Công nhân lo lắng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, các công nhân ở trọ gần khu công nghiệp đã nâng cao biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Đưa phóng viên đến từng căn phòng trọ, bà Trần Thị Hiệp (SN 1960, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ: "Công nhân khu trọ của tôi có ý thức phòng, chống dịch. Bởi đa phần là các gia đình có trẻ nhỏ, bản thân họ cũng sợ lây nhiễm cho người nhà nên trừ khi đi làm ở Công ty họ mới ra ngoài, còn không là đều ở nhà".

Dãy trọ của bà Hiệp có 2 tầng, mỗi tầng có khoảng 5 - 6 phòng đã xây dựng từ nhiều năm nay. Tuy muốn cải thiện lại phòng trọ cho sạch sẽ, thoáng mát đồng nghĩa nâng mức giá thuê trọ lên, song bà Hiệp vẫn chưa có điều kiện. Hơn nữa, công nhân tại khu trọ của bà không phải những người có mức sống thu nhập cao, với giá phòng 500.000 đồng/tháng, họ cũng đã đủ chật vật.

Bước vào căn phòng của chị Dương Thu Hà (SN 1982, quê tại huyện Mê Linh, Hà Nội), mùi ẩm mốc xộc vào cánh mũi phóng viên. Chị Hà buôn bán ngoài chợ, còn chồng chị làm công nhân trong khu công nghiệp. Chị chia sẻ: "Tôi sợ ra ngoài lắm, bởi phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trong nhà lúc nào cũng có ít nhất 2 hộp khẩu trang để mọi người đeo khi ra ngoài".

Mặc dù còn rất trẻ nhưng vợ chồng chị Hà đã có cháu ngoại. Trên tay bế cháu ngoại chờ chồng về ăn cơm, chị Hà lo lắng với tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chồng chị có bị cắt giảm giờ làm hay không. Hoàn cảnh không khá giả, chị chỉ mong bớt dịch để có thể đi làm nhiều hơn.

Còn chị Hà Thị Ngọc Dao (SN 1989, quê tại Thái Nguyên, CN khu công nghiệp Thăng Long) cho biết: "Bình thường kể cả không có dịch tôi cũng đã đeo khẩu trang khi ra ngoài. Tôi đeo để vừa chống bụi và chống dịch COVID-19".

Được biết, chị Dao làm công nhân tại KCN Bắc Thăng Long đã hơn 1 năm nay. Tại Công ty, chị đều được đo thân nhiệt và rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi bước vào ca làm.

Được biết, khi tình hình dịch bệnh quá căng thẳng, chị Dao sẽ không trở về quê để nghỉ lễ mà ở lại phòng trọ. Chị Dao cũng rất mong mỏi người dân nói chung và công nhân nói riêng không nên chủ quan và luôn luôn phải đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn về phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ: Sáng 30.4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn về các biện pháp phòng chống COVID-19 khi dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp.

Phòng dịch COVID-19, trường đại học cho sinh viên học online từ ngày 4.5

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa ra thông báo triển khai giảng dạy, học trực tuyến kể từ ngày 4.5 trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm, động viên công nhân bị tai nạn lao động

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 29.4, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn về phòng chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ: Sáng 30.4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn về các biện pháp phòng chống COVID-19 khi dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp.

Phòng dịch COVID-19, trường đại học cho sinh viên học online từ ngày 4.5

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa ra thông báo triển khai giảng dạy, học trực tuyến kể từ ngày 4.5 trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN thăm, động viên công nhân bị tai nạn lao động

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 29.4, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội.