Dù còn khó khăn, cN sẵn sàng bỏ chi phí để tiêm vaccine
Một buổi trưa cuối tháng 5.2021, trời nóng như “đổ lửa”, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1992, quê Bắc Giang) - CN Công ty Hoya Glass Disk đang đi chợ mua thức ăn chuẩn bị cho bữa cơm chiều.
Cùng chị về phòng trọ, chúng tôi được biết, chị Thắm làm CN tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đã nhiều năm nay. Chị lấy chồng ở huyện Ba Vì, TP.Hà Nội và có hai cháu nhỏ đang gửi cho ông bà nội chăm giúp.
Thu nhập trung bình một tháng của hai vợ chồng cũng rơi vào khoảng 15-17 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, chi phí nuôi con ăn học và phụng dưỡng bố mẹ hai bên khiến hai vợ chồng chị phải làm ngày, đêm và hầu như không tích cóp được nhiều.
Trước khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, trung bình 10 ngày chị lại về thăm các con ở Ba Vì, cũng như về thăm bố mẹ đẻ ở Bắc Giang vài tháng một lần. Thế nhưng, Bắc Giang đang là tâm dịch của cả nước, còn khu công nghiệp Thăng Long nơi vợ chồng chị đang sinh sống và làm việc cũng có ca mắc COVID-19 nên đôi vợ chồng trẻ rơi vào cảnh đi không được, ở không xong.
Chị Thắm cho biết, Công ty chị rất nghiêm ngặt trong việc phòng, chống dịch COVID-19. Bất kỳ CN nào về quê, không cần biết quê ở đâu, về với mục đích gì thì khi quay trở lại làm việc đều phải cách ly 21 ngày.
Tuy thu nhập của vợ chồng chị phải “chia 5 xẻ 7” để lo cho cuộc sống, nhưng chị Thắm vẫn mong muốn được tiêm vaccine phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chị tâm sự: “Tôi và các đồng nghiệp làm cùng công ty rất hy vọng được tiêm vaccine vì chúng tôi là đối tượng rất dễ bị lây nhiễm khi làm trong môi trường khép kín với số đông CNLĐ. Thu nhập của CN không cao nhưng nếu phải bỏ chi phí để tiêm vaccine, tôi vẫn sẽ cố chi trả được. Nhưng điều bất cập ở đây, chúng tôi không biết phải tìm hiểu ở đâu, hỏi ai, đơn vị tổ chức nào đứng ra để giúp chúng tôi tiêm phòng vaccine cả”.
Sau khi biết được Báo Lao Động triển khai chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” với mục tiêu để người lao động được tiếp cận nguồn vaccine nhanh nhất, chị Thắm rất đồng tình và muốn chia sẻ cho thật nhiều người biết đến.
Nhắc đến quê hương Bắc Giang, chị Thắm rơi nước mắt, giọng nghẹn lại: “Bản thân tôi cũng làm CN nên càng hiểu nỗi khổ của CN. Những CN xa nhà, đi làm tại các công ty, nhà máy ở khu công nghiệp thiếu thốn trăm bề. Xa quê hương, xa gia đình, đi làm vất vả, thiếu thốn đủ thứ, nay lại mắc dịch bệnh. Tôi xem các video trên báo, mạng xã hội đăng tải về tình hình dịch ở Bắc Giang, tôi thấy rất thương họ và lo lắng cho bố mẹ, anh em ở quê”.
Tại Bình Dương, anh Võ Minh Lý (30 tuổi, thợ may tại Khu công nghiệp Mỹ Phước) cho biết, qua báo đài biết tin công nhân ở Bắc Giang, Bắc Ninh đang rất vất vả khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ở Bình Dương, dịch bệnh được kiểm soát nên đời sống công nhân ổn định hơn.
“Vì vậy, dù không dư dả gì nhưng mình sẵn sàng ủng hộ chương trình để người lao động nghèo khó khăn hơn được tiêm chủng trước góp phần và thành công của việc phòng chống dịch COVID-19. Mình cũng sẽ kêu gọi anh em làm trong xưởng cùng tham gia” - anh Lý chia sẻ.
