Công nhân lo lắng khi con chuẩn bị vào năm học mới

Nam Dương |

Chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu một năm học mới, nhưng nhiều công nhân rất lo lắng vì chưa biết việc học của con mình thế nào.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương - công nhân Công ty Việt Nam Samho, đang ở trọ ở xã Trung An, huyện Củ Chi - cho biết, gia đình chị có hai con, một con học lớp 6 và một con đang học lớp 2. Mấy hôm trước, trường học của con học lớp 6 có điện thoại cho chị khảo sát khả năng có thể cho con lớp 6 học online được không. Còn trường của con học lớp 2 thì chưa thấy nói gì.

Do cả 2 vợ chồng chị chỉ có 1 điện thoại có thể kết nối được internet nên chị có thông báo với nhà trường là đủ điều kiện cho con học online. Còn cháu nhỏ thì chị cho hay, sẽ cố gắng tự hướng dẫn cháu học rồi gửi bài cho cô giáo sau, chứ không thể cùng lúc cho 2 con học online được.

“Mấy tháng nay phải nghỉ việc, giờ công ty cũng chỉ trả cho tôi 85.000 đồng/ngày tiền ngừng việc, còn chồng thì làm thợ hồ phải nghỉ nhiều tháng nay không có thu nhập gì, cuộc sống khó khăn quá. Mà sách giáo khoa cũng chưa biết mua thế nào, thôi thì đến đâu hay đến đó” - chị Hương chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Phương Hồng - công nhân Công ty Nissei Electric Việt Nam (Khu chế xuất Linh Trung 1, TPHCM) - cho biết, chị có hai con nhỏ. Một cháu 10 tuổi, đang học lớp 5 và một cháu mới 4 tuổi đang học mẫu giáo. Do hoàn cảnh khó khăn, chị phải gửi hai con về quê ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, nhờ hai bên nội, ngoại (mỗi bên một cháu) chăm sóc giùm để 2 vợ chồng ở lại TPHCM đi làm. Hàng tháng, vợ chồng chị gửi tiền về cho ông bà nuôi con.

Con lớn 5 tuổi của chị thì ở với ông bà nội ở xã Phước Ngãi, còn con nhỏ thì ở với ông bà ngoại ở xã Tân Xuân. Trước đây, cô giáo dạy con lớp 5 còn photo tài liệu gửi ở trường rồi ông bà đến lấy cho cháu về học. Còn bây giờ xã Phước Ngãi thuộc “vùng đỏ”, bị phong tỏa hết, nên cô giáo thông báo sẽ học online.

“Tôi mới nhờ nhà trường mua giùm được bộ sách giáo khoa cho cháu, còn lịch học thì chưa được thông báo gì. Không biết việc học hành sẽ ra sao. Tôi ở xa quá, không biết con sẽ học thế nào. Tất cả chỉ trong chờ vào ông bà lo giúp” - chị Hồng lo lắng.

Trang thủ thời gian nghỉ ngơi, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết đang hướng dẫn các con học tập. Ảnh: Đức Long
Trang thủ thời gian nghỉ ngơi, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết đang hướng dẫn các con học tập. Ảnh: Đức Long

Còn chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết - công nhân bộ phận sản xuất dây điện Công ty Nissei Electric Việt Nam, nhà ở Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương - cũng có 2 con nhỏ với một đang học lớp 5 và một học lớp 2. May mắn, hai vợ chồng chị có 2 điện thoại có thể kết nối internet và sóng wifi cũng đủ mạnh nên việc học online cơ bản không khó khăn gì. Nhưng do nơi chị ở hiện là “vùng đỏ” nên nhà trường thông báo sẽ học online 2 tháng đầu, mà cũng chưa triển khai gì cụ thể.

Chị Tuyết băn khoăn: “Tôi đã mua được sách giáo khoa cho con học lớp 5. Còn con học lớp 2 thì lại phải chờ hướng dẫn cụ thể mua sách nào vì năm ngoái học chương trình cải cách lớp 1, năm nay phải chờ sách cải cách lớp 2. Mà giờ cũng không ra đường để mua được, cũng chẳng biết nơi nào bán, mà năm học thì sắp bắt đầu, lo lắng quá”.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Lùi thời điểm bắt đầu năm học mới với học sinh tiểu học ở Bà Rịa - Vũng Tàu

HOÀNG HẢI |

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra văn bản số 2117/ SGDĐT-VP về việc điều chỉnh thời gian của học sinh tiểu học và giáo dục thường xuyên năm 2021-2022.

Hà Nội miễn giảm 50% học phí năm học mới cho học sinh các cấp

Bích Hà |

Năm học 2021-2022, thành phố Hà Nội thực hiện miễn giảm 50% học phí cả năm học cho học sinh các cấp với tổng nguồn kinh phí 900 tỉ đồng.

Hàng trăm triệu đồng hỗ trợ các trường dịp đầu năm học mới

ANH THƯ |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã hỗ trợ các đơn vị bị ảnh hưởng dịch COVID-19, đặc biệt vào dịp khai giảng năm học mới 2021-2022.

Tiêm vaccine 100% giáo viên, Khánh Hòa lập nhiều kịch bản năm học mới

Hữu Long |

T ỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc tiêm chủng cho 100% giáo viên trên địa bàn. Trong tình hình dịch còn phức tạp, ngành giáo dục cũng đã xây dựng nhiều kịch bản trong quá trình dạy và học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Lùi thời điểm bắt đầu năm học mới với học sinh tiểu học ở Bà Rịa - Vũng Tàu

HOÀNG HẢI |

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra văn bản số 2117/ SGDĐT-VP về việc điều chỉnh thời gian của học sinh tiểu học và giáo dục thường xuyên năm 2021-2022.

Hà Nội miễn giảm 50% học phí năm học mới cho học sinh các cấp

Bích Hà |

Năm học 2021-2022, thành phố Hà Nội thực hiện miễn giảm 50% học phí cả năm học cho học sinh các cấp với tổng nguồn kinh phí 900 tỉ đồng.

Hàng trăm triệu đồng hỗ trợ các trường dịp đầu năm học mới

ANH THƯ |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã hỗ trợ các đơn vị bị ảnh hưởng dịch COVID-19, đặc biệt vào dịp khai giảng năm học mới 2021-2022.

Tiêm vaccine 100% giáo viên, Khánh Hòa lập nhiều kịch bản năm học mới

Hữu Long |

T ỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc tiêm chủng cho 100% giáo viên trên địa bàn. Trong tình hình dịch còn phức tạp, ngành giáo dục cũng đã xây dựng nhiều kịch bản trong quá trình dạy và học.