Công nhân Tae Young bị nợ lương khốn khổ đòi quyền lợi

Minh Phương - Lương Hạnh |

Ngày 12.11, một số công nhân Công ty TNHH Tae Young Garments (Công ty Tae Young) đã đến trụ sở Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội (LĐTBXH) huyện Phúc Thọ (Hà Nội) xin giấy triệu tập Giám đốc Công ty Tae Young vắng mặt 2 lần để lấy cơ sở kiện công ty ra toà nhưng Phòng này không giải quyết cho công nhân.

Như Báo Lao Động đưa tin trước đó, Công ty Tae Young có địa chỉ tại thôn 1, xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) nợ tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội của hàng trăm công nhân lao động.

Chị Nguyễn Thị Thuỳ Linh – công nhân bị Công ty Tae Young nợ lương cho biết, công ty đã nợ lương của chị nửa tháng 8 và cả tháng 9, tính ra khoảng gần 10 triệu đồng.

Chị Linh cùng nhiều công nhân khác đã gửi đơn kiến nghị đến Phòng LĐTBXH huyện Phúc Thọ; Sở LĐTBXH Hà Nội; UBND huyện Phúc Thọ; Công an huyện Phúc Thọ và Công đoàn Dệt May Hà Nội về việc Công ty TaeYoung nợ lương.

Ngày 6.11, tập thể công nhân công ty đã viết đơn đề nghị giải quyết tranh chấp lao động gửi đến Phòng LĐTBXH huyện Phúc Thọ.

Ngày 12.11, chị Linh đến Phòng LĐTBXH huyện để xin giấy xác nhận Phòng này đã nhận được đơn kiến nghị của công nhân và xin giấy vắng mặt 2 lần của Giám đốc để lấy cơ sở kiện công ty ra toà. Nhưng nhân viên ở đây yêu cầu phải gửi đơn đến Công an huyện và UBND huyện.

Trước đó, công nhân cũng đã gửi đơn đến UBND huyện và Công an huyện thì được trả lời phải thông qua hội đồng hoà giải ở Phòng LĐTBXH huyện.

"Trong khi đến làm việc ngày 12.11, Phòng LĐTBXH huyện không ký xác nhận đã nhận đơn của chúng tôi với lý do: "Giám đốc không ở đây. Hiện chúng tôi không biết phải làm sao” - chị Linh nói.

Trao đổi với Lao Động chiều 12.11, cán bộ Phòng LĐTBXH huyện Phúc Thọ cho biết: Có trường hợp gửi đơn kiến nghị về việc bị nợ lương. Nếu trường hợp giữa lao động và người sử dụng lao động có tranh chấp, khi đó mới gửi đơn đề nghị lên hội đồng hoà giải. Tuy nhiên, "Giám đốc bỏ trốn rồi thì người lao động phải báo cáo về UBND huyện và công an huyện để giải quyết..." - vị này nói.

Khốn khổ trong việc đòi lại quyền lợi, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng - một trong những công nhân bị nợ lương cho hay đã nộp đơn lên Sở LĐTBXH TP. Hà Nội để giải quyết vụ việc và được cán bộ thanh tra Sở LĐTBXH TP. Hà Nội hướng dẫn: "Nếu Phòng LĐTBXH huyện Phúc Thọ không có đơn hoà giải, công nhân có thể viết đơn xuống Chủ tịch UBND huyện, sau 5 ngày không giải quyết thì viết đơn lên UBND TP.Hà Nội..."

“Gửi đơn đến nhiều nơi, nên tôi thấp thỏm, hồi hộp lắm. Chúng tôi chỉ mong công sớm được trả lương và tiền bảo hiểm xã hội” – chị Hằng bày tỏ.

Như Lao Động đã đưa tin, Giám đốc Công ty Tae Young là người Hàn Quốc nhưng nay không có mặt ở Việt Nam và không uỷ quyền cho người có liên quan để giải quyết tiền lương và bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Bà Hoàng Diệu Thuý - Phụ trách nhân sự của Công ty Tae Young cho biết, hiện tại doanh nghiệp này có 120 công nhân lao động. Tính đến hết tháng 9.2021, công ty nợ 470 triệu đồng tiền lương của công nhân, nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội khoảng 800 triệu đồng. Hiện doanh nghiệp đóng cửa không được sản xuất do nợ tiền thuê đất.

 
Để có tiền trang trải cuộc sống, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng phải xin làm việc ở công ty mới nhưng chị vẫn thấp thỏm vì nợ cũ ở công ty cũ chưa được giải quyết.

Nay công ty đóng cửa đã đẩy nhiều công nhân rơi vào cảnh mất việc. Có người may mắn thì xin vào làm ở công ty khác, có người thất nghiệp, chật vật trang trải cuộc sống.

