Công nhân môi trường bị nợ lương ở Hà Nội bật khóc khi nhận tiền hỗ trợ

Tùng Giang |

Nhiều công nhân môi trường bị Công ty Minh Quân (nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội) nợ lương đã khóc vì quá hạnh phúc khi được các nhà hảo tâm quan tâm và gửi tặng số tiền lên đến 5.900.000 đồng/người.

Ngày 3.7, tại Nhà văn hóa phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội), nhóm thiện nguyện Hạt Vừng đã tổ chức trao tặng, hỗ trợ tiền cho nhiều người từng là công nhân môi trường bị Công ty Minh Quân nợ lương trong thời gian dài.

47 người từng làm việc cho Công ty Minh Quân được trao tặng tiền hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Huân (hiện làm việc tại Hợp tác xã Thành Công) từng là công nhân môi trường của Công ty Minh Quân (Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân) cho biết, gia đình bà thuộc diện khó khăn, chồng là thương binh đã mất sức lao động.

Sau thời gian dài mòn mỏi chờ lương từ Công ty Minh Quân, bà Huân xúc động và thấy bất ngờ khi được nhận số tiền quá lớn từ các nhà hảo tâm.

“Tôi rất biết ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ chúng tôi. Đây thật sự là khoảng thời gian khó khăn và số tiền này tôi sẽ mang về đóng học cho cháu”, bà Huân rơi nước mắt chia sẻ.

Mỗi công nhân sẽ nhân được hỗ trợ lên tới 5.900.000 đồng.
Mỗi công nhân sẽ nhân được hỗ trợ lên tới 5.900.000 đồng.

Cầm tiền hỗ trợ trên tay, ông Phạm Hiếu Thạo (sinh năm 1966, quê Thanh Hóa) bày tỏ, có số tiền này, gia đình ông sẽ không còn lo lắng khi bị đòi nợ bởi những khoản đi vay trước đó để trang trải cuộc sống.

“Tôi sẽ mang tiền về thanh toán toàn bộ số nợ mà gia đình đã phải vay trước đó, dù khoản tiền này chưa đủ để trả hết nợ nhưng đây là món quá rất ý nghĩa đối với cá nhân tôi, đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn như bây giờ”, ông Thạo cho hay.

Ông Phạm Hiếu Thạo chia sẻ niềm vui với đồng nghiệp và cho biết sẽ dùng số tiền này để trả nợ lúc khó khăn phải đi vay mượn.

Cô Nguyễn Thị Bưởi (quê Thanh Hóa) hiện đang làm việc cho Urenco 7 cũng là công nhân môi trường bị Công ty Minh Quân nợ lương trước đó. Cô Bưởi chia sẻ, số tiền hỗ trợ trên giá trị bằng 1 tháng lương mà cô phải lao động vất vả từ việc thu gom rác thải để có được. Bất ngờ, và xúc động khi được tặng số tiền lớn, nữ công nhân khẳng định đây là lần đầu được tặng một món quá ý nghĩa và giá trị đến vậy.

Công nhân môi trường xếp hàng chờ nhận tiền hỗ trợ.

Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Hồng Hải, đại diện nhóm thiện nguyện Hạt Vừng cho biết, đọc được bài báo về gia cảnh của 200 công nhân thu gom rác bị nợ lương (lúc đó là 200, đến bây giờ phải hơn 300 công nhân), ông đã liên hệ với Trưởng Nhóm Hạt Vừng để phát động phong trào thiện nguyện để giúp các công nhân này.

Qua kêu gọi hỗ trợ, nhiều cá nhân và tập thể đã ủng hộ nhiệt tình cuộc phát động. Trong đó có nhiều người nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, đạo diễn…

Các công nhân đều phải bỏ khẩu trang, cung cấp thẻ CCCD để xác minh danh tính trước khi nhận hỗ trợ.

