Công nhân mất việc: Chạy xe ôm, bán vé số để lo cho cuộc sống

Nam Dương - Đình Trọng - Hà Anh Chiến |

Do dịch COVID-19 nên bị mất việc hoặc giảm giờ làm khiến thu nhập bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều người lao động phải thắt chặt chi tiêu, ở ghép phòng trọ và làm thêm các nghề như chạy xe ôm, bán vé số... để lo cho cuộc sống gia đình.

Nhiều cách để đi qua thời gian dịch bệnh

Ở giữa TP.Thuận An, Bình Dương, nhiều tháng nay, chị Nguyễn Thị Liên (45 tuổi, quê An Giang) - công nhân (CN) đóng gói công ty (Cty) may mặc phải thắt chặt chi tiêu để cả gia đình có thể trang trải vượt qua khó khăn. Chị Liên cho biết, dịch bệnh kéo dài khiến Cty khan hiếm đơn hàng, thông báo giảm giờ làm, có ngày chỉ làm 6 giờ, có tuần chỉ làm 5 ngày. Mỗi tháng thu nhập giảm hơn 2 triệu đồng so với năm trước. Hiện, một tháng lương của chị chỉ được hơn 5 triệu đồng.

“Không tăng ca, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Mọi chi tiêu trong gia đình tôi phải thắt chặt lại. Tiền ăn phải tằn tiện, anh em ở gần thì nấu cơm chung để tiết kiệm. Nếu có thể, anh em ghép phòng để giảm chi phí tiền trọ” - chị Liên chia sẻ cách tiết kiệm để đi qua thời gian dịch bệnh. Hiện trong phòng trọ chưa đầy 20m2 có 5 người gồm cả con, cháu của chị Liên cùng ở.

Tại phường An Phú, TP.Thuận An, 3 tháng nay do chưa tìm được việc làm mới, anh Huỳnh Văn Chung (42 tuổi, quê Cà Mau) phải chạy xe ôm để có thu nhập trang trải cuộc sống.

“Cả gia đình ở trong phòng trọ 15m2, mỗi tháng tiền thuê 1,6 triệu đồng. Chi phí mấy tháng dịch bệnh chủ yếu phụ thuộc vào phần lương của vợ làm việc tại Cty may mặc. Tôi bị mất việc làm từ cuối tháng 3.2020, chạy xe ôm là công việc tạm thời để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống lúc này” - anh Chung cho hay.

Đi bán vé số

Chị Trần Thị Kim Hương - CN Cty TNHH May Thêu Vĩnh Dương - vừa qua được LĐLĐ quận Tân Phú (TPHCM) hỗ trợ 5 triệu đồng thêm vào với số tiền tích lũy 2,9 triệu đồng để mua xe máy điện đi làm. Gia cảnh chị Hương hết sức khó khăn. Một lần mẹ và anh của chị ở quê lên thăm, trên đường về hai người bị tử vong do tai nạn giao thông. Do đó, chị Hương phải lo toan cho gia đình nên rất vất vả.

Sau giờ làm việc tại Cty, chị lại phải bươn chải đi bán vé số kiếm thêm tiền sinh sống. Quãng đường đi làm từ nhà đến Cty như dài thêm với chiếc xe đạp cũ của chị. Nhờ được hỗ trợ 5 triệu đồng, cộng với số tiền tích lũy, chị mua được xe máy điện nên đi làm đỡ vất vả.

Chị Cao Thị Mỹ Hạnh - CN Cty TNHH May Thời trang Gia Phú (quận Tân Phú) - bị giảm giờ làm. Còn chồng chị là anh Nguyễn Trường Giang cùng làm chung Cty nhưng hiện đã mất việc. Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cty May Thời trang Gia Phú đã đề xuất và được LĐLĐ quận Tân Phú hỗ trợ cho chị Hạnh 5 triệu đồng và CĐCS hỗ trợ cho chị Hạnh 1,5 triệu đồng. Với số tiền được hỗ trợ tổng cộng 6,5 triệu đồng, chị Hạnh mua một máy may và được Cty tạo điều kiện cho nhận hàng về may ở nhà để bù đắp vào phần tiền lương bị thiếu hụt. Nhờ đó, gia đình chị Hạnh bớt được phần nào khó khăn.

