Thanh Hoá:

Công nhân ngành điện “treo mình” trên cột giữa thời tiết khắc nghiệt

Quách Du |

Giữa nắng nóng như đổ lửa, các cán bộ, công nhân ngành điện ở Thanh Hóa không ngại khó khăn, ngày đêm sửa chữa, nâng cấp lưới điện, phục vụ người dân trong những ngày thời tiết khắc nghiệt.

Thời gian qua, tại miền Trung nói chung và tại Thanh Hóa nói riêng, xảy ra tình trạng nắng nóng khắc nghiệt, qua đó, dẫn đến tình trạng tiêu thụ điện tăng cao, quá tải cục bộ và thậm chí nhiều nơi bị mất điện.

Công nhân ngành điện Thanh Hóa sửa chữa, khắc phục sự cố điện trong điều kiện thời tiết nắng nóng trên 40 độ C. Ảnh: M.H
Công nhân ngành điện Thanh Hóa sửa chữa, khắc phục sự cố điện trong điều kiện thời tiết nắng nóng trên 40 độ C. Ảnh: M.H

Theo Công ty Điện Lực Thanh Hóa, vừa qua (đặc biệt tháng 6.2020) là thời gian các công nhân ngành điện Thanh Hóa chịu áp rất cao, khi sản lượng điện trung bình mỗi ngày ước đạt từ 19-19,5 triệu kWh, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2019, đặc biệt tập trung tại các đô thị như TP. Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn, Thị xã Bỉm Sơn và Thị xã Nghi Sơn.

Để khắc phục tình trạng trên, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường, động viên các công nhân ngành điện trong tỉnh không quản khó khăn, vất vả, bất kể trưa nắng hay nửa đêm, sẵn sàng “treo mình” trên cột điện, để sửa chữa, khắc phục sự cố lưới điện nhanh chóng, đảm bảo việc cung ứng cho người dân một cách tốt nhất.

Các thợ điện thay phiên nhau tăng ca, làm việc xuyên đêm. Ảnh: M.H
Các công nhân, thợ điện huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) thay phiên nhau tăng ca, làm việc xuyên đêm. Ảnh: M.H

Ông Hoàng Thanh Sơn - Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết, trong những ngày qua, 100% lực lượng lãnh đạo công ty đến các bộ phận kỹ thuật, công nhân đều phải tăng ca, ứng trực.

“Ban ngày, anh em làm việc bình thường, buổi tối tăng ca đến sáng. Khi lưới điện cơ bản ổn định, qua giờ cao điểm, anh em mới tranh thủ chợp mắt, nghỉ ngơi. Biết là rất căng thẳng, vất vả, nhưng để đảm bảo cung ứng điện cho người dân, chúng tôi phải động viên nhau cùng cố gắng” – ông Sơn chia sẻ

Để sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và chia sẻ cùng ngành điện, đại diện Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng khuyến cáo đến khách hàng: Cần sử dụng các thiết bị điện hợp lý, tắt khi không sử dụng, hạn chế sử dụng các thiết bị điện có mức tiêu thụ điện lớn vào các giờ cao điểm, để nguồn điện được cung ứng, đảm bảo chất lượng 24/24.

Một số hình ảnh về công nhân ngành điện Thanh Hóa căng mình khắc phục sự cố, nâng cấp lưới điện dưới thời tiết khắc nghiệt.