Cũng theo ông Hải, số tiền tiếp nhận khá lớn ngoài kỳ vọng của nhóm nên nhóm thiện nguyện đã xây dựng một kế hoạch rất cụ thể, bài bản để trao đến đúng đối tượng.

“Sau lùm xùm của một số vụ từ thiện gần đây với xuất phát điểm là những người có tâm nhưng thiếu sự quản lý khoa học, để tránh các vấn đề nhạy cảm và giải ngân không rõ ràng, chúng tôi kết nối với một số tờ báo uy tín và rà soát danh sách từng người, yêu cầu các tổ trưởng các nhóm công nhân môi trường cam kết xác nhận danh tính công nhân bị nợ lương để kê khai”, ông Hải nói.

Sau 3 ngày kêu gọi, nhóm thiện nguyện đã bắt đầu trao tặng đợt quà đầu tiên trong ngày hôm nay (3.7). Số tiền lên tới 2 tỉ đồng. Nhưng ông Hải cho rằng đây vẫn chỉ là giải pháp ngắn hạn.

“Giải pháp dài hạn, chúng tôi sẽ kết nối với các công ty tuyển dụng lao động, để họ có thể tìm được công việc bớt nặng nhọc hơn, thu nhập cao hơn. Bên cạnh đó, nhóm đang cố gắng liên hệ với các đơn vị, các trung tâm ngoại ngữ để có thể trao tặng các suất học bổng cho con em các công nhân thu gom rác. Sàng lọc các trường hợp gia cảnh đặc biệt khó khăn, áp dụng chiến lược dài hơi để giúp cuộc sống của những công nhân này đỡ chênh vênh hơn", ông Hải chia sẻ.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Tạm ứng 500 triệu đồng thanh toán cho 46 công nhân môi trường bị nợ lương

VƯƠNG TRẦN |

Đợt 1, Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội đã tổ chức trả nợ tiền lương cho 46 công nhân vệ sinh môi trường tổ Cầu Diễn và Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) với số tiền ban đầu là 500 triệu đồng.

Công nhân môi trường bị nợ lương phải nhặt ve chai, vay nợ để cầm cự

Tùng Giang |

Nhiều công nhân môi trường từng làm việc cho Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân (gọi tắt là Công ty Minh Quân) đang chịu cảnh túng thiếu do công ty này nợ lương trong thời gian dài. Nhiều người lao động phải chạy vạy vay mượn, nhặt ve chai kiếm sống.

Công nhân môi trường bị nợ lương: Yêu cầu công ty trả trước ngày 10.7

Minh Hương |

Sau khi báo chí phản ánh vụ hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường từng làm việc cho Công ty Minh Quân bị nợ lương, cơ quan chức năng quận Hà Đông (Hà Nội) đã làm việc với các bên liên quan, qua đó yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội trả nợ lương cho công nhân trước 10.7.2021.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Tạm ứng 500 triệu đồng thanh toán cho 46 công nhân môi trường bị nợ lương

VƯƠNG TRẦN |

Đợt 1, Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội đã tổ chức trả nợ tiền lương cho 46 công nhân vệ sinh môi trường tổ Cầu Diễn và Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) với số tiền ban đầu là 500 triệu đồng.

Công nhân môi trường bị nợ lương phải nhặt ve chai, vay nợ để cầm cự

Tùng Giang |

Nhiều công nhân môi trường từng làm việc cho Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân (gọi tắt là Công ty Minh Quân) đang chịu cảnh túng thiếu do công ty này nợ lương trong thời gian dài. Nhiều người lao động phải chạy vạy vay mượn, nhặt ve chai kiếm sống.

Công nhân môi trường bị nợ lương: Yêu cầu công ty trả trước ngày 10.7

Minh Hương |

Sau khi báo chí phản ánh vụ hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường từng làm việc cho Công ty Minh Quân bị nợ lương, cơ quan chức năng quận Hà Đông (Hà Nội) đã làm việc với các bên liên quan, qua đó yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội trả nợ lương cho công nhân trước 10.7.2021.