Mất đi công việc với thu nhập tốt mà CN đã gắn bó hơn chục năm qua, hiện tại, rất nhiều CN bị mất việc ở Đồng Nai đều là CN lớn tuổi (ngoài 45 tuổi trở lên). Do đó, việc tìm kiếm công việc mưu sinh sau khi bị mất việc làm càng trở nên khó khăn hơn.

Chị Lê Thị Lan (45 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đã làm CN cho Cty TNHH Tomiya Summit Garment Export (KCN Long Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) gần 15 năm, mức thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng, nhưng cũng không tránh khỏi hoàn cảnh bị mất việc làm.

Chị Lan có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng chị mất cách đây nhiều năm do tai nạn giao thông, mẹ chồng chị Lan cũng mới mất. Một mình chị Lan phải cáng đáng công việc trong nhà và kiếm tiền để nuôi con. Từ khi bị mất việc đến nay đã 2 tháng, chị Lan chưa tìm được công việc phù hợp.

“Cách đây 1 tháng, tôi có làm cho một Cty ở gần nhà, mức thu nhập trên 5 triệu đồng/tháng nhưng khoán theo sản phẩm. Một ngày tôi phải cắt 200 cái áo gió, hôm nào cũng 6-7 giờ tối mới xong việc để về nhà. Có hôm gặp phải những đơn hàng khó, tôi phải làm việc đến 11 giờ đêm. Vậy nhưng Cty cũng không hỗ trợ tiền tăng ca. Áp lực quá không chịu được, tôi đã xin nghỉ việc. Giờ tôi ở nhà để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, rồi kiếm nghề khác để đi làm” - chị Lan nói.

Nam Dương - Đình Trọng - Hà Anh Chiến
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Liên quan đến những vi phạm trong mua sắm trang thiết bị giáo dục ở tỉnh Hà Tĩnh mà UBND tỉnh này đã có kết luận thanh tra số 320, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Nga tuyên bố thắng lợi trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố chọc thủng hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraina ở phía đông, trong khi Kiev thừa nhận các cuộc tấn công không ngừng của Nga gây khó khăn.

Văn Quyết và những cầu thủ bùng nổ tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Nhiều cầu thủ tại mùa giải năm nay đang chơi bùng nổ và một trong số đó là tiền đạo Nguyễn Văn Quyết.

Loạt trụ sở "ma" nhiều năm án ngữ trên đất vàng ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Không ít trụ sở nhà nước nằm trên đất vàng ở tỉnh Quảng Trị bị bỏ hoang lâu ngày, dẫn đến tình trạng xuống cấp, lãng phí nghiêm trọng và mất mỹ quan đô thị.

Đắk Nông hết cảnh khan hiếm xăng dầu

Phan Tuấn |

Hiện nay, các cây xăng tư nhân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Nông đã mở cửa trở lại. Người dân nơi đây không còn phải vất vả lặn lội hàng chục km để tìm đến cây xăng Nhà nước để đổ xăng dầu như trước đây.

Nở rộ các dịch vụ trekking đầu năm

LƯƠNG HẠNH |

Cùng với việc nhiều người chọn loại hình du lịch trekking để có những trải nghiệm mới, các dịch vụ du lịch dã ngoại dạng này cũng ngày càng đa dạng hơn.

Những cây cầu góp phần thay đổi diện mạo giao thông Đồng bằng sông Cửu Long

Thành Nhân |

Nhiều cây cầu trọng điểm vượt sông lớn đã, đang và sắp triển khai tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khi hoàn thành sẽ giúp mạng lưới giao thông khu vực ĐBSCL kết nối đồng bộ, góp phần tạo động lực để vùng đất này phát triển.

TPHCM dành hơn 70.000 tỉ đồng: Chuẩn bị đầu tư 13 dự án cầu, đường trọng điểm, cấp bách

MINH QUÂN |

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài, hai đoạn Vành đai 2, Vành đai 4, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - Vành đai 3… nằm trong số 13 dự án cầu đường trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 70.000 tỉ đồng đang được TPHCM gấp rút chuẩn bị các thủ tục đầu tư để khởi công từ năm 2024.