Công nhân mong muốn việc làm ổn định trong đại dịch

LÊ PHI LONG |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, hàng loạt công nhân, người lao động đã quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều lo ngại, khiến cho người lao động không khỏi thấp thỏm lo lắng về công việc của mình.

Mong muốn công việc ổn định

Trải qua một năm đầy khó khăn, nhiều công nhân lao động giờ đây vẫn còn ám ảnh về quãng thời gian dài phải nghỉ làm vì dịch bệnh, không có thu nhập, cuộc sống bấp bênh.

Anh Nguyễn Đức Duy (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đang làm việc tại xí nghiệp may Hà Quảng (Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới) vừa trở lại đi làm sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

“Công ty mình ra quân ngày mùng 8, nhà mình cũng không quá xa nên cũng khá thông thả. Ngay ngày đầu quay trở lại làm việc, không khí sản xuất đã vô cùng náo nhiệt, hứa hẹn cho năm mới thành công rồi” - anh Duy cho biết.

Trao đổi thêm với PV, anh Duy vẫn lo lắng khi thấy tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng cao sau kỳ nghỉ Tết.

“Mấy hôm nay mình có theo dõi tin tức thì thấy số ca nhiễm tăng rất cao. Mình cũng cảm thấy khá lo lắng với tình hình này, bởi năm trước bản thân mình cũng đã phải nghỉ nhiều ngày vì dịch bệnh, ảnh hưởng rất nhiều đến thu nhập cũng như cuộc sống của mình.

Mong rằng trong năm mới này, công việc sẽ được thuận lợi, không bị đứt quãng”, anh Duy chia sẻ về mong muốn của mình trong năm mới.

Dù nhận được nhiều chính sách hỗ trợ từ các cấp công đoàn, tuy nhiên, anh Duy vẫn tiếc nuối khi công việc không được xuyên suốt, đều đặn.

Không chỉ công việc đứt quãng, nhiều lao động hiện tại vẫn đang tiếp tục loay hoay tìm kiếm việc làm.

Chị Đỗ Thị Kim Yến (xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) là điều dưỡng tại Khoa nhi - Bệnh viện quốc tế City (TP.Hồ Chí Minh) cho biết, dù không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh, nhưng do cường độ công việc không thích hợp, bên cạnh đó, chị Yến cũng mong muốn một công việc gần gia đình hơn, nên hiện tại chị Yến hiện tại vẫn đang tiếp tục ở quê nhà Quảng Bình và không có ý định quay trở lại TP.Hồ Chí Minh để làm việc.

“Dù công việc không bị đứt quãng bì dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên vì muốn một công việc gần nhà hơn, nên tôi đã quyết định xin nghỉ.

Hiện tại tôi vẫn đang ở nhà và tìm kiếm công việc mới, dù không được suôn sẻ vì thị trường việc làm tại Quảng Bình vẫn còn hạn chế hơn so với các thành phố lớn”, chị Yến chia sẻ.

Đa phần người lao động đều mong muốn có công việc và công việc phải ổn định, không bị ngắt quãng trong năm mới 2022 này.

Quyết tâm tăng trưởng trong năm mới

Dù dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến từng ngày, nhưng nhiều người lao động vẫn lạc quan về một năm mới ổn định hơn.

Đa phần là từ việc người lao động cũng như các doanh nghiệp đều đã có nhiều kinh nghiệm từ việc phòng, chống dịch trong các đợt dịch trước. Nên trong năm nay, các doanh nghiệp, xí nghiệp tại tỉnh Quảng Bình đều đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, tỉ lệ tiêm phòng vaccine cho công nhân lao động là tương đối cao.

Tại xí nghiệp may Hà Quảng (Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới), 100% công nhân đều đã tiêm mũi 2, hơn 70% lao động đã được tiêm mũi 3.

Dự kiến, trong thời gian sắp tới, xí nghiệp sẽ đạt 100% tỉ lệ công nhân đã tiêm đủ 3 mũi vaccine, điều này sẽ đảm bảo cho việc công nhân có thể yên tâm làm việc một cách ổn định.

Ông Võ Xuân Trung - Giám đốc xí nghiệp may Hà Quảng - cho biết, trong năm mới, xí nghiệp đã đặt ra nhiều mục tiêu như tăng số lượng công nhân lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và tốc độ tăng trưởng.

“Không khí sản xuất của xí nghiệp trong những ngày đầu năm rất nhộn nhịp, trong năm nay, chúng tôi sẽ mở rộng hơn số lượng lao động cũng như chất lượng sản phẩm, đồng thời cũng quan tâm thêm đến vấn đề môi trường xung quanh xí nghiệp”, ông Trung cho biết.

Không chỉ xí nghiệp may Hà Quảng, nhiều doanh nghiệp, xí nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng hướng đến một năm với tốc độ tăng trưởng cao hơn so với năm ngoái.

Là lực lượng đông đảo và nồng cốt, công nhân và người lao động cũng tỏ ra quyết tâm hơn, dù tình hình dịch bệnh đang có xu hướng tăng.

Với mong muốn được đi làm và làm việc ổn định, các doanh nghiệp, xí nghiệp trên địa bàn đang nỗ lực để đáp ứng nguyện vọng của công nhân, người lao động trong năm mới 2022.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

THACO tạo việc làm cho hơn 1.600 bà con gốc Việt ở Biển Hồ

Thanh Thảo |

Trong chuyến thăm và làm việc tại văn phòng THACO TP.HCM chiều ngày 11.2.2022, ông Ngô Trịnh Hà - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã chia sẻ, rất bất ngờ trước chương trình chuyển đổi nghề nghiệp bài bản của doanh nghiệp và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm từ THACO.

Du lịch Đắk Nông hồi sinh, nhiều lao động kiếm được việc làm

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Đắk Nông đã đón tới 70.000 lượt khách đến tham quan, tăng gần 430% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" này thì điều đáng mừng là rất nhiều lao động địa phương kiếm đã kiếm được công ăn, việc làm ổn định ở địa phương.

Lợi ích của tỏi trong việc làm đẹp

THANH NGỌC (THEO STYLECRAZE) |

Theo Stylecraze, tỏi có đặc tính kháng khuẩn, giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm mụn và chống lão hóa. Dưới đây là 6 lợi ích của tỏi trong việc làm đẹp.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

THACO tạo việc làm cho hơn 1.600 bà con gốc Việt ở Biển Hồ

Thanh Thảo |

Trong chuyến thăm và làm việc tại văn phòng THACO TP.HCM chiều ngày 11.2.2022, ông Ngô Trịnh Hà - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã chia sẻ, rất bất ngờ trước chương trình chuyển đổi nghề nghiệp bài bản của doanh nghiệp và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm từ THACO.

Du lịch Đắk Nông hồi sinh, nhiều lao động kiếm được việc làm

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Đắk Nông đã đón tới 70.000 lượt khách đến tham quan, tăng gần 430% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" này thì điều đáng mừng là rất nhiều lao động địa phương kiếm đã kiếm được công ăn, việc làm ổn định ở địa phương.

Lợi ích của tỏi trong việc làm đẹp

THANH NGỌC (THEO STYLECRAZE) |

Theo Stylecraze, tỏi có đặc tính kháng khuẩn, giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm mụn và chống lão hóa. Dưới đây là 6 lợi ích của tỏi trong việc làm đẹp.