Công nhân liên tiếp nhập viện nghi ngộ độc khí: Binh chủng Hóa học vào cuộc

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trong khi nhiều công nhân của Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) vẫn đang phải điều trị tại Trung tâm Y tế huyện vì nghi ngộ độc khí, thì ngày 21.11, tiếp tục có thêm công nhân của Công ty Giày Lập Thạch gần đó cũng nhập viện cùng nguyên nhân. Nôn mửa, đau đầu, choáng váng, ngất xỉu... là những biểu hiện xuất hiện trên hàng loạt công nhân của những công ty giày da này.

Lúc máy chạy, nồng nặc mùi thuốc sâu

Chiều 21.11, có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận nhiều CN Công ty (Cty) Giày Lập Thạch đang nằm la liệt cấp cứu tại Khoa Cấp cứu Hồi sức - Chống độc. Các bệnh nhân đều là nữ, không được nằm trong phòng bệnh mà phải nằm ở ngoài hành lang vì lượng bệnh nhân tăng đột biến khiến trung tâm quá tải. Rất nhiều đồng nghiệp, người thân của họ cũng đang túc trực ở giường bệnh để chăm sóc cho bệnh nhân. Khuôn mặt ai cũng tỏ ra rất lo lắng, hoang mang. CN cho biết, có khoảng 10 người lao động (NLĐ) của Cty Giày Lập Thạch phải nhập viện.

Công ty Giày da Lập Thạch nằm cách Công ty Lợi Tín chỉ khoảng 1km. Theo CN phản ánh, 2 Cty này cùng một chủ và sự việc xảy ra khi Cty Lợi Tín chuyển hàng mới từ Cty này đến Cty Giày Lập Thạch vào chiều 20.11 để CN làm. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định sự việc này là có.

Chị N.T.A - một nữ CN đang nằm cấp cứu tại Trung tâm y tế - thều thào cho biết: “Sáng nay (21.11), tôi vẫn đi làm bình thường. Đến khoảng hơn 10 giờ, tự nhiên tôi cảm thấy khu vực làm việc xuất hiện mùi hắc nồng nặc, giống mùi thuốc sâu, rất khó chịu. Một lúc sau, tôi thấy buồn nôn, chóng mặt, sau đó ngất đi không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đã ở trong bệnh viện và vẫn đang phải thở bình oxy, đau đầu, tay chân bị tê, lạnh”.

Hiện CN rất lo lắng vì những CN Lợi Tín còn chưa xuất viện thì đã có thêm CN của Cty Giày Lập Thạch phải nhập viện nghi ngộ độc khí. Trong khi đó, cả CN và cơ quan chức năng vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao.

Để có thêm thông tin, phóng viên đã liên hệ với Cty Giày Lập Thạch. Bảo vệ sau khi tiếp nhận thông tin nói rằng sẽ báo lên lãnh đạo. Tuy nhiên, phóng viên không nhận được phản hồi. Phóng viên Báo Lao động cũng tìm đến Cty Lợi Tín để làm việc, tìm hiểu thì lãnh đạo Cty từ chối tiếp vì lý do bận.

Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên cũng đã lên phòng Hành chính Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch để liên hệ công tác. Ông Trường - Trưởng phòng hành chính Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch - nhận giấy giới giấy thiệu, thẻ nhà báo, chứng minh thư nhân dân của phóng viên rồi nói là đi trình giám đốc. Sau đó, ông quay trở lại và cho biết, giám đốc không đồng ý tiếp các phóng viên vì tên của phóng viên ghi không đầy đủ, ghi thiếu mất họ… của phóng viên.

Khi phóng viên đang trò chuyện với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, một nhân viên của bệnh viện không cho phép trò chuyện, mà cho biết phải có sự cho phép từ phía giám đốc trung tâm. Nhân viên này còn dọa sẽ gọi công an nếu phóng viên không chịu ra. Sau đó, nhân viên này kiên quyết đẩy người nhà của bệnh nhân ra khỏi hành lang (chỉ cho phép 1 người nhà ở lại); yêu cầu phóng viên ra ngoài; đóng cửa xếp ở hai bên hành lang lại. Thậm chí, khi phóng viên tác nghiệp từ ngoài hành lang vào, nhân viên này cũng ngăn cản. Các nhân viên y tế sau đó đã chuyển các bệnh nhân này vào phòng trong.

