Công nhân lo lắng không về quê ăn Tết vì dịch COVID-19

Nam Dương |

Một số công nhân được tặng vé tàu, xe đã trả lại vé không về quê ăn Tết vì lo ngại ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nếu có dịch thì không nên về quê ăn Tết

Ông Võ Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Hansae Việt Nam, có hơn 11.000 công nhân, ở Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, TPHCM cho biết, đa phần công nhân của công ty đều ở miền Tây, một số ở miền Trung và một số ít ở miền Bắc. May mắn là các công nhân ở miền Bắc, nơi nhiều tỉnh đang có dịch COVID-19, đều không về quê ăn Tết, nên công ty không phải vận động các công nhân ở lại TPHCM ăn Tết.

“Quan điểm cá nhân của tôi là nếu công nhân ở các tỉnh đang có dịch COVID-19, thì không nên về quê ăn Tết, vì nếu chẳng may khi về quê phải cách ly thì sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt không kịp quay trở lại làm việc sau Tết. Do đó, nếu có phải hi sinh một năm không được gặp gia đình trong dịp Tết thì cũng nên làm để bảo đảm cho lâu dài”.

Cùng quan điểm này, ông Lê Trần Thanh Hải, Chủ tịch công đoàn Công ty May mặc Triple Việt Nam (có hơn 2.500 CN ở huyện Củ Chi, TPHCM) cho biết, qua rà soát, công ty có 4 công nhân quê ở tỉnh Hải Dương, hiện công ty chưa quyết định chủ trương có vận động các công nhân này ở lại ăn Tết hay không.

Các công nhân Công ty May mặc Triple Việt Nam đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Đức Long
Các công nhân Công ty May mặc Triple Việt Nam đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Đức Long

“Cá nhân tôi mong muốn các công nhân này sẽ ở lại TPHCM ăn Tết, vì nếu đi về thì sẽ có khả năng không quay trở lại làm việc đúng lịch chung của công ty. Tôi rất thấu hiểu, chia sẻ với anh em công nhân sau một năm đi làm xa quê, ngày Tết được sum họp cùng gia đình là điều rất quý và thiêng liêng, nhưng vì lợi ích chung của xã hội cũng như của cá nhân từng người, việc ở lại ăn Tết là hợp lý hơn”, ông Hải nói.

Sẽ xem xét, căn nhắc việc chăm lo

Ông Cao Thanh Hùng, cán bộ Công đoàn các Khu chế xuất & công nghiệp TPHCM cho biết, Công đoàn các Khu chế xuất & công nghiệp TPHCM đã tặng vé tàu, xe cho rất nhiều công nhân để về quê ăn Tết. Tuy nhiên, gần đây, khi có thông tin dịch COVID-19 bùng phát ở một số tỉnh, thành phía Bắc, có một số công nhân đã có ý định trả vé không về quê ăn Tết để bảo đảm an toàn cho cá nhân và góp phần phòng chống dịch. "Cá nhân nào muốn trả vé thì làm đơn gửi cho công đoàn cơ sở để trả lại cho Công đoàn các Khu chế xuất & công nghiệp TPHCM", ông Hùng nói.

LĐLĐ TPHCM trap vé tàu, tặng quà cho các CNLĐ làm việc trong các Khu chế xuất & công nghiệp TPHCM về quê ăn Tết. Ảnh Đức Long
LĐLĐ TPHCM trao vé tàu, tặng quà cho các CNLĐ làm việc trong các Khu chế xuất & công nghiệp TPHCM về quê ăn Tết. Ảnh Đức Long

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất & công nghiệp TPHCM, cho biết thêm hiện có nhiều trường hợp công nhân quê ở các tỉnh miền Bắc đã được tặng vé xe, vé tàu hỏa để về quê, nhưng cũng đang rất lo lắng. Nhiều người cũng đang phân vân không biết có nên về quê dịp Tết trong lúc có dịch COVID-19 hay không. Một số trường hợp đã đăng ký trả lại vé do Công đoàn các Khu chế xuất & công nghiệp TPHCM tặng.

