Công nhân ở Bình Dương vui mừng khi nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đang thực hiện nhanh chóng công tác giải ngân chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Nhiều công nhân lao động bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi nhận được sự hỗ trợ vào dịp cuối tháng.

Ngày 29.8, nhiều công nhân lao động Bình Dương bày tỏ sự vui mừng nhắn tin cho phóng viên Báo Lao Động cho biết đã nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Vợ chồng anh Huỳnh Chương (33 tuổi, quê Sóc Trăng) và chị Triệu Thị Chầu (33 tuổi, quê Bắc Kạn, cùng làm việc tại thành phố Thuận An) cho biết, cả 2 đã nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà. "Vợ chồng em nhận được 3 triệu đồng. Em lãnh tiền mặt" - anh Huỳnh Chương báo tin mừng.

Trong khi đó anh Lộc - làm việc trong Khu công nghiệp VSIP, thành phố Thuận An cũng báo tin: "Cả 2 vợ chồng em nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà rồi. Tiền chuyển vào tài khoản, em nhận được 1,5 triệu đồng hỗ trợ 3 tháng và vợ cũng vậy''.

Anh Lộc cho biết nhận được 1,5 triệu đồng hỗ trợ tiền thuê nhà.
Anh Lộc cho biết nhận được 1,5 triệu đồng hỗ trợ tiền thuê nhà.

Theo ghi nhận, 2 cặp vợ chồng trên đều là người lao động ngoại tỉnh đến Bình Dương lập nghiệp. Sau nhiều năm vẫn chưa thể mua được nhà ở, phải đi ở trọ. Hai năm qua dịch bệnh, khiến công việc và thu nhập giảm sút. Dù phải chờ đợi lâu, nhưng nhận được sự hỗ trợ tiền thuê nhà trong lúc này, người lao động còn phải đi ở trọ phấn khởi.

Theo ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, cho đến chiều 29.8, các địa phương đã giải ngân được 512 tỉ đồng. Trong đó, các địa phương giải ngân đạt cao nhất là thị xã Tân Uyên giải ngân được 176 tỉ đồng, thị xã Bến Cát giải ngân được 115 tỉ đồng, thành phố Thủ Dầu Một giải ngân được gần 89 tỉ đồng.

Cũng theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, có trên trên 1 triệu lượt đề nghị hỗ trợ số tiền 839 tỉ đồng, các địa phương phê duyệt hỗ trợ 812 tỉ đồng.

Vợ chồng anh Huỳnh Chương cũng cho biết đã nhận được 3 triệu đồng hỗ trợ tiền thuê nhà. Ảnh: Đình Trọng
Vợ chồng anh Huỳnh Chương cũng cho biết đã nhận được 3 triệu đồng hỗ trợ tiền thuê nhà. Ảnh: Đình Trọng

Hiện đã giải ngân được 512 tỉ đồng, còn khoảng 300 tỉ đồng. Lẽ ra, hôm nay, số tiền giải ngân nhiều hơn, tuy nhiên cổng dịch vụ công bị nghẽn nên số lượng tăng ít.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, các địa phương đang khẩn trương thực hiện giải ngân chi hỗ trợ, dự kiến đến ngày mai - 30.8 sẽ hoàn thành cơ bản việc chi hỗ trợ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương đã chi 428 tỉ đồng, sẽ hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà vào 30.8

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các địa phương của tỉnh Bình Dương đã giải ngân được 428 tỉ đồng chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, cố gắng hoàn thành chính sách an sinh này vào ngày 30.8.

Công nhân mất việc về quê: DN giữ liên hệ, gọi trở lại khi có đơn hàng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ ở Bình Dương gặp khó khăn buộc phải cắt giảm lao động. Công nhân mất việc thời gian dài, không đủ chi phí sinh hoạt buộc phải về quê.

Công nhân ngành gỗ mất việc làm: Người buộc phải về quê, người cố cầm cự

ĐÌNH TRỌNG - LÂM ANH |

Bình Dương - Những tháng gần đây, nhiều doanh nghiệp gỗ ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương gặp khó khăn buộc phải cắt giảm lao động. Nhiều công nhân mất việc làm thời gian dài không có thu nhập buộc phải về quê. Những gia đình công nhân cố gắng ở lại phải tằn tiện chi tiêu cố gắng cầm cự.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bình Dương đã chi 428 tỉ đồng, sẽ hoàn thành hỗ trợ tiền thuê nhà vào 30.8

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Các địa phương của tỉnh Bình Dương đã giải ngân được 428 tỉ đồng chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, cố gắng hoàn thành chính sách an sinh này vào ngày 30.8.

Công nhân mất việc về quê: DN giữ liên hệ, gọi trở lại khi có đơn hàng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ ở Bình Dương gặp khó khăn buộc phải cắt giảm lao động. Công nhân mất việc thời gian dài, không đủ chi phí sinh hoạt buộc phải về quê.

Công nhân ngành gỗ mất việc làm: Người buộc phải về quê, người cố cầm cự

ĐÌNH TRỌNG - LÂM ANH |

Bình Dương - Những tháng gần đây, nhiều doanh nghiệp gỗ ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương gặp khó khăn buộc phải cắt giảm lao động. Nhiều công nhân mất việc làm thời gian dài không có thu nhập buộc phải về quê. Những gia đình công nhân cố gắng ở lại phải tằn tiện chi tiêu cố gắng cầm cự.