.10 là do ngộ độc khí.

Lại xảy ra ngộ độc khí ở Cty Golden Victory: Mọi người hô lớn, bảo vệ mới mở cửa

Bảo Hân- Nguyễn Nga |

Sáng 23.10, nhiều công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với gần 7.000 lao động, chuyên sản xuất da giày xuất khẩu tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) tiếp tục bị ngộ độc khí sau khi vào Công ty làm việc trở lại.

Nam Định: Thêm 20 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc khí

AT - ĐL |

Sau sự cố hàng trăm công nhân Nam Định có biểu hiện buồn nôn, ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu, hôm nay, công nhân đã đi làm trở lại nhưng vẫn xuất hiện công nhân có tình trạng trên.

Công ty Golden Victory Việt Nam hoạt động lại sau vụ công nhân ngộ độc khí

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 22.10, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, nhận định ban đầu của các cơ quan chuyên môn, nguyên nhân khiến nhiều công nhân Công ty Golden Victory Việt Nam (trụ sở tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, đau đầu phải nhập viện trong các ngày 14 và 17.10 vừa qua là do ngộ độc khí trong điều kiện môi trường làm việc có dung môi hữu cơ cao.