Công nhân nhà trọ: “Thấy thưởng Tết là thấy Tết”

Mai Dung |

Gác lại guồng quay cuộc sống, công việc ngày cuối năm, ở những xóm trọ, hàng trăm công nhân xa quê ngồi lại bên nhau, tâm tình biết bao chuyện buồn vui trong năm cũ, hướng tới năm mới với ước mong giản dị…

Vui, buồn chuyện thưởng Tết

Tối 14.1, xóm trọ ông Nguyễn Văn Lợi (thôn 2 Do Nha, xã Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng) rộn riếng cười vui. Cả xóm trọ có 10 phòng, người thuê trọ đều là công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Đi làm từ sáng sớm nên chỉ có thời gian buổi tối, người lao động mới được ngồi lại bên nhau, “tám” chuyện cho vơi đi nỗi nhớ quê, nhớ gia đình những ngày cuối năm.

Câu chuyện của anh Đào Ngọc Hải - công nhân Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng (Khu công nghiệp Nomura) - bỗng gây sự chú ý đặc biệt từ hàng xóm khi nhắc về thưởng Tết. “Tết năm nay, công ty thưởng Tết 1,6 tháng lương, quà Tết của Công đoàn đã đến tay người lao động. Với công nhân chúng em, thấy thưởng Tết là thấy Tết” - anh Hải phấn khởi.

Cùng niềm vui thưởng Tết, anh Lương Minh Tuyền - công nhân Công ty TNHH Toyoda Gosei - vui mừng vì thưởng Tết của công ty anh không kém cạnh so với anh Hải khi mức thưởng là 2,2 tháng lương.

Chung vui với bạn bè trong xóm trọ vì mức thưởng Tết cao, một số công nhân xen chút buồn khi công ty chưa có kế hoạch thưởng Tết hoặc tiền thưởng chưa đến tay người lao động. Nhiều công nhân lại lo lắng vì chỉ còn ít ngày nữa là về quê đón Tết nhưng chưa có thời gian sắm sửa đồ đạc, quà Tết cho người thân. Trong khi đó, lịch làm việc, tăng ca dày đặc…

Công đoàn mang “Tết sum vầy” đến nhà trọ

Chia sẻ khó khăn với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động ngoại tỉnh, công nhân nhà trọ, tối 14.1, hàng chục suất quà Tết được Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao tận tay công nhân tại các khu nhà trọ. Đại diện lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chia sẻ khó khăn với người lao động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động trước thềm năm mới.

Anh La Văn Tuấn (32 tuổi, công nhân Công ty TNHH Tohoku Pioneer, quê ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: “Ngày 22.1 (28 tháng Chạp) tới đây, cả gia đình tôi được về quê đón Tết trên chuyến xe nghĩa tình của công đoàn. Hôm nay lại được đón nhận món quà Tết ngay tại nhà trọ, chúng tôi rất xúc động trước sự quan tâm, chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn. Những món quà là động lực công nhân nhà trọ đón Tết vui hơn, hứng khởi trong công việc đầu năm mới”.

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng dành hơn 3 tỉ đồng chăm lo Tết cho công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, trong đó, trao hàng nghìn suất quà, trợ cấp, hỗ trợ 70 chuyến xe đưa công nhân tỉnh xa về quê ăn Tết.

Cùng với sự chủ động của công đoàn cấp trên cơ sở, ông Hoàng Đình Long - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng cho hay, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố hỗ trợ 3 tỉ đồng để tặng 3.400 suất quà (500.000 đồng/suất), 1.000 suất trợ cấp (1.000.000 đồng/suất), 30 chuyến xe đưa công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết.

Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng dành 1,5 tỉ đồng từ quỹ “Mái ấm Công đoàn” tặng 1.000 suất quà, 500 suất trợ cấp, 1.000 vé xe, 30 chuyến xe. Đặc biệt, trong dịp Tết này, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ thí điểm tổ chức một số chuyến xe đón công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Trước thềm Tết Nguyên đán, UBND TP đồng ý chủ trương lắp đặt wifi miễn phí tại 76 khu nhà trọ công nhân.

“Với những hoạt động chăm lo Tết, các cấp công đoàn thành phố hy vọng mang lại niềm vui nhân dịp năm mới cho người lao động, để người lao động thêm động lực phấn đấu, hăng say lao động, sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, sự vững mạnh của tổ chức Công đoàn” - ông Long nói.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Chê tiền thưởng Tết thấp, hơn 3.000 công nhân ngừng việc tập thể

Thùy Linh - Tất Thảo |

Hơn 3.000 công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giầy Lập Thạch (Công ty Giày Lập Thạch) ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã ngừng việc tập thể ngày thứ hai vì cho rằng tiền thưởng Tết thấp.

Thưởng Tết của lao động ngành Xây dựng: Cao nhất là 50 triệu đồng

Quế Chi |

Thưởng Tết 2020 cho đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng có mức bình quân là một tháng lương. Mức thưởng Tết thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất là 50.000.000 đồng.

Hơn 1.000 công nhân ngừng việc tập thể yêu cầu thưởng Tết: Chưa đi làm lại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 6.1, hơn 1.000 công nhân tại Công ty TNHH Ever Great International Việt Nam (thuộc Cụm Công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) vẫn tiếp tục ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty thưởng Tết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chê tiền thưởng Tết thấp, hơn 3.000 công nhân ngừng việc tập thể

Thùy Linh - Tất Thảo |

Hơn 3.000 công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giầy Lập Thạch (Công ty Giày Lập Thạch) ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã ngừng việc tập thể ngày thứ hai vì cho rằng tiền thưởng Tết thấp.

Thưởng Tết của lao động ngành Xây dựng: Cao nhất là 50 triệu đồng

Quế Chi |

Thưởng Tết 2020 cho đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng có mức bình quân là một tháng lương. Mức thưởng Tết thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất là 50.000.000 đồng.

Hơn 1.000 công nhân ngừng việc tập thể yêu cầu thưởng Tết: Chưa đi làm lại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 6.1, hơn 1.000 công nhân tại Công ty TNHH Ever Great International Việt Nam (thuộc Cụm Công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) vẫn tiếp tục ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty thưởng Tết.