Công nhân lao động vì môi trường

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Hôm nay (5.9), Tổng LĐLĐVN, Báo Lao Động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Trung tâm Truyền thông Bộ TNMT tổ chức diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường”. Tọa đàm “Vai trò của các tổ chức công đoàn, người lao động trong công tác bảo vệ môi trường” và lễ trao giải “Công nhân lao động vì môi trường” sẽ diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn. 45 tập thể và cá nhân được vinh danh tại diễn đàn.

“Đãi cát tìm vàng”

Ngày 19.4.2018, Bộ TNMT và Tổng LĐLĐVN đã ký kết Chương trình phối hợp về việc bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp một cách đồng bộ từ Trung ương tới địa phương, công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã và đang chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về môi trường của người lao động.

Trong khuôn khổ chương trình phối hợp về việc bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023, diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường” lần thứ nhất nhằm mục đích tăng cường vai trò của các tổ chức công đoàn, người lao động trong hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó, các giải pháp cụ thể được đưa ra nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu dùng bền vững, triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Việc bình chọn, tôn vinh 22 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường tại diễn đàn năm nay không nằm ngoài mục tiêu này.

Nhận xét về mục tiêu, ý nghĩa của diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường”, Thứ trưởng Bộ TNMT Võ Tuấn Nhân cho rằng, diễn đàn sẽ là nơi đối thoại trực tiếp, chuyển tiếp các kiến nghị của người lao động tại các địa phương để từ đó hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Cũng theo Thứ trưởng Nhân, từ việc bình xét từ hơn 400 hồ sơ được các LĐLĐ gửi về, Bộ TNMT cùng Tổng LĐLĐVN đã “đãi cát tìm vàng” để tìm ra những đơn vị đầu tiên xứng đáng nhất trong công tác bảo vệ môi trường.

Những người bình dị, thầm lặng giữ sạch môi trường

Đã gần 20 năm, chị Nguyễn Thị Chiến (SN 1974, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) gắn bó tại Tổ trật tự khu vực 1, Phòng Quản lý Môi trường Du lịch thuộc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng. Không biết từ bao giờ, chị Chiến xem nơi đây như ngôi nhà thứ 2 của mình. Chị Chiến bảo, thấy vui vì đã cống hiến một phần công sức và tâm huyết của mình để đem lại một bầu không khí tươi mát, những con đường, những chỗ nghỉ ngơi sạch sẽ, thoáng mát tiếp đón du khách cũng như đóng góp công sức trong chiến dịch bảo vệ môi trường để phát triển du lịch bền vững.

“Tất cả chúng tôi đã hình thành trong ý thức của mỗi người, không bao giờ để cho một vỏ chai, 1 mẩu giấy vứt bừa bãi làm mất mỹ quan của khuôn viên. Cứ đến buổi chiều, chúng tôi tiến hành phân loại tất cả rác thải thu gom được. Những rác thải có thể tái sử dụng được như vỏ chai nhựa, giấy loại đều được tách riêng. Còn các loại rác thải khác thì tập kết tại một điểm để đem đi tiêu hủy”, chị Chiến cho hay.

Trong khi đó, Lò Văn Bước (bản Phiêng Xe, xã Mường Trai, Mường La, Sơn La) là một bí thư đoàn xã Mường Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La được người dân biết đến không chỉ là vai trò một bí thư đoàn xã mà còn bởi nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu gắn với phát triển du lịch trên địa bàn xã. Đề án xây lò đốt rác và trồng cây hoa ban mà bản thân Bước trực tiếp chủ trì tham gia đã đạt giải Nhì cuộc thi “Xây dựng đề án, ý tưởng thanh niên chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2017” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng cục Môi trường phối hợp tổ chức. Hiệu quả từ mô hình đã lan tỏa và được áp dụng tại các bản trên địa bàn xã Mường Trai, các xã Chiềng Lao, xã Hua Trau huyện Mường La; được tỉnh đoàn Sơn La, huyện đoàn Mường La giới thiệu là mô hình miền núi. Hiện nay, đã có 11 lò đốt rác bằng gạch, 1 lò đốt rác bằng thùng phuy được xây dựng tại UBND xã, trường TH-THCS Mường Trai, trường Mầm non Mường Trai và 8/10 trên địa bàn xã và các xã Chiềng Lao, Hung Trai...

Đó chỉ là 2 cá nhân trong số 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường mà Diễn đàn công nhân vì môi trường tổ chức vinh danh vào ngày 5.9.2019...

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Tặng quà năm học mới cho con công nhân môi trường

LAN NGÔ |

Hơn 500 quyển tập và 2.300.000 đồng được trao cho con của công nhân nhà máy xử lý và tái chế rác thải Đập Đá thuộc Công ty Cổ phần môi trường Cửu Long nhân dịp năm học mới.

Cách nào bảo vệ tính mạng công nhân môi trường?

PHẠM ĐÔNG - ANH THƯ |

Rạng sáng 6.7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đường Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội) với nạn nhân là một nữ lao công. Vụ việc khiến dư luận chú ý vì thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra tình trạng công nhân vệ sinh gặp tai nạn.

Chủ shop đánh công nhân môi trường: Một lần xin lỗi chưa đủ

Thế Lâm |

Cư dân mạng đang kêu gọi tẩy chay cửa hàng thời trang của Trần Thị Yến L, người đã vứt rác bừa bãi, sau khi bị nhắc nhở còn xông ra đánh công nhân vệ sinh tên Dương Hoa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng Tháp: Tặng quà năm học mới cho con công nhân môi trường

LAN NGÔ |

Hơn 500 quyển tập và 2.300.000 đồng được trao cho con của công nhân nhà máy xử lý và tái chế rác thải Đập Đá thuộc Công ty Cổ phần môi trường Cửu Long nhân dịp năm học mới.

Cách nào bảo vệ tính mạng công nhân môi trường?

PHẠM ĐÔNG - ANH THƯ |

Rạng sáng 6.7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại đường Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội) với nạn nhân là một nữ lao công. Vụ việc khiến dư luận chú ý vì thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra tình trạng công nhân vệ sinh gặp tai nạn.

Chủ shop đánh công nhân môi trường: Một lần xin lỗi chưa đủ

Thế Lâm |

Cư dân mạng đang kêu gọi tẩy chay cửa hàng thời trang của Trần Thị Yến L, người đã vứt rác bừa bãi, sau khi bị nhắc nhở còn xông ra đánh công nhân vệ sinh tên Dương Hoa.