Trao đổi với phóng viên chiều 21.11, ông Nguyễn Việt Phương - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Phúc - xác nhận, tính đến 15 giờ chiều 21.11, có 7 CN Cty Giày Lập Thạch có biểu hiện ngộ độc, phải cấp cứu tại bệnh viện. Theo ông Phương, cán bộ sở đã trực tiếp làm việc với Cty Lợi Tín Lập Thạch để tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại chuyển hàng đế giày sang bên Cty Giày Lập Thạch. Ông Phương cung cấp thêm thông tin, 2 Cty này là cùng một chủ. Ông Phương cho hay, hiện số hàng này đã được chuyển về Cty Lợi Tín Lập Thạch và Cty Giày Lập Thạch đã ổn định làm việc.

Ông Phương cho biết thêm, trong chiều 21.11, Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc Phòng) đã tiến hành lấy mẫu tại Cty Lợi Tín Lập Thạch để xác định nguyên nhân vì sao mà CN bị như vậy. Quan điểm của sở là phải tìm ra nguyên nhân để giải quyết và bảo vệ NLĐ.

Công nhân Công ty Giày Lập Thạch đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch chiều 21.11. Ảnh: PV
Công nhân Công ty Giày Lập Thạch đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch chiều 21.11. Ảnh: PV

Trong số nạn nhân, có nhiều sản phụ

Trở lại với các trường hợp nghi ngộ độc khí tại Công ty Lợi Tín Lập Thạch, trao đổi với phóng viên, Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, đến thời điểm ngày 18.11, trung tâm khám, điều trị nội trú cho 108 bệnh nhân, trong đó có 2 bệnh nhân chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo yêu cầu của gia đình người bệnh, 2 bệnh nhân ổn định ra viện, 104 bệnh nhân có huyết động ổn định. Các bệnh nhân đều được đánh giá huyết học, sinh hóa, điện tim, điện não, các chỉ số hiện tại đều trong giới hạn bình thường, trong đó có 8 sản phụ đều được đánh giá siêu âm thai. Các thai nhi hiện tại đều bình thường. Trung tâm đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho 104 bệnh nhân nội trú; khám kê đơn thuốc điều trị ngoại trú cho 18 bệnh nhân về uống thuốc theo đơn.

Về phía CN, chị T - một nữ CN Cty Lập Thạch - chia sẻ với phóng viên rằng họ vô cùng hoang mang. “Sáng 20.11, khi chúng tôi đình công, bên phía đầu tư trả lời là bên môi trường đã kiểm tra, không có chất độc. Song công nhân không tin, vẫn đình công. Đến gần trưa, chủ đầu tư ra bảo cho nghỉ đến hết ngày 23.11 để bên môi trường về kiểm tra, vậy mà lúc sáng bảo đã kiểm tra rồi” - chị bức xúc. Chị mong muốn cơ quan chức năng về kiểm tra xem những mẫu giày nào có khí độc; vào Cty làm việc phải có bảo hộ lao động; không được “ép” sản lượng cao đối với CN.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 20.11.2019, 100% CN tại Công ty Lợi Tín Lập Thạch đã ngừng việc tập thể, yêu cầu công ty cho nghỉ nguyên lương từ 7-10 ngày (từ ngày 20.11 đến hết 27.11) để các cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân gây ra ngộ độc khí cho công nhân lao động. Bên cạnh đó, vẫn phải đảm bảo chế độ cho NLĐ; hủy đơn hàng sản xuất hình thể (23204) trước khi kiểm tra xem nguyên nhân có phải do hình thể này gây ngộ độc không; ngày làm việc thứ 7 không tăng ca đến 21 giờ. Ngoài ra, CN yêu cầu Cty phải có trách nhiệm làm rõ việc ngộ độc khí và phải mời đơn vị có uy tín vào kiểm tra, cam kết với NLĐ. Theo thông báo của Cty Lợi Tín Lập Thạch ngày 18.11, Cty tạm dừng hoạt động thiết bị mới tại xưởng III chờ sau khi có kết quả xác minh, giám định của cơ quan chức năng.

Sau buổi đình công ngày 20.11, Cty cho CN nghỉ từ ngày 20.11 đến ngày 23.11, có được hưởng lương. Và đối với CN muốn đi làm, Cty sẽ sắp xếp công việc và trả lương thêm 50% lương. Theo ghi nhận của phóng viên, vào ngày 21.11, vẫn có CN đến Cty làm việc; trong khi đó, nhiều CN đã nghỉ ở nhà để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình.

Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Vĩnh Phúc nói rằng, đây là sự cố chưa bao giờ xảy ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nên quyết liệt vào cuộc tìm ra nguyên nhân, xử lý và đương nhiên là phải bảo vệ NLĐ.

