Công nhân ở... biệt thự

Hải Nguyễn |

Căn biệt thự xây thô nằm xen lẫn với những ngôi nhà đã hoàn thiện tại vị trí trung tâm quận Cầu Giấy (Hà Nội) là nơi ở của hơn 100 người cả nam, nữ. Họ là những công nhân đang tham gia xây dựng tòa cao ốc cách nơi ở thuê chỉ vài trăm mét.
Căn nhà chưa hoàn thiện cao 4 tầng, rộng khoảng 130m2 được chủ thầu thuê làm chỗ trọ cho hơn 100 công nhân đến từ các tỉnh phía Bắc như Yên Bái, Điện Biên, Sơn La. Mỗi tầng lại được chia nhỏ diện tích bằng các giàn giáo xây dựng cho các nhóm công nhân khoảng 20 người theo tính chất công việc như tổ cốp pha, tổ sắt, tổ xây
Căn nhà chưa hoàn thiện cao 4 tầng, rộng khoảng 130m2 được chủ thầu thuê làm chỗ trọ cho hơn 100 công nhân đến từ các tỉnh phía Bắc như Yên Bái, Điện Biên, Sơn La. Mỗi tầng lại được chia nhỏ diện tích bằng các giàn giáo xây dựng cho các nhóm công nhân khoảng 20 người theo tính chất công việc như tổ cốp pha, tổ sắt, tổ xây.
 
Sống trong căn nhà mới chỉ xây thô nên mọi tiện ích sinh hoạt đều ở mức tối thiểu, cả trăm công nhân có một bể nước nằm phía sau căn hộ tiền tỉ, gáo múc nước là những chiếc mũ bảo hộ. 
“Khi nhận việc, mỗi công nhân được phát cho 1-2 bộ quần áo. Những ngày mưa hoặc thời tiết không thuận lợi quần áo phơi cả ngày vẫn ẩm ướt nhưng vẫn phải mặc vì quy định khi đến công trường” - một nữ công nhân nói.
“Khi nhận việc, mỗi công nhân được phát cho 1-2 bộ quần áo. Những ngày mưa hoặc thời tiết không thuận lợi quần áo phơi cả ngày vẫn ẩm ướt nhưng vẫn phải mặc vì quy định khi đến công trường” - một nữ công nhân nói.
Trong số hơn trăm công nhân ở trọ có không ít cặp vợ chồng cùng làm một tổ như vợ chồng anh Lò Văn Thanh và vợ là Giàng Thị Vân (huyện Tuần Giáo, Điện Biên). Cùng quê Tuần Giáo với Thanh còn có vợ chồng Mai cũng làm cùng tổ cốp pha. “Vì diện tích chật chội nên mỗi cặp vợ chồng như bọn em tự tạo không gian riêng bằng tấm vải ri-đô mỏng” - chị Vân nói
Trong số hơn trăm công nhân ở trọ có không ít cặp vợ chồng cùng làm một tổ như vợ chồng anh Lò Văn Thanh và vợ là Giàng Thị Vân (huyện Tuần Giáo, Điện Biên). Cùng quê Tuần Giáo với Thanh còn có vợ chồng Mai cũng làm cùng tổ cốp pha. “Vì diện tích chật chội nên mỗi cặp vợ chồng như bọn em tự tạo không gian riêng bằng tấm vải ri-đô mỏng” - chị Vân nói.
6h sáng, vợ chồng Thanh - Vân hay Thuận - Nhi cùng hàng chục công nhân đã di chuyển sang công trường để bắt đầu làm việc
6h sáng, vợ chồng Thanh - Vân hay Thuận - Nhi cùng hàng chục công nhân đã di chuyển sang công trường để bắt đầu làm việc
Để thuận tiện, đảm bảo sức khỏe cho công nhân, chủ thầu công trình bố trí mỗi tổ một đầu bếp để chuẩn bị ngày 3 bữa ăn với giá 50.000đ/ngày bao gồm cả tiền củi lửa
Để thuận tiện, đảm bảo sức khỏe cho công nhân, chủ thầu công trình bố trí mỗi tổ một đầu bếp để chuẩn bị ngày 3 bữa ăn với giá 50.000đ/ngày bao gồm cả tiền củi lửa
Cô Tuyết quê Hưng Yên, làm đầu bếp cho nhóm công nhân đến từ Yên Bái được 2 năm
Cô Tuyết quê Hưng Yên, làm đầu bếp cho nhóm công nhân đến từ Yên Bái được 2 năm.
Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế tin tưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Trà My |

Năm 2023 đến với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với đà tăng trưởng của năm 2022, kinh tế Việt Nam được cộng đồng các tổ chức quốc tế dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Dự báo thời tiết 22.1: Mùng 1 Tết Bắc Bộ mưa vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.1.2023, miền Bắc sáng sương mù có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt với nhiệt độ cao nhất khoảng 20 - 24 độ C. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 15-19 độ C.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.