Công nhân nói về việc đóng BHXH ít nhất 15 năm để hưởng lương hưu

Minh Phương |

Trước thông tin Bộ Lao động, Thương binh và xã hội có dự thảo đề xuất điều chỉnh số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để được hưởng lương hưu (giảm từ 20 năm xuống 15 năm), công nhân làm việc tại các công ty đã đưa nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này.

Chị Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1996, quê ở huyện Ba Vì, Hà Nội) - công nhân Công ty TNHH Matsuo Industries (Đông Anh, Hà Nội) - hoàn toàn đồng ý với đề xuất trên.

Hà làm ở công ty được 5 năm, cô cho biết, nếu đề xuất được chấp thuận và đi vào thực tiễn, cô chỉ cần làm việc và đóng bảo hiểm xã hội thêm 10 năm thì đã có thể hưởng lương hưu.

Hiện nay, lương trung bình mỗi tháng của Hà ở mức hơn 7 triệu đồng, mỗi tháng đóng khoảng 1,2 triệu đồng tiền bảo hiểm xã hội. Trong đó, công ty chi trả 70% tiền đóng bảo hiểm, công nhân đóng số còn lại 30%.

"Tiền đóng bảo hiểm phụ thuộc vào lương của tháng đó, tháng nào làm nhiều thì đóng nhiều và ngược lại. Từ trước đến nay, tháng đóng bảo hiểm xã hội ít nhất của tôi là hơn 300.000 đồng, tháng đóng nhiều nhất hơn 500.000 đồng" - Hà nói.

Theo Hà, nếu chỉ còn 15 năm đóng bảo hiểm để đủ điều kiện nhận lương hưu thì cô sẽ chọn công việc khác, không đi làm công ty để có thời gian chăm sóc cho gia đình.

Đồng quan điểm, chị Vũ Thị H (27 tuổi, quê ở Phú Thọ) - công nhân Công Ty TNHH Molex Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) - cho hay, số năm đóng bảo hiểm xã hội ít nhất để được hưởng lương hưu xuống 15 năm là hợp lý.

Chị H giải thích, chị đi làm ở công ty lúc 23 tuổi, 15 năm sau là 38 tuổi đã đóng xong bảo hiểm xã hội. Lúc này, chị có thể tự kinh doanh như buôn bán hay làm công việc khác mà không cần phải theo đuổi công việc gò bó thời gian, đi sớm về khuya như làm việc ở công ty để bảo đảm 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Anh Hoàng Văn Dũng - công nhân công ty Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) - đồng ý với đề xuất trên. Nhưng theo anh Dũng, cần tính toán mức lương hưu tối thiểu để đảm bảo tiền lương hưu có thể trang trải cuộc sống khi về già.

Còn anh Ma Công Phác (quê Tuyên Quang) - công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) - nói rằng, anh làm ở công ty được 14 năm 11 tháng, nếu đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu thì tháng 5.2021, anh đã có thể nghỉ hưu.

Theo anh Phác, số năm tham gia đóng bảo hiểm thấp thì số tiền hưởng lương hưu cũng sẽ tương ứng, vì vậy, anh vẫn muốn thêm hoặc giữ nguyên thời gian đóng bảo hiểm.

Ma Công Phác - công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam - muốn thêm hoặc giữ nguyên thời gian đóng bảo hiểm để hưởng lương hưu. Ảnh: M.Phương

Anh Phác chia sẻ, ở công ty, anh đã chứng kiến nhiều công nhân làm việc hơn 10 năm là đã chán nản và nghỉ việc giữa chừng khi chưa đóng đủ số năm tham gia bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu. Nếu đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được phê duyệt, điều này có thể giữ chân được công nhân làm việc thêm vài năm ở công ty.

"Hầu hết mọi người đều có suy nghĩ sau khi nghỉ việc sẽ rút bảo hiểm xã hội một lần và không có ý định đóng thêm để về già hưởng lương hưu. Nếu giảm mức năm bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội, có lẽ nhiều người sẽ suy nghĩ lại" - anh Phác chia sẻ thêm.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Về hưu trước tuổi được hưởng chế độ, chính sách gì?

Minh Hương |

Bạn đọc Huỳnh Tự Giác hỏi: Tôi sinh năm 12.8.1966, là giáo viên dạy THPT. Từ 1985 đến tháng 9.2021 là 36 năm (có đóng bảo hiểm xã hội tháng 4.2021 là 35 năm 7 tháng). Hiện nay vẫn còn đang dạy học. Vậy tôi muốn về hưu trước tuổi thì tới thời điểm ngày, tháng, năm nào mới được, và được hưởng các chế độ chính sách gì, theo các Nghị định nào?

Tiêu chuẩn để trở thành cán bộ Hội Cựu chiến binh ở phường

Minh Hương |

Bà Nguyễn Thị Quý hỏi: Tôi sinh 1969, đã nghĩ việc tinh giản biên chế do dôi dư 108 từ tháng 4.2020, nhưng chưa nhận lương hưu vì chưa đủ tuổi hưu, đang bảo lưu bảo hiểm xã hội. Nay đơn vị cũ có nhu cầu bố trí lại cho tôi chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, sẽ cơ cấu qua bầu cử đại Hội Cựu chiến binh. Vậy theo quy định có được không?.

Không có lương hưu, người cao tuổi sống dựa vào đâu?

Minh Hương |

Theo báo cáo vừa công bố của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội) phối hợp với Đại học Justus Liebig Giessen (Đức) thì khoảng 64,4% người cao tuổi không có lương hưu và trợ cấp. Vậy khi không có lương hưu, người cao tuổi dựa vào đâu để lo cho cuộc sống khi về già?

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Về hưu trước tuổi được hưởng chế độ, chính sách gì?

Minh Hương |

Bạn đọc Huỳnh Tự Giác hỏi: Tôi sinh năm 12.8.1966, là giáo viên dạy THPT. Từ 1985 đến tháng 9.2021 là 36 năm (có đóng bảo hiểm xã hội tháng 4.2021 là 35 năm 7 tháng). Hiện nay vẫn còn đang dạy học. Vậy tôi muốn về hưu trước tuổi thì tới thời điểm ngày, tháng, năm nào mới được, và được hưởng các chế độ chính sách gì, theo các Nghị định nào?

Tiêu chuẩn để trở thành cán bộ Hội Cựu chiến binh ở phường

Minh Hương |

Bà Nguyễn Thị Quý hỏi: Tôi sinh 1969, đã nghĩ việc tinh giản biên chế do dôi dư 108 từ tháng 4.2020, nhưng chưa nhận lương hưu vì chưa đủ tuổi hưu, đang bảo lưu bảo hiểm xã hội. Nay đơn vị cũ có nhu cầu bố trí lại cho tôi chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, sẽ cơ cấu qua bầu cử đại Hội Cựu chiến binh. Vậy theo quy định có được không?.

Không có lương hưu, người cao tuổi sống dựa vào đâu?

Minh Hương |

Theo báo cáo vừa công bố của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội) phối hợp với Đại học Justus Liebig Giessen (Đức) thì khoảng 64,4% người cao tuổi không có lương hưu và trợ cấp. Vậy khi không có lương hưu, người cao tuổi dựa vào đâu để lo cho cuộc sống khi về già?