Các công nhân Điện lực TP. Sầm Sơn thực hiện việc rửa sứ, bảo dưỡng lưới điện. Ảnh: Q.D
Các công nhân Điện lực TP. Sầm Sơn thực hiện việc rửa sứ, bảo dưỡng lưới điện. Ảnh: Q.D
Các công nhân Điện lực TP. Sầm Sơn thực hiện việc rửa sứ, bảo dưỡng lưới điện. Ảnh: Q.D
Đội hotline thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện sửa chữa đường dây 22kv tại TP. Thanh Hóa. Ảnh: Q.D
Đội hotline thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện sửa chữa đường dây 22kv tại TP. Thanh Hóa. Ảnh: Q.D
Đội hotline thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện sửa chữa đường dây 22kv tại TP. Thanh Hóa. Ảnh: Q.D
Thay thế, lắp đặt MBA để chống quá tải tại một số khu vực trọng điểm ở  TP. Thanh Hóa. Ảnh: Q.D
Thay thế, lắp đặt MBA để chống quá tải tại một số khu vực trọng điểm ở TP. Thanh Hóa. Ảnh: Q.D
Các công nhân Điện lực huyện Hoằng Hóa phun nước rửa sứ, kiểm tra lưới điện. Ảnh: Q.D
Các công nhân Điện lực huyện Hoằng Hóa phun nước rửa sứ, kiểm tra lưới điện. Ảnh: Q.D
Các công nhân Điện lực huyện Hoằng Hóa phun nước rửa sứ, kiểm tra lưới điện dưới thời tiết nóng rát Ảnh: Q.D
Được biết, trong đợt cao điểm này, hầu hết các công nhân ngành điện Thanh Hóa đều tăng ca, làm việc xuyên đêm, sẵn sàng khắc phục sự cố, đảm bảo cung ứng điện cho người dân. Ảnh: Q.D
Được biết, trong đợt cao điểm này, hầu hết các công nhân ngành điện Thanh Hóa đều tăng ca, làm việc xuyên đêm, sẵn sàng khắc phục sự cố, đảm bảo cung ứng điện cho người dân. Ảnh: Q.D
Được biết, trong đợt cao điểm này, hầu hết các công nhân ngành điện Thanh Hóa đều tăng ca, làm việc xuyên đêm, sẵn sàng khắc phục sự cố, đảm bảo cung ứng điện cho người dân. Ảnh: Q.D
Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Tháng công nhân: Chia sẻ khó khăn với công nhân điện vùng hải đảo

Phương Linh- Huy Tôn |

Đã thành thông lệ tháng 5- Tháng Công nhân, công đoàn Điện lực Khánh Hòa dành mọi nguồn lực tinh thần và vật chất cùng hướng về đoàn viên, người lao động tại các đơn vị điện lực, xí nghiệp.

Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà công nhân Điện lực Phú Thọ

Đắc Cường |

Đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam do đồng chí Đỗ Đức Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Liên đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm Trưởng đoàn công tác đã làm việc, thăm hỏi và trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020.

Công nhân điện lực chống “giặc lửa”

Quang Thắng |

Liên tục trong những ngày qua, tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng trong cả nước. Đặc biệt, nắng nóng ở miền Trung kết hợp với gió Tây Nam cộng với tác nhân gây cháy do con người vô ý gây ra nên đã xảy ra cháy rừng ở nhiều địa phương, nhất là khu vực Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tháng công nhân: Chia sẻ khó khăn với công nhân điện vùng hải đảo

Phương Linh- Huy Tôn |

Đã thành thông lệ tháng 5- Tháng Công nhân, công đoàn Điện lực Khánh Hòa dành mọi nguồn lực tinh thần và vật chất cùng hướng về đoàn viên, người lao động tại các đơn vị điện lực, xí nghiệp.

Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà công nhân Điện lực Phú Thọ

Đắc Cường |

Đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam do đồng chí Đỗ Đức Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Liên đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam làm Trưởng đoàn công tác đã làm việc, thăm hỏi và trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020.

Công nhân điện lực chống “giặc lửa”

Quang Thắng |

Liên tục trong những ngày qua, tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng trong cả nước. Đặc biệt, nắng nóng ở miền Trung kết hợp với gió Tây Nam cộng với tác nhân gây cháy do con người vô ý gây ra nên đã xảy ra cháy rừng ở nhiều địa phương, nhất là khu vực Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế.