Ngừng việc vì thu nhập sẽ giảm
Mặc dù các cấp công đoàn Đồng Nai luôn quan tâm tới đời sống người lao động (NLĐ), giám sát chặt chẽ các vấn đề về tiền lương, thưởng Tết cũng như việc điều chỉnh lương năm 2020, nhưng ở một số địa phương, NLĐ vẫn đang phải đối mặt với tình trạng phập phồng ngóng chuyện tiền thưởng, điều chỉnh lương những ngày cận Tết.
Ngày 10.1, trao đổi với báo Lao Động, ông Lê Đức Thụy - Chủ tịch LĐLĐ huyện Trảng Bom - cho biết, công đoàn nơi đây đang cùng với đoàn viên và NLĐ của Công ty J.Y.E (Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom) để giải quyết vấn đề liên quan đến điều chỉnh lương tối thiểu năm 2020. Theo đó, sáng 10.1, hơn 100 công nhân của công ty này đã ngừng việc tập thể để phản đối việc công ty áp dụng điều chỉnh lương tối thiểu; cắt giảm một số khoản phụ cấp; trả tiền phép năm... “Chúng tôi cùng NLĐ (sản xuất linh kiện điện tử) đang thương thảo với Ban giám đốc công ty để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, đặc biệt là trong dịp cận Tết” - ông Thụy nói.
Không chỉ là vấn đề tiền lương, dịp cận Tết, công nhân còn phải đối mặt với vấn đề giá cả leo thang, các khoản tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước cũng rục rịch tăng theo. Công nhân Lê Thị Duyên (Công ty Taekwang Vina, KCN Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ, do vé về quê dịp Tết rất đắt nên chị quyết định không về mà để dành tiền lo cho con cái. Được biết, chị Duyên đã gần chục năm chưa về quê Thái Bình đón Tết cùng gia đình.
Nỗi lo nhảy việc, bỏ việc sau Tết
Đón Tết xa quê cũng khiến chị Duyên có những trăn trở trong cuộc sống khi bước sang năm 2020. Chị Duyên lo lắng trong khi tiền lương tăng mỗi năm không nhiều, song vật giá thì biến động thất thường theo chiều hướng tăng cao như thịt lợn, gà, bò... “Thịt lợn là thực phẩm phổ biến đảm bảo chất dinh dưỡng với công nhân, có giá phải chăng nhưng bây giờ thịt lợn ngon cũng tăng lên tới 200.000 đồng/kg, bằng với giá thịt bò, khiến công nhân chúng tôi ngày càng khó khăn” - chị Duyên tâm sự.
Không chỉ thịt lợn tăng giá, sau khi nghe thông tin lương công nhân sắp được điều chỉnh thì giá nhà trọ, tiền điện, tiền nước cũng chuẩn bị tăng theo. “Ngày trước cả tiền nhà trọ, tiền điện nước chỉ khoảng hơn 1 triệu đồng/tháng thì nay tăng lên tới cả 1,5-2 triệu đồng/tháng” - chị Duyên cho hay.
Chị Duyên không khỏi lo lắng: “Nếu gia đình con cái đều khỏe mạnh không gặp vấn đề gì thì mới tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ thôi, nhưng vẫn không đủ để mua nhà cửa ở Đồng Nai. Người ta nói có an cư mới lập nghiệp được nhưng tôi thấy khó quá”.
Còn theo anh Lợi - một công nhân, NLĐ ở Đồng Nai chủ yếu là nhập cư từ các tỉnh về, phải đi thuê trọ. Do đó, thời gian tới, nếu tình trạng giá cả tăng cao còn kéo dài mà công nhân không được hỗ trợ thì nhiều công nhân không trụ nổi sẽ “nhảy việc” và một số khác đành bỏ về quê.
Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai dự kiến trong dịp Tết Canh Tý 2020 sẽ tặng 2.500 phần quà (500.000 đồng/phần) và 1.500 vé xe cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết. Các cấp Công đoàn tỉnh sẽ tổ chức họp mặt gia đình công nhân khó khăn; tổ chức các chuyến xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết. Đặc biệt, chương trình Tết Sum vầy Xuân Canh Tý 2020 sẽ được tổ chức tại Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa vào ngày 19.1.2020.