Công nhân mong được tiếp cận nhà ở xã hội giá gốc

Tất Thảo - Minh Phương |

Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động dự kiến tổ chức nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, nhiều công nhân lao động bày tỏ mong muốn được Nhà nước, Chính phủ quan tâm hơn đến các chính sách về nhà ở xã hội.

Dù vay mượn, vẫn muốn mua nhà ở xã hội

Hơn 10 năm làm công nhân, anh Nguyễn Văn Hoan (công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) luôn ước mơ có một căn nhà, dù chỉ là nhà ở xã hội. 2 vợ chồng anh Hoan cùng làm công nhân, tổng thu nhập khoảng 19 triệu đồng/tháng nếu được tăng ca. Chi tiêu dè sẻn, sau nhiều năm làm công nhân, anh Hoan cho biết cũng tiết kiệm được vài trăm triệu đồng. Nếu muốn nhà ở xã hội, anh phải vay mượn thêm.

Quê ở Ba Vì (Hà Nội), anh Hoan cho hay, muốn về quê xây nhà cũng phải mua đất, với số tiền có được, mua đất, cất nhà với anh là điều không thể. Hiện nay cả gia đình 4 người thuê trọ ở thôn Bầu (xã Kim Chung, huyện Đông Anh), căn phòng chỉ rộng khoảng 15m2, không đảm bảo sinh hoạt. Mỗi tháng, anh phải trả 1,3 triệu đồng (bao gồm điện, nước). Chia sẻ về mong muốn lớn nhất, nam công nhân này nói: “Tôi hy vọng công nhân có thể dễ dàng tiếp cận nhà ở xã hội giá gốc”.

“Muốn mua một căn nhà ở xã hội cũng phải 800 triệu đồng trở lên. Đây là số tiền không hề nhỏ với công nhân. Dẫu vậy, dù phải vay ngân hàng, bạn bè người thân, tôi vẫn mong có căn nhà cho gia đình” - anh Trần Văn Huy (công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam, Khu công nghiệp Thăng Long) chia sẻ.

Anh Huy cho biết, anh đã tìm hiểu các dự án nhà ở xã hội trong 3 năm qua nhưng vẫn chưa có kết quả vì không thể nộp hồ sơ hoặc bán giá cao. “Sắp tới, tôi mong nhà nước, chính phủ có thêm nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và hơn hết, chúng tôi được tiếp cận với giá tốt nhất” - anh Huy bày tỏ.

Cần nhiều khu vui chơi giải trí cho công nhân

Theo ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh - vấn đề cần quan tâm lớn nhất hiện nay đối với người lao động là nhà ở xã hội; cùng với đó là trường học, khu vui chơi giải trí cho công nhân lao động.

“Hiện tại, Bắc Ninh về cơ bản đáp ứng được nhu cầu về trường học, khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên, 70% lực lượng lao động trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh là lao động trẻ, mới hoặc chưa xây dựng gia đình, con còn nhỏ nên áp lực về trường học đã có nhưng chưa thiếu. Nhưng trong tương lai, nhu cầu sẽ nhiều hơn. Khi đầu tư nhà ở xã hội cho người lao động thì người lao động sẽ an cư tại Bắc Ninh. Khi đó tỉ lệ nhà ở xã hội tương ứng với tỉ lệ trường học đáp ứng cho con công nhân lao động khi an cư ở Bắc Ninh” - ông Quyết nhận định.

Theo ông Quyết, một căn hộ nhà ở xã hội có giá từ 750 triệu đồng đến 1,2 tỉ đồng, trong khi đó, người lao động có mức thu nhập 8,5-12 triệu đồng/tháng, rất khó có thể mua nhà. Do vậy, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ giảm giá thành nhà ở xã hội.

Ông Quyết cũng cho rằng, khi xây dựng nhà ở xã hội, cần phải có cơ chế tạo điều kiện để công nhân lao động tiếp cận được với chủ đầu tư, không phải qua “cò”. Bởi, khi thông qua “cò” thì sẽ phát sinh về tiền, công nhân lao động phải bỏ thêm chi phí. Hơn nữa, khi không được tiếp cận trực tiếp chủ đầu tư thì người lao động rất khó tiếp cận được vốn vay với lãi suất ưu đãi.

“Những dự án nhà ở xã hội phải thực sự dành cho đối tượng là công nhân lao động” - ông Quyết nói và cho biết thêm, cùng với việc xây dựng nhà ở cho công nhân lao động, cần quy hoạch khu trung tâm thương mại, khu nhà trẻ mẫu giáo, công viên văn hoá phục vụ cho công nhân lao động.

Theo thống kê của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh: Hiện, trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh có 330.000 người lao động, trong đó 73-75% là lao động ngoại tỉnh. Trong số lao động ngoại tỉnh, khoảng 40% có nhu cầu về nhà ở.


Tất Thảo - Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Bắc Ninh đối thoại công nhân: "Nóng" chuyện nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, nhiều công nhân cho biết, họ thuê trọ trong các căn phòng chật hẹp, điện nước thì bị đội giá. Nhưng với mức lương như hiện nay, công nhân không thể mua được một căn hộ nhà ở xã hội có giá thực tế từ 700 triệu đồng đến tiền tỉ. Công nhân mong được hỗ trợ mua nhà ở xã hội với đúng giá Sở Xây dựng tỉnh đã phê duyệt.

Công nhân mong có thêm nhiều dự án nhà ở xã hội

Minh Hương |

Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động được dự kiến tổ chức nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, nhiều công nhân lao động bày tỏ mong muốn được nhà nước, chính phủ quan tâm hơn đến các chính sách về nhà ở.

Thiếu nhà ở xã hội, công nhân “liều” mua nhà trong vùng giải toả

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai với hơn 1,2 triệu lao động, trong đó đa số là người nhập cư nhưng đến nay mới chỉ có 1.581 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân. Một số công nhân đã “liều” mua nhà đất “giấy tay” nằm trong quy hoạch để an cư, nhưng chỉ được vài năm thì bị giải toả khiến họ lâm vào cảnh tiền mất, không có nhà ở.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lãnh đạo Bắc Ninh đối thoại công nhân: "Nóng" chuyện nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, nhiều công nhân cho biết, họ thuê trọ trong các căn phòng chật hẹp, điện nước thì bị đội giá. Nhưng với mức lương như hiện nay, công nhân không thể mua được một căn hộ nhà ở xã hội có giá thực tế từ 700 triệu đồng đến tiền tỉ. Công nhân mong được hỗ trợ mua nhà ở xã hội với đúng giá Sở Xây dựng tỉnh đã phê duyệt.

Công nhân mong có thêm nhiều dự án nhà ở xã hội

Minh Hương |

Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động được dự kiến tổ chức nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, nhiều công nhân lao động bày tỏ mong muốn được nhà nước, chính phủ quan tâm hơn đến các chính sách về nhà ở.

Thiếu nhà ở xã hội, công nhân “liều” mua nhà trong vùng giải toả

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai với hơn 1,2 triệu lao động, trong đó đa số là người nhập cư nhưng đến nay mới chỉ có 1.581 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân. Một số công nhân đã “liều” mua nhà đất “giấy tay” nằm trong quy hoạch để an cư, nhưng chỉ được vài năm thì bị giải toả khiến họ lâm vào cảnh tiền mất, không có nhà ở.