Công nhân ngại yêu, không muốn lập gia đình vì thu nhập thấp

Phương Hạnh |

Mệt mỏi vì tăng ca, thu nhập thấp, tự ti về bản thân khiến nhiều công nhân trẻ không nghĩ tới chuyện yêu đương hay lập gia đình.

Theo báo cáo của Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), tiền lương ảnh hưởng khá nhiều tới quyết định lập gia đình của công nhân.

Trong tổng số 269 người lao động (hơn 10%), tham gia khảo sát chưa lập gia đình thì có tới 54,6% cho biết tiền lương và thu nhập hiện tại ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định lập gia đình của họ. Họ cho rằng tiền lương, thu nhập thấp nên chưa dám lập gia đình vì e ngại không đủ tài chính đảm bảo cho gia đình sau này.

26 tuổi, chị Võ Thị Thuỷ (quê Nghệ An) - công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - chưa dám lập gia đình dù đang trong mối quan hệ yêu đương.

Chị Thuỷ nói, độ tuổi của chị, ở quê nhiều người cho là "ế", lấy chồng muộn. Nhưng xa quê làm công nhân, chị Thuỷ nói chưa có nhiều tiền tích luỹ, tiền lương hiện chỉ đảm bảo mức sống nên chưa suy nghĩ tới việc lấy chồng, dù gia đình giục cưới.

Làm công nhân từ khi 20 tuổi, hiện chị Thuỷ nhận mức lương cơ bản 4,8 triệu đồng, cộng thêm 1,1 triệu đồng phụ cấp. Nếu làm thêm giờ, thu nhập tăng thêm 2-3 triệu đồng

"Tháng nào tiết kiệm, tôi cũng để dư được 2-3 triệu đồng. Sống một mình chưa phải lo toan nhiều, tôi sợ rằng khi lập gia đình rồi có con, với đồng lương công nhân thì chưa thể cho con mức sống tốt" - chị Thuỷ cho biết.

Vừa kết thúc ca làm ban đêm, chị Lã Hương Lan (sinh năm 2003, quê Phú Thọ) – công nhân Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) đã vội vã trở về phòng trọ để ngủ nghỉ.

Bố mẹ đều làm nông ở quê, chị Lan chọn đi làm sớm để giúp đỡ gia đình và mong bản thân có thêm nhiều trải nghiệm mới. Khi được hỏi về chuyện yêu đương, nữ công nhân 19 tuổi bày tỏ: “Hiện tại, tôi không nghĩ đến chuyện đó. Đi làm về mệt mỏi tôi còn không có thời gian chăm lo cho bản thân. Tôi chỉ muốn đi làm có tiền tích góp rồi sau này tìm nghề để học”.

Căn trọ nhỏ của một nữ công nhân. Mỗi ngày, họ chỉ lặp lại “điệp khúc” đi làm - ăn, ngủ - đi làm mà không dám nghĩ đến chuyện tương lai.
Phòng trọ nhỏ của một nữ công nhân. Mỗi ngày, họ chỉ lặp lại “điệp khúc” đi làm - ăn - ngủ - đi làm mà không dám nghĩ đến chuyện tương lai.

Thêm một lý do khiến chị Lan không nghĩ tới chuyện yêu đương vì toàn bộ tiền lương nhận được, chị chỉ giữ lại một ít để sinh hoạt, còn lại đều gửi cả về cho gia đình. Nếu có yêu đương, chị Lan sẽ phải trau chuốt bản thân hơn, lúc này, lại tốn thêm một khoản mua quần áo, son phấn...

"Tôi tự ti về mình lắm. Tôi chỉ học hết lớp 9 rồi xin đi làm công ty. Năm nay 24 tuổi, tôi vẫn chưa yêu ai" - chị Nguyễn Thị Thương - công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long cho biết.

Thu nhập 6-7 triệu đồng/tháng, đều đặn, chị Thương gửi về cho bố mẹ 3 triệu đồng. Chị Thương là con cả, sau chị còn 2 em đang độ tuổi ăn học. Cô gái trẻ này nói: "Tôi không được học hành đàng hoàng thì sẽ cố gắng cho các em được ăn học tử tế". Có lẽ gánh nặng gia đình là một trong những nguyên nhân khiến nữ công nhân ngại yêu đương, lập gia đình.

Phương Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Niềm vui nhân lên gấp nhiều lần tại Lễ phát động Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 7.5, Công đoàn và Ban Quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Với 500 công nhân lao động trực tiếp tham gia Lễ phát động, niềm vui đã được nhân lên gấp nhiều lần bởi những món quà hỗ trợ ý nghĩa đến từ Công đoàn và nhà tài trợ.

Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ: Đừng để công nhân "dài cổ" chờ đợi

Tường Minh |

Người lao động các tỉnh Khánh Hoà, Quảng Nam, Đà Nẵng mong muốn các địa phương sớm triển khai việc hỗ trợ tiền thuê nhà trọ theo Quyết định số 08 của Chính phủ.

LĐLĐ huyện Phú Lương tặng 130 suất quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngày 6.5, tại Trung tâm Văn hóa huyện, LĐLĐ huyện Phú Lương tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022 và các hoạt động chăm lo cho công nhân lao động (CNLĐ).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Niềm vui nhân lên gấp nhiều lần tại Lễ phát động Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 7.5, Công đoàn và Ban Quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Với 500 công nhân lao động trực tiếp tham gia Lễ phát động, niềm vui đã được nhân lên gấp nhiều lần bởi những món quà hỗ trợ ý nghĩa đến từ Công đoàn và nhà tài trợ.

Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ: Đừng để công nhân "dài cổ" chờ đợi

Tường Minh |

Người lao động các tỉnh Khánh Hoà, Quảng Nam, Đà Nẵng mong muốn các địa phương sớm triển khai việc hỗ trợ tiền thuê nhà trọ theo Quyết định số 08 của Chính phủ.

LĐLĐ huyện Phú Lương tặng 130 suất quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngày 6.5, tại Trung tâm Văn hóa huyện, LĐLĐ huyện Phú Lương tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022 và các hoạt động chăm lo cho công nhân lao động (CNLĐ).