Công nhân "thấp thỏm" vì chưa biết mức thưởng Tết

Minh Hương |

Những ngày cuối năm, nhiều công nhân vẫn thấp thỏm vì chưa biết mức thưởng năm nay là bao nhiêu.

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, chị Bùi Thị Lệ - công nhân Công ty K+K Fashion (Khu công nghiệp Ngọc Hoà, Chương Mỹ) chạy xe máy từ thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hoà, huyện Chương Mỹ về Hoà Bình thăm con.

Thời gian này, công ty có hàng đột xuất nên chị hay được tăng ca thêm 1 giờ 45 phút. Sau khi kết thúc công việc ở công ty, chị Lệ tất tả về với con mà chưa kịp mua quà.

 
Chị Bùi Thị Lệ - công nhân Khu công nghiệp Ngọc Hoà thấp thỏm chờ thông tin thưởng Tết.

Chia sẻ về mức tiền thưởng cuối năm, chị Lệ cho hay, vào dịp Tết Dương lịch 2021, nhóm công nhân như chị Lệ được thưởng 100.000 đồng.

Còn vào Tết âm lịch, tiền thưởng sẽ “khá” hơn chút. Theo đó, tiền thưởng Tết Nguyên đán sẽ phụ thuộc vào thâm niên làm việc của công nhân. Như chị Lệ làm ở công ty được 3 năm, dịp Tết Âm lịch 2021, chị được thưởng hơn 4 triệu đồng.

“Số tiền này đủ để tôi mua bánh kẹo và vài bộ quần áo mới cho con” – chị Lệ nói.

Nhưng năm nay, chị Lệ vẫn đang ngóng tiền thưởng vì mới chỉ nghe “loáng thoáng” thông tin từ đồng nghiệp: “Có người nói năm nay không có thưởng Tết vì công ty bị ảnh hưởng bởi dịch; người bảo vẫn có tiền thưởng nhưng sẽ không bằng năm trước”.

“Thưởng Tết năm nay mông lung lắm” - chị Vi Thị Huế (32 tuổi, công nhân tại một công ty sản xuất linh kiện điện tử Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) khá sốt ruột chờ thông tin thưởng Tết.

Cùng thời điểm năm trước, công ty đã có thông báo về thưởng Tết nhưng tới giờ này, chị vẫn chưa nghe về tiền thưởng Tết Âm lịch. Ở công ty chị, tiền thưởng sẽ phụ thuộc vào đánh giá cuối năm và thâm niên làm việc.

Năm qua, chị Huế được 7 triệu đồng tiền thưởng, số tiền này, chị dành để mua chiếc xe đạp điện cho con trai.

Tết năm 2022, người phụ nữ 2 con đã chuẩn bị tinh thần nếu không được thưởng Tết: “Tôi đã dặn các con rằng, nếu mẹ không có tiền thưởng thì coi như mấy đứa không có quần áo mới”.

Còn thưởng Tết của chị Nguyễn Thị Len (sinh năm 1991) – công nhân khu công nghiệp ở Bắc Ninh có phần “nhỉnh” hơn. Chị Len làm công nhân đã 10 năm, hiện thuê trọ một mình tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh). Hôm nào đi làm, chị Len dậy thật sớm để đi từ phòng trọ đến điểm xe đón công nhân.

Cũng như mọi năm, Tết Dương lịch 2022, chị Len được thưởng 500.000 đồng, còn Tết Âm lịch sẽ được thưởng 1 tháng lương cơ bản. Chị Len làm công nhân lâu năm nên số tiền thưởng sẽ rơi vào khoảng 6 triệu đồng.

 
Chị Len cho biết - số tiền thưởng Tết sẽ không đủ cho việc sắm sửa vì "được 1 khoản, chi nhiều khoản".

Với chị Len, số tiền này có thể đỡ được phần nào khoản sắm sửa Tết nhưng cũng không đủ vì: “Được 1 khoản nhưng chi nhiều khoản”.

Dịch bệnh khiến nhiều công nhân lao động rơi vào cảnh khốn khó, và vợ chồng chị Len cũng không ngoại lệ. Trước đó, chồng chị vừa làm lao động tự do trong công trường vừa chạy Grab. Dịch COVID-19 bùng phát, Hà Nội phải giãn cách, anh không có thu nhập nên phải về quê, một mình chị Len ở lại tiếp tục làm công nhân.

Chồng chị Len về quê mở trang trại nhỏ chăn nuôi nhưng nay phải quay lại Hà Nội để phụ việc cho công trường.

“Giáp Tết rồi nên chồng tôi xuống đây cày để lo tiền trả nợ. Trang trại, con cái ở quê chúng tôi đề nhờ ông bà trông nom giúp” – chị Len cho hay.

Trước đó, trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội dự kiến nhiều ngành nghề có thể không có thưởng Tết.

Ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, mức thưởng Tết năm 2022 dự kiến chỉ dao động trong khoảng 1 tháng lương.

Với các doanh nghiệp khó khăn, nhiều khả năng không có thưởng, hoặc chỉ thưởng bằng hiện vật. Khả năng không có thưởng Tết cao đột biến.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Hơn 51.500 công nhân lao động mất và thiếu việc làm

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, đến ngày 17.12, số công nhân lao động mất và thiếu việc làm là 51.589 người. Trong đó, 7.674 người mất việc, 43.915 người thiếu việc làm.

Doanh nghiệp ở Đồng Nai miễn phí vé xe về quê cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Công ty TNHH Pousung Việt Nam hỗ trợ 100% vé xe lượt về quê cho công nhân khi họ quay trở lại đúng ngày công ty trở lại làm việc trong năm mới vào ngày 7.2.2022.

Hàng trăm công nhân ngừng việc yêu cầu tăng tiền thưởng Tết

Nam Dương |

TPHCM - Sáng 18.12, hàng trăm công nhân Công ty Fretrend (đóng tại Khu chế xuất Linh Trung II, TPHCM) đã ngừng việc yêu cầu tăng tiền thưởng Tết.

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.

Trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài: Dù ở đâu cũng luôn hướng về đất nước

Vương Trần |

Dù ở xa quê hương, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới song những trí thức trẻ vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước qua những hoạt động của mình. Tết đến, xuân về, những người con xa quê lại thổn thức hương vị Tết quê.

Dàn sao Việt check in tại đường hoa Nguyễn Huệ ngày đầu khai mạc

Di PY |

Ngày 19.1, Đường hoa tết Nguyễn Huệ chính thức khai mạc với hàng ngàn chậu hoa kiểng cùng những chú mèo đáng yêu chào đón du khách. Dàn sao Việt như Trần Mỹ Ngọc, Đoàn Minh Tài, Khắc Minh... đã tranh thủ đến check in, lưu giữ ảnh kỷ niệm.

Interactive: Bạn có phải fan cứng của Táo Quân suốt 20 năm?

Nhóm PV |

Táo Quân được nhiều khán giả coi là chương trình không thể thiếu mỗi đêm giao thừa. Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng vào đêm 30 Tết, hãy cùng điểm lại một vài điều thú vị trong suốt 20 năm lên sóng của Táo Quân. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

Hơn 51.500 công nhân lao động mất và thiếu việc làm

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, đến ngày 17.12, số công nhân lao động mất và thiếu việc làm là 51.589 người. Trong đó, 7.674 người mất việc, 43.915 người thiếu việc làm.

Doanh nghiệp ở Đồng Nai miễn phí vé xe về quê cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Công ty TNHH Pousung Việt Nam hỗ trợ 100% vé xe lượt về quê cho công nhân khi họ quay trở lại đúng ngày công ty trở lại làm việc trong năm mới vào ngày 7.2.2022.

Hàng trăm công nhân ngừng việc yêu cầu tăng tiền thưởng Tết

Nam Dương |

TPHCM - Sáng 18.12, hàng trăm công nhân Công ty Fretrend (đóng tại Khu chế xuất Linh Trung II, TPHCM) đã ngừng việc yêu cầu tăng tiền thưởng Tết.