Công nhân lao động tỉnh Bình Thuận: Cuộc sống bình yên, đầy đủ nhờ lao động giỏi

HÀ ANH CHIẾN |

Công đoàn tỉnh Bình Thuận đã có nhiều hoạt động chăm lo hiệu quả giúp đời sống công nhân tại địa phương được nâng cao rõ rệt.

Nhiều công nhân (CN), từ hai bàn tay trắng, phải sống trong ngôi nhà vách đất đã đi lên trở thành lao động giỏi, thu nhập nâng cao, gia đình có con học giỏi và được công đoàn (CĐ) quan tâm kịp thời, khuyến khích, trao tặng nhà “Mái ấm CĐ”, từ đó thúc đẩy chất lượng cuộc sống của người lao động (NLĐ) ngày càng đi lên để có cuộc sống đầy đủ.

Lao động giỏi, từ nhà vách đất nâng cấp lên nhà “Mái ấm CĐ”

Những trường hợp như vậy xuất hiện rất nhiều tại Cty TNHH Quốc tế Right Rich, ở KCN Hàm Kiệm II, H.Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Chị Đoàn Thị Mỹ Thạch - Chủ tịch CĐCS Cty Right Rich - hồ hởi chia sẻ: Cty em có rất nhiều lao động giỏi, họ là người dân tộc Chăm, người dân địa phương, thậm chí NLĐ từ nơi khác tới đều rất chăm chỉ làm việc, để trở thành những lao động giỏi, từ đó họ vươn lên để xây được nhà mới, thu nhập tăng cao.

Chị Đồng Thị Huấn, 37 tuổi, dân tộc Chăm, vào Cty Right Rich từ khi Cty mới bắt đầu đi vào hoạt động. Vốn dĩ gia đình chị thuộc hộ nghèo, công việc làm nông không đủ để lo cho cuộc sống nên chị Huấn cùng gia đình từ quê Hàm Thuận Bắc đã chuyển vào làm việc tại Cty Right Rich. Thời điểm ban đầu cuộc sống gia đình chị rất khó khăn, mua được miếng đất thì không có tiền để xây dựng nhà ở kiên cố, gia đình phải vay mượn để cất được một ngôi nhà vách đất để ở tạm, đợi “thời cơ” nâng cấp nhà lên thành nhà bêtông, xây mái bằng.

Mặc dù đó vẫn chỉ là ước mơ của gia đình chị Huấn, nhưng chị vẫn cố gắng phấn đấu từng ngày, nhờ chăm chỉ, siêng năng lao động, chị Huấn được Cty và đồng nghiệp ghi nhận là lao động giỏi, năng suất cao và nhận được nhiều khen thưởng của Cty.

Bất ngờ đến với chị Huấn khi chị được đưa vào danh sách được hỗ trợ nhà “Mái ấm CĐ” vì gia đình chị đã biết vượt lên trên những khó khăn về vật chất, nhà cửa để lao động sản xuất giỏi. Chị Huấn là lao động giỏi thì 2 con của chị cũng đều học giỏi và có một người con đầu hiện đang theo học đại học tại TPHCM ngành sư phạm. Từ nguồn hỗ trợ đó, chị đã đập bỏ căn nhà vách đất cũ và xây dựng một ngôi nhà khang trang, ốp gạch hoa rất mát mẻ và hiện đại.

Ngày trao nhà “Mái ấm CĐ”, chị còn được Cty tặng thêm một chiếc tivi màn hình LED hiện đại. Trong ngày nhận niềm vui đó, chị Huấn chia sẻ chị đã có một cuộc sống ổn định và thoải mái và ít phải lo nghĩ, chị chỉ tập trung giữ vững “phong độ” lao động sản xuất giỏi để nuôi dạy các con lớn lên.

Không chỉ những người dân địa phương “gốc” Bình Thuận như chị Huấn tạo dựng được cuộc sống tốt trên mảnh đất Bình Thuận khô cằn, chị Dương Thị Tuyết (40 tuổi, quê tận tỉnh Tiền Giang) theo chồng về mảnh đất H.Hàm Thuận Nam cũng đã tìm được một cuộc sống bình yên và ổn định bên chồng con, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Cũng thuộc vào tốp những CN đầu tiên của Cty Right Rich, chị Tuyết bắt đầu công việc tại đây khi mới lập gia đình. Tuy nhiên, chị không ở nhà chồng mà họ ra ngoài ở trọ riêng để tự tạo dựng cuộc sống. Chồng chị Tuyết cũng là lao động làm vườn, do đó để sớm có được cuộc sống tốt, hai vợ chồng chị Tuyết phải nỗ lực hết mình.

Những nỗ lực đó sớm được ghi nhận khi chị liên tục là lao động sản xuất giỏi và trong các hoạt động CĐ, trường hợp của chị Tuyết luôn được ưu tiên để quan tâm do chị vừa là lao động sản xuất giỏi vừa là trường hợp công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Niềm vui từ thiết chế công đoàn khép kín

Chị Đoàn Thị Mỹ Thạch - Chủ tịch CĐCS Cty Right Rich - cho biết: Cty có khoảng 4.000 người thì chủ yếu là người dân địa phương tỉnh Bình Thuận ở các vùng quê, nông thôn lên khu công nghiệp để lập nghiệp và bước đầu họ đã tạo dựng được cuộc sống tương đối ổn định nhờ mức thu nhập tốt, được quan tâm trợ cấp nhà ở, có bữa ăn giữa ca 15.000 đồng.

