Công nhân nghi bị ngộ độc khí vẫn lo lắng khi đi làm trở lại

Quế Chi |

Ngày 25.11, nhiều công nhân phân xưởng 1,2 Cty TNHH Lợi Tín Lập Thạch (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đã đi làm trở lại theo thông báo của Cty.

Trước đó, ngày 24.11, Cty đã gửi thông báo tới toàn thể công nhân về việc đi làm vào ngày 25.11 và những ngày tiếp theo; đồng thời đề ra phương án trả lương cho công nhân vào những ngày đi làm sắp tới.

Theo đó, thông báo cho hay, ngày 24.11, Binh chủng Hóa học - Bộ Quốc phòng đã có kết quả kết luận tại Xưởng I-Xưởng II về các thông số: Khí hậu và tiếng ồn đo trực tiếp tại hiện trường. Các tiêu chí này đều nằm trong giới hạn cho phép tại Quyết định số 3733/2020/QĐ-BYT ngày 10.10.2002 của Bộ Y tế. Do vậy, theo thông báo, Xưởng I và Xưởng II có thể hoạt động trở lại bình thường và Công ty bố trí cán bộ công nhân viên tại Xưởng I và Xưởng II làm việc vào ngày 25.11, hưởng nguyên lương và hỗ trợ thêm 50% tiền lương. Những công nhân thuộc 2 xưởng này không đi làm vào ngày 25.11 thì sẽ không được trả lương do nghỉ không lý do.

Vẫn theo thông báo: Ngày 25.11, đối với cán bộ công nhân viên các xưởng III và IV, Cty bố trí nghỉ và hưởng nguyên lương để chờ kết quả kiểm tra, đánh giá của Binh chủng Hóa học - Bộ Quốc phòng tại 2 phân xưởng này. Đến ngày 26.11, sau khi có kết quả kiểm tra, đánh giá của Binh chủng hóa học – Bộ Quốc phòng đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật, Cty bố trí cho toàn thể cán bộ công nhân viên tại nhà máy trở lại làm việc bình thường. Đối với cán bộ công nhân viên Công ty không đi làm thì Cty không trả lương do nghỉ không lý do.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Liên đoàn Lao động huyện Lập Thạch cho biết, Liên đoàn Lao động huyện đã nắm được thông tin và công nhân phân xưởng 1,2 đã đi làm trở lại và các phân xưởng còn lại nghỉ theo thông báo.

Trao đổi với phóng viên, chị T. - một nữ công nhân ở Xưởng II - cho biết, chị bắt đầu làm việc trở lại vào ngày 25.11 theo như thông báo. Chị nói, khi trở lại làm việc, chị vẫn phải làm với loại hàng mới mà trước đó nhiều công nhân trong khi làm việc đã phải nhập viện nghi do ngộ độc khí.

“Dù rất lo lắng, hoang mang, lo cho sức khỏe của mình, nhưng do không xin nghỉ được, nếu nghỉ bị tính là nghỉ không lý do, không được hưởng lương, nên tôi vẫn phải đi làm”- chị chia sẻ.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Vụ công nhân nghi ngộ độc khí: Công ty Lợi Tín từng bị phạt 750 triệu đồng

Nhóm Phóng viên |

Liên quan đến công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lợi Tín Lập Thạch (Lập Thạch- Vĩnh Phúc)- nơi xảy ra sự việc hơn 100 công nhân có chung biểu hiện choáng váng, đau đầu, ngất xỉu, nghi ngộ độc khí, theo đại diện Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, cuối năm 2018, đầu năm 2019, phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường- Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành kiểm tra công ty này.

Vụ công nhân nghi ngộ độc khí: "Nhiều trang mạng đưa tin sai sự thật"

Tô Thế - Thùy Linh |

Liên quan đến vụ hàng loạt công nhân tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc bị choáng váng, đau đầu, ngất xỉu, nghi ngộ độc khí, theo lãnh đạo phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, hiện một số trang mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật, đơn cử như có 3 người lao động tử vong hay có 2 trường hợp công nhân bị sảy thai...

Tỉnh Vĩnh Phúc họp báo về vụ hàng loạt công nhân nghi ngộ độc khí

Thùy Linh- Tô Thế |

Chiều 23.11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin về vụ việc hàng loạt công nhân của Công ty Lợi Tín Lập Thạch và Công ty Giày Lập Thạch (huyện Lập Thạch- tỉnh Vĩnh Phúc) bị choáng váng, đau đầu, ngất xỉu, nghi ngộ độc khí.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Vụ công nhân nghi ngộ độc khí: Công ty Lợi Tín từng bị phạt 750 triệu đồng

Nhóm Phóng viên |

Liên quan đến công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lợi Tín Lập Thạch (Lập Thạch- Vĩnh Phúc)- nơi xảy ra sự việc hơn 100 công nhân có chung biểu hiện choáng váng, đau đầu, ngất xỉu, nghi ngộ độc khí, theo đại diện Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, cuối năm 2018, đầu năm 2019, phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường- Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành kiểm tra công ty này.

Vụ công nhân nghi ngộ độc khí: "Nhiều trang mạng đưa tin sai sự thật"

Tô Thế - Thùy Linh |

Liên quan đến vụ hàng loạt công nhân tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc bị choáng váng, đau đầu, ngất xỉu, nghi ngộ độc khí, theo lãnh đạo phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, hiện một số trang mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật, đơn cử như có 3 người lao động tử vong hay có 2 trường hợp công nhân bị sảy thai...

Tỉnh Vĩnh Phúc họp báo về vụ hàng loạt công nhân nghi ngộ độc khí

Thùy Linh- Tô Thế |

Chiều 23.11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức cuộc họp báo cung cấp thông tin về vụ việc hàng loạt công nhân của Công ty Lợi Tín Lập Thạch và Công ty Giày Lập Thạch (huyện Lập Thạch- tỉnh Vĩnh Phúc) bị choáng váng, đau đầu, ngất xỉu, nghi ngộ độc khí.