Hải Phòng:

Công nhân nhà trọ vui mừng vì được sử dụng wifi miễn phí

Phạm Đông |

Hiện nay, việc sử dụng internet gần như trở thành nhu cầu không thể thiếu của mỗi người. Tuy nhiên, đối với công nhân lao động (CNLĐ), việc truy cập wifi không phải lúc nào cũng được thuận tiện. Do đó, việc LĐLĐ TP. Hải Phòng thực hiện lắp đặt wifi miễn phí tại một số khu nhà trọ đã giúp ích rất nhiều cho CNLĐ trong học tập, giải trí, nâng cao đời sống tinh thần, giúp CNLĐ cập nhật tin tức, chính sách pháp luật được tốt hơn.

Tha hồ lướt web miễn phí

Trước đây, nhiều CNLĐ cùng xóm trọ với chị Vũ Thị Trang (tại khu nhà trọ ông Nguyễn Văn Tới, tại thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) thường lên mạng giải trí, cập nhật tin tức, chính sách pháp luật bằng cách đăng ký dịch vụ 3G với cước phí 70.000 đồng/tháng, một số người do không đăng ký nên không sử dụng được.

Nhận thức việc chăm lo quyền và lợi ích cho NLĐ là một trong những nhiệm vụ chính trị của các cấp CĐ thành phố, trong những năm qua, LĐLĐ TP. Hải Phòng đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo cho lợi ích của đoàn viên CĐ, CNVCLĐ, góp phần thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng wifi cho CNLĐ là rất cần thiết, ngày 17.10, LĐLĐ TP. Hải Phòng đã phối hợp với VNPT Hải Phòng tổ chức hỗ trợ lắp đặt và đưa vào sử dụng miễn phí mạng wifi-VNPT tại khu nhà trọ ông Nguyễn Văn Tới (xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP. Hải Phòng). Việc tổ chức khai trương sử dụng miễn phí mạng wifi cho CNLĐ là hoạt động nhằm cụ thể hóa chương trình “Vì lợi ích đoàn viên CĐ”, nâng cao kiến thức về pháp luật lao động, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống văn hóa, tinh thần cho NLĐ tại các khu nhà trọ.

Chị Vũ Thị Trang vui mừng cho biết: “Thời gian làm việc, tăng ca nhiều nên chúng tôi có rất ít thời gian nghỉ ngơi, giải trí. Các phương tiện giải trí cũng rất thiếu thốn nên đa số công nhân chọn cách lên internet nghe nhạc, xem phim, lướt Facebook… Trước đây, tôi đăng ký sử dụng 3G với chi phí 70.000 đồng/tháng. Từ ngày có wifi miễn phí, tôi không sử dụng 3G nữa”.

Cũng theo những công nhân đang thuê trọ tại đây, việc lắp đặt và sử dụng wifi là cực kỳ cần thiết cho tất cả mọi người. Không chỉ đọc báo, xem tin tức, nhiều công nhân còn lên mạng để học tập, nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật. Khi chưa có mạng internet sử dụng, mỗi tháng công nhân phải tốn thêm từ 100 - 200 nghìn đồng tiền internet. Nay có wifi miễn phí, mọi người tiết kiệm một khoản tiền khá lớn.

Lợi ích thiết thực

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, đa số CNLĐ tại các xóm trọ đều là người trẻ tuổi, có mức thu nhập trung bình, thấp và còn thiếu nhiều điều kiện để đáp ứng các nhu cầu về giải trí. Việc có mạng wifi ngay tại xóm trọ đã làm cho cuộc sống của họ thay đổi rất nhiều. Có mạng nên muốn xem các chương trình giải trí, thư giãn cũng dễ dàng, tiện lợi hơn.

Ông Nguyễn Văn Tới cho biết, khu nhà trọ do ông quản lý có 19 phòng cho công nhân thuê gồm 2 tầng, nhà vệ sinh khép kín, lối vào sạch sẽ luôn bật đèn sáng, có camera theo dõi an ninh. Giá thuê phòng từ 800.000 đồng cho đến 1.500.000 đồng (tùy phòng có điều hòa, bình nóng lạnh). Giá tiền điện và nước ông cũng thu theo quy định của thành phố và của nhà nước.

Cũng theo ông Tới, việc lắp đặt wifi miễn phí cho CNLĐ sử dụng là hoạt động ý nghĩa mang giá trị nhân văn cao, giúp CNLĐ được giải trí, đọc tin tức, chính sách pháp luật dễ dàng hơn, nâng cao kiến thức hiểu biết xã hội. Từ đó, giúp tổ chức CĐ ngày càng được tin tưởng, phát triển vững mạnh hơn.

Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP. Hải Phòng - cho biết: “Dự kiến trong thời gian tới, LĐLĐ thành phố sẽ triển khai lắp đặt từ 10 đến 20 điểm phát wifi miễn phí tại các khu nhà trọ, nhằm giúp CNLĐ cập nhật tin tức, chính sách pháp luật được tốt hơn”.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.