Và một niềm vui mới cũng đang đến với chị Huấn và chị Tuyết và với hơn 80.000 CNVCLĐ tỉnh Bình Thuận khi mới đây, tại Đại hội CĐ tỉnh Bình Thuận lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đã trao biểu trưng 310 tỉ đồng của Tổng LĐLĐVN để xây dựng thiết chế CĐ tỉnh Bình Thuận và tặng 200 triệu đồng nhà “Mái ấm CĐ” cho CN tỉnh Bình Thuận cùng lời gửi gắm các cấp CĐ tỉnh Bình Thuận cần tiếp tục tập trung chăm lo đời sống đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên và NLĐ; Coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đoàn viên và CNVCLĐ.

Theo CĐ tỉnh Bình Thuận, đó sẽ là một thiết chế “mơ ước” với nhiều CNLĐ và hoàn toàn nằm trong tầm tay của các đoàn viên và NLĐ. Đó là thiết chế khép kín gồm cả nhà ở cho CN, nhà trẻ mẫu giáo, các khu vui chơi, giải trí, siêu thị, trường học để giúp CN có được cuộc sống thực sự bình yên và ổn định.

Dự kiến, địa điểm xây dựng thiết chế CĐ tỉnh Bình Thuận sẽ nằm trong KCN Hàm Kiệm II, có tổng diện tích 34.593,3m2. Những CN như chị Tuyết sẽ có cơ hội để sở hữu một căn nhà trong khu với mức giá trong khả năng, hay như chị Huấn và nhiều công nhân khác sẽ đi làm gần ngay Cty mà không phải đi xe đưa rước.

Những nỗ lực đó của CĐ tỉnh Bình Thuận cũng đã được ghi nhận. “Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, tôi ghi nhận thành tích và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp CĐ tỉnh Bình Thuận đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua” - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính nói trong Đại hội CĐ tỉnh Bình Thuận lần thứ X.

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Thuận, những điểm sáng trong việc chăm lo đời sống đoàn viên và NLĐ là tại H.Tuy Phong và TP.Phan Thiết - nơi có nhiều hoạt động CĐ nổi bật. Trong Tháng Công nhân 2018, LĐLĐ H.Tuy Phong đã gặp gỡ, trao hàng chục suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra còn trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên từ CĐCS Xí nghiệp may Tuy Phong với số tiền 30 triệu đồng; số tiền này do LĐLĐ huyện vận động hỗ trợ từ Ban Giám đốc Xí nghiệp may Tuy Phong.

Còn tại TP.Phan Thiết, LĐLĐ TP.Phan Thiết cũng trong Tháng Công nhân đã trao hàng chục suất quà cho 20 CNLĐ khó khăn với số tiền 10 triệu đồng. Theo LĐLĐ TP.Phan Thiết: Tháng Công nhân năm 2018 là dịp để phát huy vai trò của CN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội của doanh nghiệp, địa phương và đất nước; để người sử dụng lao động thể hiện sự quan tâm thực hiện “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” đến đoàn viên, NLĐ. 

Thêm nhiều phúc lợi cho đoàn viên công đoàn

LĐLĐ tỉnh Bình Thuận đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với 9 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm đưa các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đến đoàn viên và NLĐ. Cụ thể, đoàn viên CĐ sẽ được hưởng đầy đủ các quyền lợi từ chương trình Khách hàng thân thiết của Saigon Co.op và ngân hàng VietinBank khi sử dụng Thẻ đoàn viên CĐ, mua hàng giá ưu đãi cùng nhiều hoạt động khác như tích điểm thưởng, tặng quà sinh nhật, quà tết; VNPT Bình Thuận cam kết giảm giá 50% dịch vụ đường truyền Internet băng rộng cho các CĐCS sử dụng dịch vụ Internet băng rộng của VNPT cùng với các ưu đãi khi sử dụng thuê bao VinaPhone; MobiFone dành 500 sim ưu đãi đặc biệt cho CN, đồng thời cung cấp bộ hòa mạng sim ưu đãi cho CN theo từng khu vực địa lý; FPT giảm 5% các sản phẩm dịch vụ; Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Phan Thiết giảm từ 3-5%, đoàn viên mua hàng được trả góp không tính lãi trong vòng 6 tháng; Chi nhánh đường sắt Bình Thuận giảm giá vé 5% khi sử dụng dịch vụ đường sắt và 7-10% giá vé khi mua vé tập thể; các loại sản phẩm như hải sản, cá khô, nước mắm sẽ được giảm 10% khi mua hàng tại Cty TNHH Toàn Hương Phan Thiết, Cty TNHH MTV Hải sản Phan Thiết.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Tuyến cáp quang biển cuối cùng nối Internet Việt Nam đi quốc tế gặp sự cố

HỮU CHÁNH |

Thông tin tuyến cáp quang biển cuối cùng nối Internet Việt Nam đi quốc tế gặp sự cố được một nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam xác nhận vào sáng nay (21.2).

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.