Công nhân môi trường bị chậm trả lương, dân Yên Phụ "lĩnh đủ" rác thải

Tùng Giang - Anh Thư |

Phản ánh đến Lao Động, nhiều công nhân môi trường làm cho Công ty Minh Quân cho biết, đơn vị này thường xuyên trả chậm lương người lao động khiến công nhân cực chẳng đã phải làm việc cầm chừng.

Ngày 19.11, theo ghi nhận của PV, hàng chục công nhân của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân (Công ty Minh Quân) được huy động đến khu vực phố Yên Phụ (đoạn từ đường Thanh Niên - Âu Cơ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) xử lý đống rác thải tồn đọng nhiều ngày gây bức xúc cho người dân.

Rác thải bủa vây phố Yên Phụ. Ảnh: TG
Rác thải bủa vây phố Yên Phụ. Ảnh: TG

Theo tìm hiểu, 6 ngày nay, khu vực này thường xuyên trong tình trạng rác thải sinh hoạt bủa vây. Số rác tồn đọng lâu ngày bắt đầu bốc mùi hôi thối, đổ tràn xuống lòng đường và trên khu vực vỉa hè.

Lý giải về thực trạng này, chị Vũ Thị Thủy (trú tại Thụy Khuê, Hà Nội) là công nhân Công ty Minh Quân cho biết, công nhân môi trường ở đây luôn làm việc trong điều kiện thiếu thốn. Trang thiết bị phục vụ thu gom rác cũng cũ nát, hoen rỉ. Đáng nói, Công ty Minh Quân cũng thường xuyên chậm chi trả lương cho người lao động.

Xe gom rác cũ nát khiến nước rác bị rò rỉ ra đường.
Xe gom rác cũ nát khiến nước rác bị rò rỉ ra đường.

"Tính đến hôm nay là 15 ngày công ty chưa trả lương còn nợ theo quy định. Công việc rất vất vả, có khi phải tăng ca nhưng tiền công thì mãi không thấy đâu. Cực chẳng đã mọi người mới phải làm như vậy", chị Thủy phân trần.

Nhễ nhại mồ hôi dọn rác cho kịp chuyến, công nhân Nguyễn Thị Lan Hương bức xúc, công ty hứa hẹn trả lương hết ngày này qua ngày khác nhưng chưa thấy thực hiện.

"Lương chúng tôi còn chưa nhận được hết nên mọi người không bao giờ nghĩ đến thưởng. Đến ca vẫn làm việc, nhưng chúng tôi chỉ làm một cách cầm chừng. Mọi người đi làm mong mỏi vào đồng lương, mà lại bị chậm nên bần cùng chúng tôi phải tạm giãn việc. Vì vậy, rác bị ùn ứ trong khoảng 1 tuần vừa qua", chị Hương nói.

Công nhân môi trường dọn rác tồn đọng nhiều ngày trên phố Yên Phụ.
Công nhân môi trường dọn rác tồn đọng nhiều ngày trên phố Yên Phụ.

Theo chia sẻ của nhiều công nhân tại đây, trong năm nay, công nhân dọn vệ sinh ở khu vực này không hề được bổ sung xe mới, các phương tiện thu phục vụ thu gom rác đã bắt đầu hư hỏng, phải chắp vá. Vì thế, quá trình vận chuyển rác thường xuyên bị rò rỉ nước, bốc mùi hôi thối ra bên ngoài.

Bên cạnh đó, xe ô tô cẩu rác hay bị hỏng hóc, đến chậm buộc công nhân phải kéo dài ca làm việc từ 8 tiếng lên 12 tiếng đồng hồ/ngày. Theo các công nhân, năng lực vận chuyển thu gom rác của công ty đang rất yếu.

Tùng Giang - Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Người trẻ làm công nhân: Cảm giác lạc lõng và thèm bữa cơm nhà

Minh Phương |

Trịnh Thị Hồng - sinh năm 2002, lựa chọn đi làm công nhân khi tuổi đời còn khá non trẻ. Từ đây, cô gặp không ít khó khăn với môi trường ngoài xã hội.

Hành trình đòi quyền lợi chính đáng của 2 cựu công nhân cầu đường

Trần Tuấn |

Lúc định buông xuôi, coi như mất số tiền hàng trăm triệu tích góp, 2 công nhân cầu đường được một người bạn giới thiệu đến Báo Lao Động.

Tổ chức xe ôtô miễn phí đưa công nhân lao động về quê đón Tết Tân Sửu

Hải Anh |

Một trong những hoạt động chăm lo cho đoàn viên Công đoàn và người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – 2021 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức là Chương trình “Xe ôtô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Người trẻ làm công nhân: Cảm giác lạc lõng và thèm bữa cơm nhà

Minh Phương |

Trịnh Thị Hồng - sinh năm 2002, lựa chọn đi làm công nhân khi tuổi đời còn khá non trẻ. Từ đây, cô gặp không ít khó khăn với môi trường ngoài xã hội.

Hành trình đòi quyền lợi chính đáng của 2 cựu công nhân cầu đường

Trần Tuấn |

Lúc định buông xuôi, coi như mất số tiền hàng trăm triệu tích góp, 2 công nhân cầu đường được một người bạn giới thiệu đến Báo Lao Động.

Tổ chức xe ôtô miễn phí đưa công nhân lao động về quê đón Tết Tân Sửu

Hải Anh |

Một trong những hoạt động chăm lo cho đoàn viên Công đoàn và người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu – 2021 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức là Chương trình “Xe ôtô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”.