Công nhân mong ước có nhà ở xã hội trả góp phù hợp thu nhập

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Nhiều gia đình công nhân mặc dù đã hơn cả chục năm làm việc tại công ty nhưng vẫn không tích góp đủ tiền để mua được một căn nhà “an cư lạc nghiệp”. Do đó, nhiều công nhân mong muốn năm 2022 được địa phương hỗ trợ để có thể sở hữu căn nhà ở xã hội và được trả góp phù hợp với thu nhập.

Công nhân khổ đủ đường khi ở nhà trọ

Chị Trương Thị Thu Thảo (34 tuổi) đã có thâm niên hơn 10 năm làm việc tại một công ty gỗ ở TP.Biên Hoà. Năm qua, do dịch bệnh COVID-19, cuộc sống gia đình của chị gặp nhiều khó khăn, công việc không ổn định.

Ngoài việc chăm lo cho 2 người con nhỏ, vợ chồng chị vẫn phải gánh khoản tiền thuê nhà trọ, điện nước, chưa kể tiền ăn uống hàng ngày… Gia đình chị mong ước có được một căn nhà để an cư, không phải đi ở trọ.

Theo chị Thảo, nếu sống tằn tiện thì gia đình chị cũng chỉ tiết kiệm được đôi ba trăm triệu, trong khi để mua được một căn nhà, hoặc một miếng đất để xây dựng nhà cửa thì phải có tiền tỉ.

“Hai vợ chồng làm công nhân nuôi 2 đứa con thì không mua nổi được mảnh đất có đầy đủ pháp lý chứ chưa nói tới xây nhà. Tôi mong muốn địa phương giúp công nhân sở hữu được nhà ở công nhân, có thể bằng hình thức trả góp phù hợp với thu nhập của người lao động” - chị Thảo mong ước.

Sống nhà trọ, công nhân còn đối mặt thêm nhiều khó khăn. Chị Nguyễn Thị Ngọc, Công ty TNHH Pouchen VN, TP.Biên Hòa cho biết: Là công nhân khi thuê phòng trọ thường là không có hợp đồng thuê trọ, nên khi xảy ra các vấn đề ngoài ý muốn thì thiệt thòi thường ở về phía người lao động. Có trường hợp chủ nhà trọ không hài lòng việc gì đó là đuổi ngang không cho thuê.

Đợt dịch vừa qua có nhiều trường hợp công nhân phải đi cách ly tập trung, khi hết thời gian cách ly quay về thì chủ nhà trọ không cho vào.

Chờ địa phương “giải cứu”

Theo khảo sát của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, có hơn 50% người lao động được hỏi cho hay, giá trị căn hộ theo khả năng tài chính của họ có thể thanh toán được chỉ dưới 300 triệu đồng.

Việc sở hữu một căn nhà, căn hộ đối với họ là vấn đề khá khó khăn, ngay cả đối với những người có thời gian làm việc tại Đồng Nai trên 15 năm cũng có tới trên 60% trả lời rằng họ chỉ có đủ khả năng mua được những căn nhà/căn hộ có giá dưới 300 triệu đồng.

Theo thống kê, Đồng Nai có khoảng 20.000 khu nhà trọ với khoảng hơn 150.000 phòng trọ, đáp ứng trên 450.000 chỗ ở cho công nhân, người lao động.

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, đến nay Đồng Nai mới hoàn thành gần 3.500 căn nhà ở xã hội, trong đó có 1.581 căn dành cho công nhân.

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: Trong 5 năm tới, tỉnh sẽ tập trung đầu tư nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu của người lao động. Trong đó, quy định rõ các địa phương có khu công nghiệp phải đầu tư 2-3 khu nhà ở xã hội.

Hiện Sở Xây dựng Đồng Nai đang hoàn thiện quy định sớm trình Ban thường vụ, Ban chấp hành ra nghị quyết để buộc cả hệ thống chính trị cùng bắt tay vào giải quyết.


HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Công ty Samsung Việt Nam cùng Báo Lao Động hỗ trợ 30 công nhân khó khăn ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Công ty Samsung Việt Nam đồng hành cùng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, Báo Lao Động hỗ trợ 30 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho công nhân lao động khó khăn ở Đồng Nai. Việc trao tặng tiền mặt nhằm mong muốn công nhân có thêm chi phí để trang trải mua sắm dịp Tết.

Đồng Nai: Hơn 7.000 phần quà Tết tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hwaseung Vina (KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) cho biết, đang triển khai trao 2.000 phần quà Tết do LĐLĐ tỉnh hỗ trợ và 5.000 phần quà do Tỉnh uỷ hỗ trợ, cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.  

Đồng Nai vận động công nhân không về quê mà ở lại đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, Sở LĐTBXH, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tuyên truyền vận động công nhân không về quê mà ở lại đón Tết tại Đồng Nai nhằm góp phần thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Công ty Samsung Việt Nam cùng Báo Lao Động hỗ trợ 30 công nhân khó khăn ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Công ty Samsung Việt Nam đồng hành cùng Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, Báo Lao Động hỗ trợ 30 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho công nhân lao động khó khăn ở Đồng Nai. Việc trao tặng tiền mặt nhằm mong muốn công nhân có thêm chi phí để trang trải mua sắm dịp Tết.

Đồng Nai: Hơn 7.000 phần quà Tết tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hwaseung Vina (KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) cho biết, đang triển khai trao 2.000 phần quà Tết do LĐLĐ tỉnh hỗ trợ và 5.000 phần quà do Tỉnh uỷ hỗ trợ, cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.  

Đồng Nai vận động công nhân không về quê mà ở lại đón Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, Sở LĐTBXH, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tuyên truyền vận động công nhân không về quê mà ở lại đón Tết tại Đồng Nai nhằm góp phần thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19.