Công nhân lao động viết đơn đề nghị miễn giảm tiền thuê nhà

Bảo Hân |

Những hộ dân đang sinh sống tại chung cư CT1A (thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) vừa có đơn đề nghị xét miễn giảm tiền thuê nhà do cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

Trong đơn gửi Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội; Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, các hộ dân khẳng định từ khi ký hợp đồng thuê nhà với công ty đến nay, các hộ dân luôn nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy định của công ty, nộp tiền thuê nhà và các loại phí đúng thời gian quy định.

Tuy nhiên, từ khi xảy ra đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đến nay, đời sống của cư dân trong toà nhà gặp nhiều khó khăn do thu nhập bị ảnh hưởng, nhất là khi thôn Bầu và thôn Hậu Dưỡng (xã Kim Chung) bị phong toả, nhiều người lao động và cư dân trong toà nhà phải nghỉ việc ở nhà chung tay phòng chống dịch.

Vì vậy, các cư dân làm đơn đề nghị Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội; Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội xem xét, quyết định miễn giảm tiền thuê nhà và các loại phí cho cư dân để cư dân có điều kiện đảm bảo cuộc sống tối thiểu trong lúc khó khăn.

Chung cư CT1A là khu nhà ở xã hội dành cho công nhân. Cư dân ở đây cho biết, toà nhà có 112 hộ dân với khoảng 400 người đang thuê trọ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, do ảnh hưởng của dịch, nhất là khi thôn Bầu bị phong toả, nhiều công nhân sống trong toà nhà phải ở nhà, không thể đi làm nên thu nhập bị giảm, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vốn dĩ đã khó khăn.

Chị C là một công nhân thuê trọ tại toà nhà. Thu nhập của chị C khi chưa có dịch khoảng 7 triệu đồng/tháng; chồng chị cao hơn một chút (với điều kiện có tăng ca). Số tiền ấy cũng chỉ đủ cho anh chị hàng tháng chi trả cho việc học hành của 3 con, tiền thuê nhà, tiền ăn, sinh hoạt… Thời gian vừa qua, chị C phải nghỉ ở nhà do thôn Bầu bị phong toả, chị chỉ được hưởng 70% lương cơ bản và một vài khoản trợ cấp, tổng thu nhập chỉ còn khoảng 5 triệu đồng. Chồng chị đang đi sản xuất “3 tại chỗ”, nhờ vậy thu nhập được khoảng 10 triệu đồng/tháng. Tiền thuê nhà hiện tại của gia đình chị là 2,3 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, anh chị phải nuôi 3 con trong tuổi ăn học. Vì vậy, chị C rất mong được giảm tiền nhà trong thời gian này để vơi bớt phần nào vất vả, khó khăn cho những công nhân tha hương như chị.

Chung cư CT1A. Ảnh: Bảo Hân
Chung cư CT1A. Ảnh: Bảo Hân

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Minh Tuân, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội (thuộc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội) cho biết ông đã nhận được đơn kiến nghị của các cư dân. Ông Tuân thông tin, Xí nghiệp sẽ làm văn bản báo cáo công ty về vấn đề này. “Nếu được giảm tiền nhà thì cư dân sẽ được truy lĩnh hoặc trừ vào tiền thuê nhà sau đó”- ông Tuân nói.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Người lao động mong giảm giá điện, nước, thuê nhà: Chắt chiu từng đồng duy trì đời sống

ANH THƯ - QUẾ CHI |

Giảm tiền điện, nước, thuê nhà vào lúc này là được đồng nào, người lao động (NLĐ) quý đồng đó. Kiến nghị miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền thuê nhà của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chạm vào mong muốn của biết bao NLĐ trong thời điểm này.

Kiến nghị miễn giảm tiền điện, nước, thuê nhà cho người lao động

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị các địa phương thực hiện miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hà Nội: Nhiều chủ nhà trọ giảm 50%-100% tiền thuê nhà cho người lao động

Nguyễn Hà |

Ông Nguyễn Văn Cường (Ba Đình, Hà Nội) đã giảm 100% tiền thuê trọ cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Người lao động mong giảm giá điện, nước, thuê nhà: Chắt chiu từng đồng duy trì đời sống

ANH THƯ - QUẾ CHI |

Giảm tiền điện, nước, thuê nhà vào lúc này là được đồng nào, người lao động (NLĐ) quý đồng đó. Kiến nghị miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền thuê nhà của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chạm vào mong muốn của biết bao NLĐ trong thời điểm này.

Kiến nghị miễn giảm tiền điện, nước, thuê nhà cho người lao động

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị các địa phương thực hiện miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Hà Nội: Nhiều chủ nhà trọ giảm 50%-100% tiền thuê nhà cho người lao động

Nguyễn Hà |

Ông Nguyễn Văn Cường (Ba Đình, Hà Nội) đã giảm 100% tiền thuê trọ cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.