Công nhân thuỷ nông bị nợ lương, về hưu cũng chưa được nhận sổ BHXH

Việt Lâm |

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, việc chưa có quyết định phê duyệt kinh phí đặt hàng năm 2021 của UBND TP.Hà Nội đã khiến quyền lợi của công nhân lao động tại 4 công ty thuỷ lợi trên địa bàn Hà Nội bị ảnh hưởng nghiêm trọng…

Trong những ngày gần đây, Báo Lao Động đã liên tục phản ánh hoàn cảnh khó khăn của công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi sông Đáy. Theo đó, ngoài lo lắng về diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công nhân đang rất nóng lòng bởi gần 3 tháng nay chưa nhận được lương. Nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, phải đi vay nợ để chi tiêu…

Ông Doãn Văn Kính - Chủ tịch Công ty sông Đáy - cho biết, hiện nay, đã có gần 3.400 người của 4 công ty bị ảnh hưởng từ việc chậm quyết định đặt hàng từ các cơ quan chức năng của UBND TP.Hà Nội. Các công ty đã có nhiều kiến nghị, đề xuất lên các sở, ngành, UBND thành phố… Tuy nhiên, do bất cập từ cơ chế chính sách, các cơ quan chức năng lúng túng trong việc tính toán định mức, các chế độ liên quan nên dẫn đến việc quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng...

Trong quá trình tìm hiểu, xác minh thông tin, chúng tôi được biết, hiện nay, quyền lợi của người lao động tại 4 công ty thuỷ lợi trên địa bàn Hà Nội đang ảnh hưởng nghiêm trọng…

Theo đó, đến ngày 22.7.2021, do vẫn chưa có Quyết định phê duyệt kinh phí đặt hàng năm 2021 của UBND TP.Hà Nội, dẫn đến các công ty thuỷ lợi chưa được tạm ứng kinh phí đặt hàng năm 2021 và chưa được quyết toán kinh phí phục vụ vụ xuân 2021 theo quy định. Từ đó, các hoạt động và đời sống của CNVCLĐ trong các công ty thuỷ lợi đang gặp rất nhiều khó khăn…

Trong đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi sông Đáy hiện đã nợ tổng số tiền là hơn 28,243 tỉ đồng; nợ tiền điện hơn 10,557 tỉ đồng… không có kinh phí để thực hiện đầy đủ kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2021. Tiền lương hàng tháng của công nhân lao động thấp và bị chậm thanh toán (tháng 5-6.2021); nợ tiền trích nộp BHXH và các khoản bắt buộc khác dẫn đến người lao động nghỉ ốm, nghỉ thai sản chưa được thanh toán tiền lương BHXH trong thời gian nghỉ…

Phải đi vay ngân hàng hơn 3 tỉ đồng để trả lương cho người lao động trong tháng 5.2021 là trường hợp của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi sông Tích, với mức tạm ứng là 3,6 triệu đồng/người. Ngoài nợ lương của người lao động, công ty cũng đang nợ BHXH, tiền điện phục vụ sản xuất…

Còn tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi sông Nhuệ, lãnh đạo công ty đã phải vay ngân hàng để trả lương tạm ứng cho người lao động 2 triệu đồng/người vào tháng 3-4.2021. Tháng 5-6.2021, công ty không còn kinh phí và đang nợ lương người lao động. Trong năm 2021, tính đến ngày 31.5, công ty đang nợ tiền BHXH với tổng kinh phí hơn 7,9 tỉ đồng - việc này dẫn đến một số người lao động đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa được nhận sổ BHXH khi về nghỉ chế độ.

Tình cảnh của người lao động tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi Hà Nội cũng không “khả quan” hơn người lao động của các công ty trên… Lãnh đạo công ty phải tìm mọi nguồn kinh phí khác để tạm ứng lương cho người lao động, Công ty nợ BHXH là hơn 965 triệu đồng, không có kinh phí để thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, chưa khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động năm 2021. Công ty cũng đang nợ tiền điện phục vụ sản xuất và tiền trả cho các nhà thầu thi công các công trình sửa chữa thường xuyên…

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tâm sự buồn của công nhân bị nợ lương trong mùa COVID-19

Việt Lâm |

Từ năm 2017 đến nay, năm nào công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi sông Đáy (Công ty sông Đáy) cũng rơi vào cảnh bị chậm, nợ lương. Hiện, giữa “mùa COVID-19”, họ lại bị chậm lương tháng 5-6.2021.

Người lao động Thanh Hoá bị ảnh hưởng COVID-19 được hỗ trợ bao nhiêu/tháng

QUÁCH DU |

Ngày 20.7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 174 về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công nhân thuỷ nông Hà Nội kêu cứu vì lại bị nợ lương

Việt Lâm - Bảo Hân |

Làm việc vất vả trong môi trường độc hại với đồng lương thấp, trong khi lại đang bị nợ lương 2 tháng nay,... là tình cảnh của nhiều công nhân thuỷ nông tại Hà Nội. Trước đó, đã rất nhiều lần công nhân thuỷ nông Hà Nội bị lâm vào tình cảnh bị nợ lương.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tâm sự buồn của công nhân bị nợ lương trong mùa COVID-19

Việt Lâm |

Từ năm 2017 đến nay, năm nào công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi sông Đáy (Công ty sông Đáy) cũng rơi vào cảnh bị chậm, nợ lương. Hiện, giữa “mùa COVID-19”, họ lại bị chậm lương tháng 5-6.2021.

Người lao động Thanh Hoá bị ảnh hưởng COVID-19 được hỗ trợ bao nhiêu/tháng

QUÁCH DU |

Ngày 20.7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 174 về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công nhân thuỷ nông Hà Nội kêu cứu vì lại bị nợ lương

Việt Lâm - Bảo Hân |

Làm việc vất vả trong môi trường độc hại với đồng lương thấp, trong khi lại đang bị nợ lương 2 tháng nay,... là tình cảnh của nhiều công nhân thuỷ nông tại Hà Nội. Trước đó, đã rất nhiều lần công nhân thuỷ nông Hà Nội bị lâm vào tình cảnh bị nợ lương.