Công nhân mất việc đạp xe cả ngày không xin được việc mới

Phương Ngân |

Sau khi mất việc, nhiều công nhân lao động nghèo phải đạp xe rong ruổi khắp nơi để tìm công việc mới. Có những hôm đạp xe suốt ngày họ vẫn không xin được việc.

Đối với nhiều người lao động nghèo, tài sản quý giá nhất là chiếc xe đạp. Đó là tài sản và cũng là phương tiện duy nhất để họ đi làm mưu sinh. Sau khi mất việc cũng chính trên chiếc xe đạp ấy, họ rong ruổi đi khắp nơi để tìm công việc mới.

Từ khi mất việc vào tháng 6.2023, ngày nào chị Đỗ Thị Tuyến (47 tuổi, quê Phú Thọ), cũng lóc cóc trên chiếc xe đạp để đi xin việc làm, nhưng đi đến đâu cũng bị từ chối.

Chị Tuyến từng có 23 năm làm việc ở Công ty PouYuen tại TPHCM và cũng như nhiều lao động có thâm niên khác, chị bị cắt giảm khi đơn hàng lao dốc.

“Tôi vào công ty làm công nhân từ khi tuổi đời còn trẻ, nhưng khi lớn tuổi lại bị cắt giảm. Giờ đi công ty nào cũng chỉ tuyển từ 18 - 35 tuổi, tôi đã ngoài 40, tuổi đời và sức khỏe đều không còn đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng” - chị Tuyến chia sẻ.

Kể về hoàn cảnh của mình, chị Tuyến cho biết, thu nhập trước đây từ việc làm công nhân của chị là nguồn thu nhập chính trong gia đình.

Số tiền khoảng 11 triệu đồng/tháng chị dùng để trang trải cuộc sống hàng ngày và lo cho con đi học.

Chị Tuyến bị mất việc khi đứa con lớn vào lớp 11 với chi phí học tại trường tư đắt đỏ. Mất việc, chị chạy khắp nơi tìm công việc mới, từ việc làm công nhân đến bưng bê, rửa chén, nơi nào tuyển chị cũng đến hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối.

“Có những ngày mấy chị em đạp xe lóc cóc cả ngày đi xin việc nhưng không xin được, có lần đi xin việc còn bị lừa mất tiền. Đi xin bưng bê, rửa chén cũng không được, giờ không biết làm gì để có tiền để cho con đi học” - chị Tuyến thở dài nói.

Mất việc trước chị Tuyến, chị Đỗ Thị Thu Hường (45 tuổi, quê Phú Thọ) đã có thời gian dài đi xin việc, dù xin được việc làm ở một công ty tư nhân, nhưng công ty ít hàng, tuần chị chỉ làm được 4 ngày, mỗi ngày tiền công nhận được khoảng 200 nghìn đồng.

Thu nhập hiện tại của chị Hường cũng chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng, trong khi trước kia mỗi tháng thu nhập khoảng 13 triệu đồng.

Cũng như chị Tuyến, đồng lương công nhân của chị Hường là nguồn thu nhập chính để lo cho các chi phí từ tiền trọ, ăn uống và tiền học của con, bởi lẽ công việc của chồng chị bấp bênh, thu nhập cũng thấp.

Chị Hường cho biết, công ty mới ít việc thu nhập không đủ trang trải, nên chị cùng một số công nhân khác cùng dãy trọ đi xin công việc khác, dù đi nhiều nơi nhưng vẫn chưa xin được việc.

Chỉ tay về phòng trọ của một công nhân làm việc tại tỉnh Long An vừa bị mất việc, chị Hường kể: “Hai chị em mới rủ nhau ra công ty may ở đầu đường (gần khu trọ) để xin việc, nhưng nó (người ở cùng dãy trọ) may mắn được nhận, còn mình bị từ chối”.

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Công nhân mất việc, ít việc mong chờ các chính sách hỗ trợ

Mạnh Cường |

Ít đơn hàng, giảm giờ làm thậm chí là mất việc nhưng công nhân không hề trách móc công ty bởi đây là tình trạng chung, doanh nghiệp nào cũng khó khăn. Họ mong muốn có các chính sách hỗ trợ thiết thực từ Nhà nước.