Minh Phương - Lương Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Hải Dương loay hoay tìm nơi gửi trẻ, nhiều giáo viên "bỏ'' nghề

Đặng Luân |

Hải Dương - Từ 12.10 đến hết ngày 11.11, tỉnh Hải Dương ghi nhận 129 ca mắc mới COVID-19, trong đó nhiều ca mắc trong cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến trường, cuộc sống của nhiều người lao động có con nhỏ vì vậy mà đảo lộn…

Công nhân bị nợ lương, doanh nghiệp không thể chối bỏ trách nhiệm

Đỗ Phương - Lương Hạnh |

98 công nhân lao động (CNLĐ) thuộc Công ty TNHH Tae Young Garments (Công ty Tae Young), có địa chỉ tại thôn 1, xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) gửi đơn đến Báo Lao Động kêu cứu vì bị nợ lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Điều này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, thu nhập mà còn gây bức xúc cho NLĐ.

Giám đốc "vắng mặt" khiến hàng trăm công nhân lâm cảnh bị nợ lương

Phương Hạnh |

Hà Nội - Chị Nguyễn Thị Thanh Hằng – công nhân Công ty TNHH Tae Young Garments (Công ty Tae Young) có địa chỉ tại thôn 1, xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết - ngày 1.10, công nhân đang làm việc thì bất ngờ nhận được thông báo yêu cầu công nhân phải dừng hoạt động sau đó đóng cửa công ty.

Chiều cuối năm của những người lính trong trại giam Yên Hạ

Khánh Linh |

Thay vì tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều cuối năm, những cán bộ, chiến sĩ tại trại giam Yên Hạ (Sơn La) lại phải gác lại những nỗi niềm riêng để đồng hành cùng những phạm nhân trên hành trình hướng thiện.

10 lời chúc Tết Nguyên đán thay thế Happy New Year

Vân Trang |

Ngoài lời chúc "Happy New Year", bạn có thể tham khảo thêm những câu chúc tiếng Anh bên dưới đây để gửi tới người thân vào dịp Tết Nguyên đán 2023.

Nghề trông thú cưng ngày Tết ở Trung Quốc đắt khách trở lại

Thanh Hà |

Tại khách sạn của Zhou Tianxiao ở ngoại ô phía bắc Bắc Kinh, lượng đặt phòng đang tăng nhanh khi Trung Quốc nới lỏng quy định ngừa COVID-19 làm bùng nổ du lịch.

Ronaldo và nỗ lực đảm bảo thành công lâu dài cho bóng đá Saudi Arabia

NGUYỄN ĐĂNG |

Tâm điểm của sự chú ý vào bóng đá Saudi Arabia lúc này là thương vụ Cristiano Ronaldo chuyển đến khoác áo câu lạc bộ Al Nassr. Đó là minh chứng cho tham vọng vươn tầm ra thế giới của bóng đá nơi đây.

Táo Giao thông Chí Trung: Tết tôi thích đóng cửa xem phim và đọc sách

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", NSƯT Chí Trung chia sẻ về cuộc sống khác biệt sau khi nghỉ chế độ, không còn gánh trên vai trách nhiệm của Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ.

Công nhân Hải Dương loay hoay tìm nơi gửi trẻ, nhiều giáo viên "bỏ'' nghề

Đặng Luân |

Hải Dương - Từ 12.10 đến hết ngày 11.11, tỉnh Hải Dương ghi nhận 129 ca mắc mới COVID-19, trong đó nhiều ca mắc trong cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến trường, cuộc sống của nhiều người lao động có con nhỏ vì vậy mà đảo lộn…

Công nhân bị nợ lương, doanh nghiệp không thể chối bỏ trách nhiệm

Đỗ Phương - Lương Hạnh |

98 công nhân lao động (CNLĐ) thuộc Công ty TNHH Tae Young Garments (Công ty Tae Young), có địa chỉ tại thôn 1, xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) gửi đơn đến Báo Lao Động kêu cứu vì bị nợ lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Điều này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, thu nhập mà còn gây bức xúc cho NLĐ.

Giám đốc "vắng mặt" khiến hàng trăm công nhân lâm cảnh bị nợ lương

Phương Hạnh |

Hà Nội - Chị Nguyễn Thị Thanh Hằng – công nhân Công ty TNHH Tae Young Garments (Công ty Tae Young) có địa chỉ tại thôn 1, xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết - ngày 1.10, công nhân đang làm việc thì bất ngờ nhận được thông báo yêu cầu công nhân phải dừng hoạt động sau đó đóng cửa công ty.