Công nhân lo lắng “mất Tết” vì phải nộp tiền nhà

Tùng Giang |

Dù là thời điểm cận tết, nhưng hơn trăm hộ công nhân khu công nghiệp đang thuê nhà tại Khu nhà ở công nhân (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) bất ngờ nhận được thông báo thu trước 2 tháng tiền nhà từ Phòng Quản lý nhà (Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội). Điều này khiến nhiều gia đình lo lắng trước nguy cơ “mất Tết”, bởi phải nộp tiền thuê nhà.

Công nhân trước nỗi lo “mất Tết”

Những ngày qua, 112 hộ gia đình là công nhân lao động đang thuê và sinh sống tại chung cư CT1A theo diện nhà ở xã hội (Khu nhà ở công nhân, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) đang lo lắng khi nhận được thông báo thu trước 2 tháng tiền nhà từ đơn vị quản lý. Theo các hộ gia đình sinh sống tại đây, khoản thu sớm này là vô lý, sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống, chi phí sinh hoạt của người dân, khiến các hộ gia đình không kịp xoay xở, đặc biệt vào thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Hoang mang trước khoản thu, nên tối 28.12, nhiều công nhân đã tập trung tại sảnh tầng 1, khu nhà ở xã hội CT1A để kiến nghị về khoản thu này, đồng thời đưa ra giải pháp hợp lý cho cả 2 bên.

Cụ thể, theo Thông báo số 633/TB-TV-NXH của Phòng Quản lý nhà (xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội) do Giám đốc Bùi Minh Tuân ký với nội dung thu tiền nhà, tiền điện nước sẽ được triển khai trong tháng 1.2020. Theo đó, tiền nhà sẽ được thu liền trong 2 tháng (tháng 1 và tháng 2.2020). Tiền điện, nước được thu của tháng 1 sẽ tạm thu bằng số phải thu của tháng 12 (số tiền điện, nước còn thiếu hoặc thừa của tháng 1 sẽ được đối trừ vào kỳ thu tiền của tháng 3.2020).

Trao đổi với phóng viên Lao Động, anh Trần Văn Viện - cư dân chung cư CT1A (sinh năm 1978, làm việc tại Công ty Yamaha Motor Vietnam) chia sẻ, cả 2 vợ chồng anh chị có mức thu nhập khoảng 13 triệu đồng/tháng, hiện nuôi 3 đứa con nhỏ đang tuổi đi học. Trung bình mỗi tháng, gia đình anh Viện tốn 2,5 triệu đồng tiền thuê nhà, cùng nhiều khoản chi tiêu phát sinh trong cuộc sống. Gánh nặng kinh tế đã đè nặng lên vai, mọi khoản chi tiêu đều dồn vào tháng cuối năm, nay phải đóng trước 2 tháng tiền nhà cùng phí dịch vụ khiến gia đình anh không kịp xoay xở.

“Công nhân mới chỉ mới nhận lương của tháng 11.2019. Bây giờ thu trước tiền nhà tháng 1 và 2 thì không biết lấy tiền đâu ra mà đóng, tiền đâu ra để chuẩn bị cho ngày Tết” - anh Viện than thở.

Cùng quan điểm trên, anh Nguyễn Văn Thăng - cư dân chung cư CT1A (làm việc tại Công ty TNHH Công Nghệ CAD Yabashi Việt Nam VinaCAD) cho biết, đây là thời điểm nhà nào cũng cần tích trữ một khoản tiền để về quê ăn Tết, sắm sửa, chăm lo con cái. Việc xí nghiệp thu sớm 2 tháng sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống người công nhân. Cân đối chi tiêu của các hộ gia đình sẽ bị thay đổi.

Anh Thăng thông tin, khi cư dân kiến nghị về khoản thu trên thì được một cán bộ của xí nghiệp giải thích việc thu tiền tháng 1 trước vì vướng vào ngày nghỉ lễ Tết, đồng thời cũng muốn thu luôn cả tháng 2 vì sợ không kịp làm thủ tục chứng từ để nộp lên cơ quan chủ quản. Trong khi đó, công nhân thường từ mùng 1 - 5 mới nhận được lương nên không biết lấy tiền đâu ra để đóng.

“Khoản thu không hợp lý vì tiền điện, tiền nước muốn thu cần phải có hóa đơn, thông số về đồng hồ nước, số điện mới có cơ sở để đóng tiền. Nhưng bên xí nghiệp lại giải thích thu trước tiền tháng 1 và tháng 2 dựa trên số tiền thu của tháng trước. Thật khó hiểu” - anh Thăng nói.

Thu trước hai tháng vì lý do “kiêng kỵ”?

Để làm rõ các thông tin do tập thể cư dân tại chung cư CT1A phản ánh về khoản thu được coi là phi lý, phóng viên Lao Động đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Bùi Minh Tuân - Giám đốc xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội (Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội). Tại đây, ông Tuân xác nhận về thông báo thu trên là có.

Giải thích về khoản thu được cư dân CT1A phản ánh, ông Tuân cho hay, nếu xí nghiệp thu tiền đúng lịch trình thì khoản thu này sẽ được thực hiện vào sau dịp Tết Nguyên đán - đúng dịp đầu năm mới, cũng là thời điểm công nhân vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết. Tuy nhiên, việc thu phí dịch vụ và phí thuê nhà cũng đúng vào đầu năm. Vì vậy, xí nghiệp thông báo thu trước trong năm 2019 là hợp lý cho cả người lao động và cho cả xí nghiệp.

Khi phóng viên đặt vấn đề về việc các hộ dân không đồng tình với thông báo này, vì sẽ ảnh hưởng đến khoản thu nhập hạn hẹp của họ khi quá nhiều thứ phải chi tiêu cho dịp cuối năm, ông Tuân khẳng định, gia đình nào không bằng lòng với kế hoạch thu trên thì xí nghiệp sẽ thu vào dịp đầu năm 2020. “Khoản thu này để nộp ngân sách nhà nước và mọi năm đều như vậy. Gia đình nào không “kiêng kỵ” và không có điều kiện để nộp trước thì xí nghiệp sẽ không thu. Việc thu này là không bắt buộc” - ông Tuân khẳng định.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn cơ sở tích cực làm công tác từ thiện

Bảo Hân |

Thời gian gần đây, nhiều công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với chuyên môn, tổ chức những hoạt động từ thiện, trao quà cho người lao động và người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Ra mắt tủ sách pháp luật nữ công

Thu Nguyệt |

Nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về pháp luật cho công nhân lao động, đặc biệt là lao động nữ, mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã tổ chức trao tặng Tủ sách pháp luật mang tên “Tủ sách thông minh của mẹ” cho Ban nữ công Liên đoàn lao động huyện Văn Lâm.

Hà Nam: Gần 9.000 người lao động hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi

THU LỆ |

Ngày 29.12, LĐLĐ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn (CĐ) năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Công đoàn cơ sở tích cực làm công tác từ thiện

Bảo Hân |

Thời gian gần đây, nhiều công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với chuyên môn, tổ chức những hoạt động từ thiện, trao quà cho người lao động và người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Ra mắt tủ sách pháp luật nữ công

Thu Nguyệt |

Nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin về pháp luật cho công nhân lao động, đặc biệt là lao động nữ, mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã tổ chức trao tặng Tủ sách pháp luật mang tên “Tủ sách thông minh của mẹ” cho Ban nữ công Liên đoàn lao động huyện Văn Lâm.

Hà Nam: Gần 9.000 người lao động hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi

THU LỆ |

Ngày 29.12, LĐLĐ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn (CĐ) năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.