Công nhân mong đợi nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

đình trọng |

Nghe tin Thủ tướng Chính Phủ ký quyết định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, người lao động xa quê ở Bình Dương vui mừng, mong sớm được hỗ trợ để có thêm chi phí trang trải trong bối cảnh bão giá.

Mong sớm nhận hỗ trợ

Bình Dương có khoảng 1,6 triệu lao động. Đáng chú ý, đa số người lao động phải đi ở trọ, đời sống còn nhiều khó khăn.

Chị Tăng Thị Hồng Xuân (44 tuổi, quê Tiền Giang) lên Bình Dương ở trọ, làm việc trong công ty may mặc ở KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương đã gần 10 năm nay. Chị Xuân cho biết, 2 năm gần đây lương không tăng lại thêm dịch bệnh nên đời sống rất khó khăn. Hiện mỗi tháng chị Xuân đóng 1,2 triệu đồng tiền trọ - tương đương 1/5 tháng lương. “Tôi rất vui mừng khi biết tin nhà nước ban hành chính sách hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà. Thời điểm sau Tết, trở lại Bình Dương làm việc, đời sống của người lao động chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Mong các cấp sớm triển khai để công ty làm hồ sơ và chúng tôi được nhận hỗ trợ” - chị Xuân chia sẻ.

Vợ chồng Lê Thị Lam - (38 tuổi, quê Thanh Hóa) làm việc trong công ty ở KCN VSIP II cũng bày tỏ sự phấn khởi trước thông tin được hỗ trợ một phần tiền thuê trọ trong những tháng tới. “Vợ chồng tôi vào Bình Dương làm công nhân hơn 10 năm nay, đang thuê tại nhà trọ Nguyễn Văn Đậu ở phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên. Mỗi tháng chi trả 2 triệu tiền thuê trọ. Nếu được hỗ trợ 3 tháng thì chúng tôi cũng giảm đi được một phần chi phí để lo cho con cái. Ra Tết giá các mặt hàng sinh hoạt đều tăng theo giá xăng, chi phí cuộc sống cũng tăng. Tiền lương tháng công nhân chỉ đủ trang trải cuộc sống, không còn dư để tiết kiệm. Mong các cơ quan triển khai sớm để chúng tôi nhận được hỗ trợ” - chị Lam bày tỏ.

Công nhân ngoài KCN cũng được hỗ trợ

Công ty TNHH Quốc tế Chutex hoạt động trong lĩnh vực may mặc là một trong những doanh nghiệp có đông công nhân lao động ở KCN Sóng Thần 1, Thành phố Dĩ An. Ông Nguyễn Văn Thuật - Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty - cho biết, ông đã nghe thông tin và xem quyết định về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Công đoàn cơ sở cũng đã báo cáo lên ban giám đốc của công ty biết. “Sau khi nhận được các văn bản hướng dẫn, Công đoàn cùng với các phòng ban của công ty thực hiện hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ cho người lao động” - ông Thuật cho biết.

Trong khi đó, hiện các công ty ngoài khu công nghiệp băn khoăn “không biết chính sách có áp dụng cho người lao động làm việc ở doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp không”? Ông Trịnh Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH Hài Mỹ (Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An) nhận định, chính sách ban hành trong thời điểm này là rất kịp thời vì người lao động đang khó khăn. Hiện công ty chưa nhận được văn bản triển khai làm hồ sơ. Ông Tuấn còn băn khoăn “doanh nghiệp của mình đóng ở khu sản xuất, không biết có được hưởng chính sách này không”?

Trao đổi với phóng viên về vấn đề trên, ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Bình Dương - cho biết, chính sách hướng đến hỗ trợ người lao động đang ở trọ, thuê nhà được hỗ trợ là 500.000 đồng/tháng. Bên cạnh đó, hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc để góp phần phục hồi kinh tế, nhóm người lao động này sẽ được hỗ trợ là 1 triệu đồng/tháng. Cả hai nhóm mỗi người lao động sẽ được hỗ trợ tối đa 3 tháng.

Theo ông Phạm Văn Tuyên, Bình Dương là 1 trong 24 tỉnh nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm, vì vậy tất cả người lao động đang phải ở trọ hay thuê nhà, có hợp đồng lao động, có tham gia BHXH trên toàn tỉnh đều có thể làm hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ này. Như vậy không phân biệt người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp ở ngoài khu công nghiệp hay trong khu công nghiệp.

đình trọng
TIN LIÊN QUAN

Hạn cuối để người lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

ANH THƯ |

Theo Quyết định 08 quy định triển khai hỗ trợ tiền thuê trọ, người lao động đang làm việc và người lao động quay trở lại thị trường lao động đang thuê nhà trọ sẽ được hỗ trợ lần lượt 500.000-1.000.000 đồng/người/tháng.

TPHCM: Một số chủ nhà chưa sẵn sàng hỗ trợ NLĐ nhận tiền thuê nhà trọ

Nam Dương |

TPHCM- Một số chủ nhà trọ không muốn cung cấp số Căn cước công dân (CCCD) hoặc Chứng minh nhân dân (CMND) của mình cho người lao động (NLĐ) để làm đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ.

Ứng dụng công nghệ xác nhận hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

QUANG MINH |

Thực hiện Quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, toàn ngành BHXH sẵn sàng bố trí nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận, xác nhận tình trạng tham gia BHXH bắt buộc để NLĐ được nhận gói hỗ trợ trên một cách nhanh nhất, kịp thời nhất.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hạn cuối để người lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà

ANH THƯ |

Theo Quyết định 08 quy định triển khai hỗ trợ tiền thuê trọ, người lao động đang làm việc và người lao động quay trở lại thị trường lao động đang thuê nhà trọ sẽ được hỗ trợ lần lượt 500.000-1.000.000 đồng/người/tháng.

TPHCM: Một số chủ nhà chưa sẵn sàng hỗ trợ NLĐ nhận tiền thuê nhà trọ

Nam Dương |

TPHCM- Một số chủ nhà trọ không muốn cung cấp số Căn cước công dân (CCCD) hoặc Chứng minh nhân dân (CMND) của mình cho người lao động (NLĐ) để làm đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ.

Ứng dụng công nghệ xác nhận hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà

QUANG MINH |

Thực hiện Quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, toàn ngành BHXH sẵn sàng bố trí nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận, xác nhận tình trạng tham gia BHXH bắt buộc để NLĐ được nhận gói hỗ trợ trên một cách nhanh nhất, kịp thời nhất.