Công nhân, người lao động "đói văn hoá": Cần sự vào cuộc của Chính phủ

MINH QUANG |

Nhiều công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp đói văn hoá, thiếu thông tin về chính trị - xã hội, chính sách và pháp luật, cả những quy định quyền và hợp pháp liên quan đến mình là một trong những vấn đề trăn trở được đại biểu Quốc hội đưa ra trong phiên thảo luận ngày 25.5 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, đầu năm 2018.

Công nhân trẻ đang “5 không”

Phát biểu tại Quốc hội, đại biểu Triệu Thế Hùng (đoàn Lâm Đồng) trăn trở về đời sống văn hoá của công nhân (CN) các khu công nghiệp (KCN) vì bên cạnh những khó khăn về vật chất thì khó khăn về văn hoá tinh thần của CN, người lao động (NLĐ) ở các KCN hiện nay rất đáng lo ngại.

Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 4 triệu CN đang làm việc tại hơn 300 KCN, con số này dự báo sẽ còn tăng nhanh theo sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, theo đại biểu này, mức độ thụ hưởng về văn hoá của CN còn quá hạn chế, lí do một số chính quyền địa phương đưa ra là trước đây quy hoạch các KCN không tính đầy đủ đến các thiết chế văn hoá thể thao dành cho đối tượng này.

Qua công tác giám sát cho thấy, cả nước hiện nay chỉ có 3 nhà văn hoá CN ở KCN tại Vĩnh Phúc, Hà Nam và Bình Dương nhưng chưa thực sự thu hút được CN đến tham gia. Liên quan tới việc xây dựng thiết chế văn hoá cho NLĐ, đại biểu này cho rằng, dù Thủ tướng và các cơ quan của Chính phủ đã có những cái quan tâm nhưng có thể thấy hiện nay vẫn tồn tại 1 nghịch lý.

Đó là sự tăng trưởng kinh tế lợi nhuận của DN và đời sống của CN, trong đó, là đời sống văn hóa tinh thần.

“Đa số CN ở các KCN là trẻ tuổi, chưa lập gia đình. Có những ý kiến nhận xét rằng, nhiều người trong số họ đang trong tình trạng 5 không: Không nhà cửa, không gia đình, không tình yêu, không vui chơi giải trí và không thể dục thể thao” - ĐB Triệu Thế Hùng cho biết.

Theo ông Hùng, đời sống vật chất khó khăn, cường độ lao động cao khiến mức thụ hưởng văn hóa của CN hầu như không có gì đáng kể. Phần lớn CN không được tiếp nhận thường xuyên và đầy đủ thông tin về chính trị - xã hội, chính sách và pháp luật, cả những quy định quyền và hợp pháp liên quan đến mình.

Chính vì thế, đã có nhiều tranh chấp và xung đột lao động tăng lên cùng với đó là xu hướng có chiều gia tăng về tệ nạn xã hội ở các khu vực này và mặc dù khi xin giấy phép thì các nhà đầu tư, các DN trong các KCN đều có cam kết đảm bảo đời sống tinh thần cho CN nhưng chỉ là hình thức, hầu như không tổ chức gì, ngoài vài cuộc gặp mặt trong năm.

Cần đảm bảo cho tổ chức công đoàn đủ mạnh

Góp ý về giải pháp, đại biểu này đề nghị Chính phủ cần rà soát những chính sách hợp lý, hiệu quả hơn các hoạt động của các tổ chức công đoàn cơ sở, đảm bảo cho công đoàn tại các KCN đủ mạnh để có thể đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho CN nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhất là chủ sử dụng lao động về tầm quan trọng của việc CN được quyền có thời gian để tham gia các hoạt động về văn hóa, thể dục thể thao, được quyền tiếp cận thông tin giải trí, được tổ chức các cuộc sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, nhằm thỏa mãn các nhu cầu giải trí, hoạt động xã hội.

Đại biểu Triệu Thế Hùng cho rằng, các quyền của NLĐ phải được quy định một cách cụ thể, đảm bảo các kế hoạch được thực hiện trên thực tế có sự kiểm tra giám sát của các cấp, các ngành.

Ngoài ra, cũng cần tăng mức lương tối thiểu vùng đủ để đảm bảo mức sống tối thiểu của CN, khi lương và thu nhập đủ sống, CN mới nghĩ đến việc thụ hưởng văn hóa giải trí để tái tạo sức lao động, từ đó tăng cao hiệu quả lao động, CN sẽ toàn tâm, toàn ý để phục vụ cho lợi ích của DN và xã hội.

“Điều này có lợi cho NLĐ và cho người sử dụng lao động để nhằm phát triển về kinh tế - xã hội của đất nước nhanh và bền vững, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế và phát triển kinh tế đã đề ra trong năm 2018 và những năm tiếp theo” - đại biểu Triệu Thế Hùng nhận định.

MINH QUANG
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".