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc Trần Văn Tiến: Cần làm rõ nguyên nhân

Lý do hàng nghìn CN của Công ty TNHH Lợi Tín ngừng việc là vì mong muốn lãnh đạo công ty có lời giải thích rõ ràng về việc những ngày qua hơn 100 lao động của công ty có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn…, phải nhập viện điều trị. Rõ ràng khi sự việc xảy ra, NLĐ sẽ có tâm lý bất an, lo lắng.

Theo tôi, lãnh đạo công ty cần tìm cho ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục để trấn an CN. Ngoài ra, phía UBND tỉnh Vĩnh Phúc cần có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc: Cần chỉ đạo, giám sát ứng xử của công ty với NLĐ. Công ty đã có biện pháp thăm hỏi, chăm sóc, thù lao bồi dưỡng như thế nào?

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cần có chỉ đạo yêu cầu phía công ty có biện pháp bảo vệ sức khỏe, an toàn cho CN, nhất là ở bộ phận sản xuất đã có nhiều công nhân phải nhập viện. Ví dụ như cần xem xét môi trường lao động có đảm bảo an toàn không? Hay thuê đơn vị khảo sát, xem mức độ không khí thế nào, có khí độc rò rỉ hay không, nguồn khí độc đến từ đâu để có biện pháp ngăn chặn. Các biện pháp như vệ sinh tổng thể, sửa chữa nâng cấp dây chuyền sản xuất cũng cần được thực hiện. Việc này không được chậm trễ, vì sự an toàn của người lao động. Đ.CHUNG-C.NGUYÊN

Viện Hóa học và môi trường quân sự đang vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân

Trao đổi với Lao Động chiều 21.11, một lãnh đạo Viện Hóa học và môi trường quân sự cho biết, đơn vị đang vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Trong ngày tiếp theo, đơn vị sẽ làm việc với nhà máy về các vấn đề môi trường, không khí và các yếu tố khác để có phương án xử lý cho phù hợp.

TRẦN VƯƠNG

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Binh chủng Hóa học vào cuộc vụ hàng loạt công nhân nhập viện ở Vĩnh Phúc

Nhóm PV |

Liên quan đến vụ việc hàng loạt công nhân của 2 công ti trên địa bàn huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc phải nhập viện do nghi hít phải khí độc, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, ngày 21.11, Binh chủng Hóa học đã bắt đầu lên làm việc, lấy tất cả mẫu vật, thí nghiệm tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Hai công ty xảy ra việc công nhân nghi ngộ độc khí cùng có chung một chủ

Nhóm Phóng viên |

Trong khi dây chuyền sản xuất và nguyên vật liệu nghi gây ra vụ ngộ độc khí đang được yêu cầu dừng sản xuất để điều tra nguyên nhân, thì công ty Lợi Tín Lập Thạch (Vĩnh Phúc) lại chuyển toàn bộ số đế giày mới sang công ty Giày Lập Thạch để sản xuất tiếp.

Công nhân nghi ngộ độc khí: Trung tâm Y tế Lập Thạch "né" báo chí thế nào?

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ việc các công nhân da giày tại Vĩnh Phúc bị nhập viện do nghi ngộ độc khí, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc). Tuy nhiên, lãnh đạo trung tâm này đã viện ra đủ lý do, thậm chí mang tính "bắt bẻ" để từ chối báo chí.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Binh chủng Hóa học vào cuộc vụ hàng loạt công nhân nhập viện ở Vĩnh Phúc

Nhóm PV |

Liên quan đến vụ việc hàng loạt công nhân của 2 công ti trên địa bàn huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc phải nhập viện do nghi hít phải khí độc, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, ngày 21.11, Binh chủng Hóa học đã bắt đầu lên làm việc, lấy tất cả mẫu vật, thí nghiệm tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Hai công ty xảy ra việc công nhân nghi ngộ độc khí cùng có chung một chủ

Nhóm Phóng viên |

Trong khi dây chuyền sản xuất và nguyên vật liệu nghi gây ra vụ ngộ độc khí đang được yêu cầu dừng sản xuất để điều tra nguyên nhân, thì công ty Lợi Tín Lập Thạch (Vĩnh Phúc) lại chuyển toàn bộ số đế giày mới sang công ty Giày Lập Thạch để sản xuất tiếp.

Công nhân nghi ngộ độc khí: Trung tâm Y tế Lập Thạch "né" báo chí thế nào?

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ việc các công nhân da giày tại Vĩnh Phúc bị nhập viện do nghi ngộ độc khí, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc). Tuy nhiên, lãnh đạo trung tâm này đã viện ra đủ lý do, thậm chí mang tính "bắt bẻ" để từ chối báo chí.