Công nhân mất việc, không có thu nhập: Tằn tiện chi tiêu

Quế Chi |

Mất việc, không còn thu nhập trong khi có cả một gia đình cần phải chăm lo khiến nhiều công nhân phải tằn tiện chi tiêu hơn so với trước. Họ không dám mua sắm cho bản thân mình, chỉ dám chi tiêu tiết kiệm nhất có thể, ưu tiên cho những thứ cần thiết nhất.

Có ba mẹ là công nhân mất việc, nhiều thí sinh được hỗ trợ học phí

Nguyên Chân |

Nhiều thí sinh có bố mẹ mất việc vì ảnh hưởng dịch COVID-19 hoặc lương giảm do tình hình kinh tế khó khăn, đã được Trường Đại học Văn Hiến giảm 50% học phí để tiếp tục thực hiện ước mơ học đại học.

Cần xem xét tăng trợ cấp thất nghiệp cho công nhân mất việc

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Để giảm bớt khó khăn cho công nhân, người lao động khi bị mất việc làm, đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do mất việc làm, đề nghị cần xem xét tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng lên mức 75% so với quy định hiện hành là 60%.

Xuất hiện ca đậu mùa khỉ chưa rõ nguồn lây, người dân cần chú ý gì?

Thanh Chân - Như Quỳnh |

TPHCM - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, ca bệnh thứ 3 mắc đậu mùa khỉ là nam bệnh nhân (25 tuổi, thường trú ở tỉnh Đồng Nai và tạm trú ở TPHCM) không có tiền sử đi nước ngoài hay tiếp xúc với người nước ngoài trong 21 ngày.

Cán bộ địa chính xã bị vợ tố quan hệ bất chính đã lấy vợ mới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra sự việc một công chức địa chính xã (ở Thanh Hóa) bị vợ tố quan hệ bất chính với người khác, chính quyền địa phương đã yêu cầu nam cán bộ này kiểm điểm và hiện đã chuyển công tác đến một xã khác.

Công chúa Thái Lan thi đấu ở ASIAD 19 sở hữu đế chế thời trang hàng chục tỉ USD

AN NGUYÊN |

Công chúa Thái Lan - Sirivannavari Nariratana Rajakanya sở hữu đế chế thời trang riêng với tổng giá trị tài sản lên đến hơn 44 tỉ USD.

Cần thẳng tay xử lí những giáo viên cố tình "lách luật" để dạy thêm

Trà My |

Nhiều phụ huynh bức xúc trước vấn nạn học thêm hiện nay và cho rằng, cần thẳng tay xử lí những giáo viên cố tình "lách luật" để dạy thêm.

Công nhân mất việc, ít việc mong chờ các chính sách hỗ trợ

Mạnh Cường |

Ít đơn hàng, giảm giờ làm thậm chí là mất việc nhưng công nhân không hề trách móc công ty bởi đây là tình trạng chung, doanh nghiệp nào cũng khó khăn. Họ mong muốn có các chính sách hỗ trợ thiết thực từ Nhà nước.

Công nhân mất việc, không có thu nhập: Tằn tiện chi tiêu

Quế Chi |

Mất việc, không còn thu nhập trong khi có cả một gia đình cần phải chăm lo khiến nhiều công nhân phải tằn tiện chi tiêu hơn so với trước. Họ không dám mua sắm cho bản thân mình, chỉ dám chi tiêu tiết kiệm nhất có thể, ưu tiên cho những thứ cần thiết nhất.

Có ba mẹ là công nhân mất việc, nhiều thí sinh được hỗ trợ học phí

Nguyên Chân |

Nhiều thí sinh có bố mẹ mất việc vì ảnh hưởng dịch COVID-19 hoặc lương giảm do tình hình kinh tế khó khăn, đã được Trường Đại học Văn Hiến giảm 50% học phí để tiếp tục thực hiện ước mơ học đại học.

Cần xem xét tăng trợ cấp thất nghiệp cho công nhân mất việc

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Để giảm bớt khó khăn cho công nhân, người lao động khi bị mất việc làm, đang hưởng trợ cấp thất nghiệp do mất việc làm, đề nghị cần xem xét tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng lên mức 75% so với quy định hiện hành là 60%.