Trong dịp Tết, Công đoàn các Khu chế xuất & công nghiệp TPHCM đã tổ chức rất nhiều chương trình chăm lo, tặng quà cho CN có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết, tặng vé xe, tàu, máy bay cho CN về quê ăn Tết, với tổng kinh phí chăm lo gần 11 tỉ đồng. “Nếu phát sinh các trường hợp công nhân không về quê ăn Tết do dịch COVID-19, Công đoàn các Khu chế xuất & công nghiệp TPHCM sẽ xem xét, cân nhắc việc chăm lo”, ông Tuấn cho hay.

Còn ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, cho biết hiện LĐLĐ TPHCM chưa có chủ trương vận động công nhân ở lại, không về quê ăn Tết.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Xét nghiệm COVID-19 người từ vùng dịch về TPHCM: Chưa phát hiện ca mắc mới

AN NGUYÊN |

Liên quan đến nam bệnh nhân 1660 (quê Hải Dương) được phát hiện mắc COVID-19, cơ quan chức năng TPHCM đã tiến hành truy vết 19 trường hợp tiếp xúc. Hiện có 18 trường hợp đã có kết quả âm tính, còn lại đang đợi kết quả.

Nhà dịch tễ hàng đầu hiến kế ứng phó COVID-19 cho chính quyền ông Biden

Thanh Hà |

Michael Osterholm, nhà dịch tễ học hàng đầu ở Mỹ, cho rằng chính quyền ông Joe Biden cần tập trung vào liều vaccine đầu tiên.

Nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 của biến chủng mới SARS-CoV-2 ra sao?

Nhóm PV |

Theo các nghiên cứu hiện nay về dịch bệnh COVID-19, biến chủng SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan rất nhanh với thời gian ủ bệnh trung bình ngắn hơn.

Dịch COVID-19 cùng nỗi lo của người dân làng vàng mã trước lễ ông Táo

ĐỨC ĐÔNG - MINH ÁNH |

Hàng năm, những ngày cận kề lễ ông Công ông Táo, người dân sản xuất vàng mã ở làng Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) phải làm việc liên tục để phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 hiện tại khiến không khí buôn bán tại đây trở nên trầm lắng.

Học sinh, sinh viên TPHCM nghỉ học từ 2.2 để phòng dịch COVID-19

TÂM AN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, toàn bộ học sinh sinh viên tại TPHCM được nghỉ học từ ngày mai 2.2, sớm hơn một tuần so với kế hoạch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Xét nghiệm COVID-19 người từ vùng dịch về TPHCM: Chưa phát hiện ca mắc mới

AN NGUYÊN |

Liên quan đến nam bệnh nhân 1660 (quê Hải Dương) được phát hiện mắc COVID-19, cơ quan chức năng TPHCM đã tiến hành truy vết 19 trường hợp tiếp xúc. Hiện có 18 trường hợp đã có kết quả âm tính, còn lại đang đợi kết quả.

Nhà dịch tễ hàng đầu hiến kế ứng phó COVID-19 cho chính quyền ông Biden

Thanh Hà |

Michael Osterholm, nhà dịch tễ học hàng đầu ở Mỹ, cho rằng chính quyền ông Joe Biden cần tập trung vào liều vaccine đầu tiên.

Nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 của biến chủng mới SARS-CoV-2 ra sao?

Nhóm PV |

Theo các nghiên cứu hiện nay về dịch bệnh COVID-19, biến chủng SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan rất nhanh với thời gian ủ bệnh trung bình ngắn hơn.

Dịch COVID-19 cùng nỗi lo của người dân làng vàng mã trước lễ ông Táo

ĐỨC ĐÔNG - MINH ÁNH |

Hàng năm, những ngày cận kề lễ ông Công ông Táo, người dân sản xuất vàng mã ở làng Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) phải làm việc liên tục để phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 hiện tại khiến không khí buôn bán tại đây trở nên trầm lắng.

Học sinh, sinh viên TPHCM nghỉ học từ 2.2 để phòng dịch COVID-19

TÂM AN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, toàn bộ học sinh sinh viên tại TPHCM được nghỉ học từ ngày mai 2.2, sớm hơn một tuần so với kế hoạch.