Công nhân ở Hoà Bình mong ngóng tiền hỗ trợ thuê nhà

Khánh Linh |

Hoà Bình - Trước thông tin về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, cả công nhân lẫn doanh nghiệp đang ngóng chờ hỗ trợ.

Ngày 5.5, có mặt tại Khu công nghiệp (KCN) huyện Lương Sơn, theo ghi nhận thực tế của PV Báo Lao Động, dịch bệnh COVID-19 đã tác động không nhỏ đến cuộc sống những người lao động tại đây. Một bộ phận công nhân bị mắc COVID-19 phải nghỉ làm để điều trị tại nhà hoặc các cơ sở y tế, số còn lại thu nhập giảm sút vì giãn việc làm, tất cả đều rất vất vả để duy trì cuộc sống.

Hiện nay, hầu hết công nhân tại KCN này vẫn đang thuê trọ tại các khu trọ riêng biệt hoặc thuê chung tại nhà dân, chỉ số ít được hỗ trợ nhà ở trong kí túc xá của công ty.

 
Nhiều công nhân tại KCN Lương Sơn thuê chung phòng trọ để tiết kiệm chi phí.

Là công nhân tại Công ty TNHH Transon Việt Nam, thời gian qua dịch bệnh bùng phát mạnh khiến cuộc sống của Đinh Tuấn Minh và nhiều công nhân ở đây cũng gặp không ít khó khăn. Để tiết kiệm chi phí, Minh cùng bạn của mình đã thuê chung một phòng trọ giá 1 triệu đồng/1 tháng cách chỗ làm gần 1km.

Theo Minh, với mức thu nhập 7 triệu đồng/tháng, sau khi trừ các loại chi phí sinh hoạt, Minh còn tiết kiệm lại được 3 triệu đồng. Tuy nhiên, thời gian tới nếu xây dựng gia đình, có thêm nhiều chi phí phát sinh thì với mức lương đó sẽ không đủ.

Anh Hoàng Công Cực - công nhân Công ty Esquel Việt Nam cho biết: “Sau khi biết được chính sách hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ, công nhân ở đây đều rất vui mừng. Tuy nhiên đã hơn một tháng nay vẫn chưa thấy có thông tin gì thêm”.

 
Khu trọ của nhiều công nhân.

Theo anh Cực, đối với công nhân làm công ăn lương tại các nhà máy, mọi hỗ trợ dù ít nhiều vẫn rất đáng quý, giúp người lao động vơi bớt gánh nặng cơm áo để yên tâm lao động sản xuất.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng - Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Almine Việt Nam cho biết: “Ngay khi biết được quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, cả người lao động và doanh nghiệp đều phấn khởi, mong ngóng nguồn hỗ trợ sớm được đến tay người lao động”.

Theo chị Hằng, tất cả mọi hỗ trợ trong thời điểm khó khăn vì dịch bệnh là nguồn động viên to lớn đối với người lao động.

“Hiện doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ về mặt giấy tờ và hướng dẫn công nhân hoàn thiện thủ tục để sớm nhận được hỗ trợ” - chị Hằng chia sẻ thêm.

Theo thông tin từ Công đoàn các KCN Hoà Bình, hiện trên toàn tỉnh có trên 15.000 công nhân làm việc tại các cụm và khu công nghiệp.

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ, người lao động đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/tháng, tối đa 3 tháng.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân: Mới đang ở công đoạn... tập hợp danh sách

Bảo Hân |

Nhiều công nhân cho biết, mong muốn sớm được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, giúp họ bớt khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, đến nay đa số mới đang ở công đoạn tập hợp danh sách, cá biệt có người lao động chưa nắm được thông tin về gói hỗ trợ này.

Miền Trung: Chưa người lao động nào nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà

Nhóm phóng viên |

Các địa phương có nhiều công nhân lao động ở miền Trung đến thời điểm này như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hoà... vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà trọ theo Quyết định 08 của Chính phủ sau hơn 1 tháng triển khai.

LĐLĐ TP.Yên Bái hỗ trợ công nhân, người lao động khó khăn

TRẦN TRỌNG |

Yên Bái - LĐLĐ TP.Yên Bái vừa tổ chức thăm hỏi đoàn viên, người lao động, nhân dịp "Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động" năm 2022.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân: Mới đang ở công đoạn... tập hợp danh sách

Bảo Hân |

Nhiều công nhân cho biết, mong muốn sớm được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, giúp họ bớt khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, đến nay đa số mới đang ở công đoạn tập hợp danh sách, cá biệt có người lao động chưa nắm được thông tin về gói hỗ trợ này.

Miền Trung: Chưa người lao động nào nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà

Nhóm phóng viên |

Các địa phương có nhiều công nhân lao động ở miền Trung đến thời điểm này như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hoà... vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà trọ theo Quyết định 08 của Chính phủ sau hơn 1 tháng triển khai.

LĐLĐ TP.Yên Bái hỗ trợ công nhân, người lao động khó khăn

TRẦN TRỌNG |

Yên Bái - LĐLĐ TP.Yên Bái vừa tổ chức thăm hỏi đoàn viên, người lao động, nhân dịp "Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động" năm 2022.