Tại Đồng Nai, chị Vũ Thị Duyên (công nhân công ty CPTaekwang Vina, KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai) - cho biết, sẽ ủng hộ 500.000 đồng cho chương trình “Triệu liều Vaccine cho người lao động nghèo”. Theo chị Duyên, nếu không phải dành ra số tiền 6,5 triệu đồng/tháng để lo cho con ăn học thì chị sẽ ủng hộ nhiều hơn.
Lý giải về điều này, chị Duyên cho biết: “Mặc dù bản thân tôi chưa được tiêm vaccine, nhưng khi có vaccine tôi đủ điều kiện để tự đi tiêm phòng cho bản thân và người thân trong gia đình. Do đó, sự đóng góp của tôi nhằm mục đích hỗ trợ cho những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn hơn tôi vì nhiều công nhân cuộc sống còn chưa đủ ăn đủ mặc thì lấy đâu ra tiền để tiêm phòng vaccine COVID-19”.
Yên tâm làm việc nếu được tiêm vaccine
Chị Triệu Thị Uyên (sinh năm 1999) - CN Công ty Luxshare ICT, đang trong khu vực phong toả tại thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Khi được hỏi về vấn đề tiêm phòng vaccine phòng COVID-19, chị Uyên bày tỏ mong muốn những NLĐ như mình sẽ được vào danh sách ưu tiên, giống như một số đối tượng khác.
“Nếu càng nhiều người lao động được tiêm vaccine, thì dịch COVID-19 sẽ không thể xâm nhập vào khu vực doanh nghiệp, điều này giúp bảo vệ sức khoẻ của CN, đồng thời giúp các doanh nghiệp trở lại làm việc bình thường, đảm bảo việc làm, thu nhập cho CN” - chị Uyên nói.
Chị Uyên cũng bày tỏ sự ủng hộ cao đối với chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”. Chị cho rằng, đây là một hoạt động rất ý nghĩa, bởi lẽ, nhiều CN đang rất khó khăn do tác động của dịch COVID-19, nếu được thụ hưởng từ chương trình này thì họ sẽ yên tâm hơn trong sinh hoạt hằng ngày tại khu cư trú, cũng như tại môi trường làm việc trong công ty, không còn lo lắng trước nguy cơ dịch bệnh.
Hiện nay, do công ty đang phải tạm đóng cửa nên cuộc sống của chị Uyên rất khó khăn trong khi đó, chị Uyên chưa nhận được thông tin khi nào công ty mới mở cửa trở lại và chưa biết mình sẽ phải cách ly tại khu nhà trọ đến bao giờ.
Cũng giống như chị Uyên, chị Nguyễn Thị Sơn (trú tại thôn Quang Biểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên) cũng bày tỏ đồng tình về việc ưu tiên tiêm vaccine cho CN, cũng như chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.
“Có lẽ, đối với CN như chúng tôi, ai cũng mong muốn được tiêm vaccine phòng COVID-19, nhưng chúng tôi không nằm trong đối tượng được ưu tiên nên còn phải chờ đợi. Được tiêm vaccine, tôi cũng như nhiều CN khác đi làm sẽ yên tâm hơn, được đi làm trở lại, đảm bảo thu nhập, đời sống của mình” - chị Sơn chia sẻ.
Theo chị Sơn, chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” sẽ rất ý nghĩa khi hướng đến đối tượng là những CNLĐ khó khăn. Chị chia sẻ, bản thân sẵn sàng góp một phần kinh phí cho mũi tiêm của mình.
Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.
Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.
Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:
- Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:
Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc. - Chuyển tiền qua tài khoản:
• STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
• STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
• STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
• STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
• Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine - Hỗ trợ qua Ví Momo:
- Mở Ví Momo .
- Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
- Thực hiện theo hướng dẫn.
- Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine. - Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.