Công nhân "ngỡ ngàng" khi được thăm quan bảo tàng

K.NINH |

“Lần đầu tiên biết bảo tàng, thấy nhiều ảnh thời chiến…” là tâm sự của nhiều anh chị em công nhân Cty TNHH May mặc KingStar (quận Bình Tân, TP HCM) khi được xem hơn 200 bức ảnh về chiến tranh được trưng bày ngay tại khuôn viên công ty. 

Chương trình bảo tàng lưu động này do LĐLĐ TP HCM và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh thực hiện.

Theo đó, từ ngày 17 - 20.11, gần 500 công nhân của Cty TNHH May mặc KingStar sẽ được Bản tàng Chứng tích Chiến tranh giới thiệu hơn 200 bức ảnh với chủ đề “Tội ác ở nhà tù Phú Quốc và Nhân đạo”. Qua những hình ảnh và nội dung của 2 chủ đề được giới thiệu đã giúp công nhân hiểu rõ hơn về những tội ác, nỗi đau của chiến tranh cùng sự hy sinh đầy gian khổ của các thế hệ đi trước trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Cùng với chiến tranh là những hoạt động nhân đạo, tấm lòng vị tha, tình người sau khi cuộc chiến đi qua.

Với nhiều chị em công nhân, đây là lầu đầu tiên biết đến bảo tàng
Với nhiều chị em công nhân, đây là lầu đầu tiên biết đến bảo tàng.

Chị Trần Bội Nhàn – Chủ tịch CĐ Cty TNHH KingStar chia sẻ: “Khi nhận được thông tin, từ tháng giữa tháng 11.2018 đến hết tháng 1.2019, LĐLĐ TP sẽ phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tổ chức bảo tàng lưu động với các chủ đề về chiến tranh đến với công nhân viên chức lao động, chúng tôi đã đề xuất với ban giám đốc và được đồng ý thực hiện chương trình tại doanh nghiệp. Bởi đây là hoạt động có hiệu quả tuyên truyền, giáo dục tốt”.

Ông Hồ Xuân Lâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP cho biết, đây là hoạt động nằm trong kế hoạch liên tịch giữa LĐLĐ TP và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh về việc tổ chức triển lãm Bảo tàng lưu động đến với công nhân lao động TP. Mục đích của việc tổ chức bảo tàng lưu động là nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động về truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.

Đây cũng là cách đa dạng hóa, làm mới nội dung và phương thức tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng theo hình thức trực quan, sinh động, đến  gần hơn với công nhân lao động TP, đặc biệt là công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp có đông lao động.

Anh chị em công nhân nghe giới thiệu về các bức ảnh
Anh chị em công nhân nghe giới thiệu về các bức ảnh

Từ nay cho đến hết tháng 1.2019 sẽ có tổng cộng 18 bộ chuyên đề gồm "Khát vọng hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh", "Tội ác ở nhà tù Phú Quốc", "Hậu quả của chất độc da cam Dioxin", "Phụ nữ trong chiến tranh", "Người chiến sĩ hôm nay", "Tình yêu thời chiến tranh"… với hơn 500 bức ảnh, pano tuyên truyền được trưng bày tại nhà máy phục vụ công nhân. Mỗi đợt triển lãm sẽ kéo dài từ 3 - 5 ngày tùy theo đặc thù hoạt động của đơn vị.

K.NINH
TIN LIÊN QUAN

150 công nhân phải nhập viện sau khi ăn cá ngừ, rau muống

N.T |

150 công nhân đang làm việc tại một công ty trên địa bàn huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) phải nhập viện cấp sau khi ăn cá ngừ, rau muống và một số thức ăn khác.

Công nhân Quảng Nam xúc động khi nhận được quà từ LĐLĐ TP.Đà Nẵng

ĐỖ VẠN |

Nằm trong trong chương trình công tác năm 2018, LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã trao tặng 10 suất quà cho 10 công nhân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Nam. Tham dự có ông Phan Xuân Quang – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, ông Ngô Xuân Thắng – Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng.

Cty ngưng hoạt động, công đoàn giúp hàng trăm công nhân tìm được việc làm mới

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 16.11, ông Nguyễn Ngọc Dũng – Chủ tịch LĐLĐ huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết: Đến nay, Cty may Xuân Lộc đã thanh toán hết lương nợ công nhân, tình hình đã được LĐLĐ huyện Xuân Lộc phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết ổn thỏa.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

150 công nhân phải nhập viện sau khi ăn cá ngừ, rau muống

N.T |

150 công nhân đang làm việc tại một công ty trên địa bàn huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) phải nhập viện cấp sau khi ăn cá ngừ, rau muống và một số thức ăn khác.

Công nhân Quảng Nam xúc động khi nhận được quà từ LĐLĐ TP.Đà Nẵng

ĐỖ VẠN |

Nằm trong trong chương trình công tác năm 2018, LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã trao tặng 10 suất quà cho 10 công nhân có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Nam. Tham dự có ông Phan Xuân Quang – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, ông Ngô Xuân Thắng – Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng.

Cty ngưng hoạt động, công đoàn giúp hàng trăm công nhân tìm được việc làm mới

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 16.11, ông Nguyễn Ngọc Dũng – Chủ tịch LĐLĐ huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết: Đến nay, Cty may Xuân Lộc đã thanh toán hết lương nợ công nhân, tình hình đã được LĐLĐ huyện Xuân Lộc phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết ổn thỏa.