"Công nhân lao động xứng đáng được sớm tiêm vaccine phòng COVID-19"

Bảo Hân |

Trước đề xuất bổ sung công nhân lao động khu công nghiệp vào danh sách ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19, chị Phạm Thị Dương, công nhân tại Bắc Giang, bày tỏ đồng tình, đồng thời cho rằng mình sẵn sàng chi trả một phần kinh phí.

“Tôi muốn tiêm vaccine để có thể phòng dịch một cách tốt hơn. Nếu nhiều công nhân lao động tiêm vaccine thì dịch bệnh sẽ được hạn chế lây lan, mọi người ý thức hơn trong phòng chống dịch bệnh” - chị Dương (28 tuổi), thuê trọ tại thôn Mi Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nói.

Chị Dương cho hay, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước hay doanh nghiệp, chị sẵn sàng chịu một nửa kinh phí tiêm vaccine.

“Tôi và có lẽ cũng như nhiều công nhân khác đều sẵn sàng góp phần của mình để được tiêm vaccine, đảm bảo an toàn cho bản thân, từ đó tạo ra miễn dịch cộng đồng, ngăn chặn dịch lây lan. Tất cả công nhân lao động được tiêm vaccine thì họ sẽ yên tâm hơn để lao động sản xuất, không phải lo lắng trước sự bùng phát của dịch COVID-19 trong doanh nghiệp” - chị Dương cho hay.

Bà Nguyễn Thanh Vân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh - cũng bày tỏ đồng tình với đề xuất bổ sung công nhân lao động khu công nghiệp vào đối tượng ưu tiên tiêm vaccine.

Theo bà Vân, hiện nay, tình hình diễn biến hết sức phức tạp trên một số tỉnh thành cả nước, trong đó, Bắc Ninh bị ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là huyện Quế Võ. Tại huyện Quế Võ đã ghi nhận một số ca F0 và rất đông lực lượng lao động ở trọ trên địa bàn huyện đang bị ảnh hưởng lớn đến cuộc sống.

“Vì vậy, tôi nghĩ đây là đề xuất hợp lý, không những tôi mà nhiều cán bộ công đoàn, công nhân lao động cũng sẽ đồng tình hưởng ứng. Tôi mong Chính phủ sớm quan tâm đến đề xuất này” - bà Vân chia sẻ.

Bà Vân nói thêm, lực lượng công nhân rất đông, nếu để Nhà nước lo toàn phần kinh phí thì sẽ là một gánh nặng lớn, vì vậy, theo bà, cần kêu gọi Nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng với kêu gọi doanh nghiệp, thậm chí cả công nhân lao động cũng có trách nhiệm một phần nhỏ ở đó.

“Công nhân có sức khoẻ ổn định thì mới cống hiến được cho doanh nghiệp lâu dài; công nhân gắn bó lâu dài thì doanh nghiệp sẽ phát triển, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương, của cả nước. Vì vậy, lực lượng công nhân lao động xứng đáng được hưởng ưu tiên tiêm vaccine phòng chống COVID-19” - bà Vân nói.

Bà Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ ủng hộ đề xuất đưa công nhân lao động khu công nghiệp vào danh sách ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19. Thực hiện: Bảo Hân

Bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cũng bày tỏ ủng hộ cao đối với đề xuất trên. “Nếu công nhân lao động trong các khu công nghiệp được tiêm vaccine thì rất tốt. Vì nếu không tiêm vaccine, một ca nhiễm COVID-19 có thể phải dừng cả dây chuyền sản xuất thì thiệt hại về kinh tế rất lớn” - bà Bình bày tỏ ý kiến.

Trao đổi thêm với phóng viên chiều 26.5 về đề xuất trên, ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết, khu công nghiệp có đặc thù khác với khu dân cư: Khu dân cư có thể phong toả; còn công nhân đến làm việc tại khu công nghiệp có đặc thù là tập trung, mật độ rất đông, dễ lây lan nếu có dịch. Đồng thời, công nhân sau khi làm việc lại toả về các phòng trọ, ở rất nhiều nơi, nên rất khó kiểm soát. Vì vậy, nên ưu tiên cho đối tượng này được tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm là tốt nhất.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân các khu công nghiệp

Hải Anh |

Về việc có kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 phù hợp, ưu tiên cho các đối tượng tuyến đầu chống dịch và công nhân các khu công nghiệp, các cán bộ Công đoàn cơ sở đều khẳng định cần đưa công nhân lao động các khu công nghiệp vào danh sách đối tượng ưu tiên.

Doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho công nhân

Nam Dương |

Một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp sẵn sàng trả tiền tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho công nhân.

Một nửa dân số trưởng thành Mỹ đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ

Hải Anh |

Mỹ đạt được cột mốc quan trọng khác trong nỗ lực tiêm vaccine COVID-19, với một nửa số người trưởng thành đã tiêm chủng đầy đủ, dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố ngày 25.5.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đề xuất tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân các khu công nghiệp

Hải Anh |

Về việc có kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 phù hợp, ưu tiên cho các đối tượng tuyến đầu chống dịch và công nhân các khu công nghiệp, các cán bộ Công đoàn cơ sở đều khẳng định cần đưa công nhân lao động các khu công nghiệp vào danh sách đối tượng ưu tiên.

Doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho công nhân

Nam Dương |

Một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp sẵn sàng trả tiền tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho công nhân.

Một nửa dân số trưởng thành Mỹ đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ

Hải Anh |

Mỹ đạt được cột mốc quan trọng khác trong nỗ lực tiêm vaccine COVID-19, với một nửa số người trưởng thành đã tiêm chủng đầy đủ, dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố ngày 25.5.