Công nhân mong trường mầm non mở cửa trở lại “càng sớm càng tốt”

Quế Chi |

Trẻ mầm non ở Hà Nội tiếp tục phải ở nhà khi trường mầm non chưa được mở cửa trở lại. Nhiều gia đình công nhân và các chủ trường mầm non đều mong muốn trẻ mầm non sớm được đi học trở lại.

Vợ chồng công nhân mong con được đến trường   

Chị Trần Thị Hằng thuê trọ tại chung cư CT1A (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) có con út năm nay lên 5 tuổi. Từ khi trường mầm non phải tạm đóng cửa để phòng chống dịch, lúc thì chị phải gửi con về quê, khi phải nhờ ông bà lên trông cháu. Hai vợ chồng đều làm công nhân, mải miết tăng ca, làm thêm nên không thể có thời gian ở nhà trông nom, chăm sóc các cháu.

“Có ngày ông bà bận việc, tôi đành phải để cháu lớn (năm nay lên 10 tuổi) trông cháu bé. Những lần như vậy, vừa đi làm, vợ chồng tôi vừa lo ngay ngáy. Nếu cảm thấy không an tâm, tôi hoặc chồng phải xin nghỉ để ở nhà trông con, hoặc phải thuê người ngoài trông” - chị Hằng nói.

Chị Hằng bày tỏ mong muốn trường mầm non sớm mở cửa trở lại. Theo chị: “Đã có quyết định cho học sinh cấp 1 trở lại trường rồi thì cũng nên cho các cháu ở độ tuổi mầm non đi học trở lại”. Nữ công nhân này cho biết, cháu đã từng bị nhiễm COVID-19.

Vợ chồng anh Hà Doãn Du (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) cũng đồng tình với ý kiến mong trường mầm non sớm mở cửa trở lại của chị Hương. Từ khi trường mầm non tạm thời đóng cửa, anh chị rất “đau đầu” với việc gửi các cháu. Hằng ngày đi làm, anh phải gửi cháu út năm nay lên 3 tuổi nhờ người hàng xóm trông. Mỗi ngày, anh “gửi” hàng xóm 60.000 đồng.

“Họ không phải mở dịch vụ trông thuê, chủ yếu giúp đỡ nhau là chính, nên mới có mức giá như vậy. Nếu gửi ở ngoài, tôi sẽ phải tốn kém hơn nhiều” - anh Du nói.

Anh Du rất mong trường mầm non mở cửa trở lại để cháu được đến trường, mặc dù anh có lo lắng nguy cơ cháu bị tái nhiễm (cháu đã từng bị mắc COVID-19).

Theo anh Du, các cháu đến trường học, anh sẽ yên tâm hơn vì có các cô dạy dỗ, các cháu sẽ theo nền nếp hơn, tốt cho sự phát triển theo lứa tuổi của các cháu hơn là chỉ ở nhà.

“Nếu tiếp tục đóng cửa thì sẽ không trụ được nữa”

Ở góc độ khác, bà Phạm Thị Duyên - Chủ trường mầm non Sakura Hoa Anh Đào (huyện Đông Anh, Hà Nội) - cũng bày tỏ mong muốn trường mầm non được mở cửa trở lại càng sớm càng tốt.

“Các trường mầm non tư thục bên Đông Anh đang chuẩn bị làm đơn kiến nghị cho mở cửa trở lại, vì các chủ trường không còn tiền trả tiền thuê nhà nữa.

Hơn 1 năm phải đóng cửa, riêng trường tôi phải trả 700 triệu đồng tiền thuê nhà (45 triệu đồng/tháng cho 2 cơ sở). Nếu tiếp tục đóng cửa thì trường sẽ không trụ được nữa. Mở cửa trở lại thì trường mới có nguồn thu để trả những khoản nợ thời gian vừa qua” - bà Duyên than.

Ngoài ra, theo chủ trường này, cha mẹ học sinh cũng mong con đến lớp để còn yên tâm làm việc; các cô giáo cũng mong trường mở cửa trở lại để có công ăn việc làm, có thu nhập, cuộc sống bớt khó khăn sau nhiều ngày tạm thất nghiệp. Không chỉ vậy, nếu không được đến trường trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Bà Duyên cho rằng, thực tế, nếu chưa cho mở cửa lại các trường mầm non, thì các giáo viên mầm non trường tư đều thuê địa điểm khác không chính thống để trông các cháu, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các phụ huynh.

Theo bà Duyên, nếu trường mầm non mở cửa, phụ huynh trước khi đưa con đến trường thì phải xét nghiệm nhanh 1 tuần 1 lần. Nếu các cháu có triệu chứng ho, sốt thì sẽ phải để con ở nhà. Phụ huynh phải đeo khẩu trang, đứng ở ngoài cửa, không vào trong trường khi đón con. Ngoài ra, cần có cam kết giữa nhà trường và phụ huynh đồng ý cho con đi học trở lại.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Trường mầm non tư thục miền núi lay lắt chờ giải cứu

Đức Trọng |

Lào Cai – Nhiều trường mầm non tư thục tại miền núi phải giải thể, nhiều chủ trường đang phải đi vay lãi, đi làm đủ nghề để có tiền duy trì hoạt động.

Trường mầm non tư thục “sống mòn” giữa vòng xoáy đại dịch

Thiều Trang - Tường Vân |

Khó khăn do dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến hệ thống mầm non tư thục tại Hà Nội lâm vào cảnh “chết dần chết mòn” khi số lượng trường giải thể ngày càng tăng.

Thu hồi hơn 240 triệu đồng do xã bán trường mầm non trái thẩm quyền

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Một xã bị thu hồi 240 triệu đồng vì sai phạm trong việc bán thanh lí tài sản công sai quy định.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Trường mầm non tư thục miền núi lay lắt chờ giải cứu

Đức Trọng |

Lào Cai – Nhiều trường mầm non tư thục tại miền núi phải giải thể, nhiều chủ trường đang phải đi vay lãi, đi làm đủ nghề để có tiền duy trì hoạt động.

Trường mầm non tư thục “sống mòn” giữa vòng xoáy đại dịch

Thiều Trang - Tường Vân |

Khó khăn do dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến hệ thống mầm non tư thục tại Hà Nội lâm vào cảnh “chết dần chết mòn” khi số lượng trường giải thể ngày càng tăng.

Thu hồi hơn 240 triệu đồng do xã bán trường mầm non trái thẩm quyền

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Một xã bị thu hồi 240 triệu đồng vì sai phạm trong việc bán thanh lí tài sản công sai quy định.