Công nhân lao động rất khó mua nhà nếu không được hỗ trợ

Lục Tùng |

Theo khảo sát chưa đầy đủ của Công đoàn các KCN tỉnh An Giang, hiện có khoảng trên 2.000 CNLĐ tại các KCN tập trung của tỉnh có nhu cầu về nhà ở. Ông Tô Minh Lắm - Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Các KCN An Giang xác nhận, với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng rất khó để CNLĐ có thể mua được căn nhà.

“Rất mong muốn có được căn nhà an toàn, phù hợp với thu nhập để vợ chồng an tâm lao động”- chị Trần Thị Ngọc, công nhân KCN Bình Hòa (Châu Thành - An Giang) chia sẻ. Bởi với giá thuê nhà và điện nước hằng tháng lên đến cả triệu đồng, các cặp vợ chồng có hai con như chị Ngọc rất lo ngại cho tương lai. Chưa kể giá nhiều mặt hàng sinh hoạt đồng loạt gia tăng, chỉ mỗi nhu cầu sinh hoạt cho 2 trẻ, nhất là khi 2 trẻ đến trường với nhiều chi phí phát sinh, chắc chắn gia đình sẽ gặp khó vì thu nhập của CNLĐ tăng không đáng kể, thậm chí có phần trồi sụt theo nhịp thị trường.

Theo khảo sát chưa đầy đủ của Công đoàn các KCN tỉnh An Giang, hiện có khoảng trên 2.000 CNLĐ tại các KCN tập trung của tỉnh có nhu cầu về nhà ở như chị Ngọc. Ông Tô Minh Lắm - Chủ tịch CĐ Các KCN An Giang - xác nhận, với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng rất khó để CNLĐ có thể mua được căn nhà. Nhất là trong bối cảnh giá đất liên tục leo thang như hiện nay thì mong ước đó càng xa khi mà nhiều chi phí sinh hoạt đang tăng với tốc độ lớn. Dù các công ty tại các KCN đã và đang áp dụng chế độ hỗ trợ giá với mức bình quân 300-500.000 đồng/người/tháng trên cơ sở chuyên cần và chất lượng làm việc, nhưng không đủ để CNLĐ tích lũy sắm nhà.

“Tất cả cũng chỉ bù đắp vào phần chênh lệch giá, chẳng tích lũy được gì thì khó có thể xây nhà”- anh Nguyễn Văn Hà, công nhân tại KCN Bình Hòa chia sẻ.

Thật ra không phải An Giang chưa có dự án nhà ở xã hội (NƠXH). Thời gian qua cơ quan chức năng tỉnh đã cấp phép triển khai 3 dự án với quy mô gần 3.000 đơn vị nhà ở gồm nhà liên kề và căn hộ chung cư. Phương thức sở hữu cũng rất đa dạng từ bán, thuê... Nhưng thực tế cho thấy rất hiếm có CNLĐ tiếp cận được dự án do nhiều nguyên nhân, như  khoảng cách của dự án đến KCN chưa hợp lý, giá còn cao so với thu nhập của phần lớn CNLĐ.

Cụ thể, 2 dự án NƠXH Khu dân cư Tây Đại học và NƠXH Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ (TP.Long Xuyên), cách KCN Bình Hòa trên dưới 20km nên bất tiện để CNLĐ tiếp cận. Đó là chưa kể đến giá dao động ở mức cao: trên 8,3 triệu đến trên 9,4 triệu đồng/m2 (chưa kể phí bảo trì).

Trong khi đó dự án NƠXH tại Khu Công nghiệp Bình Hòa do Chi nhánh Cty TNHH Tổ chức Nhà quốc gia Bình Dương tại An Giang được xem là phù hợp về vị trí, nhưng chưa có nhiều CNLĐ tiếp cận. Sau khi thực hiện đã xây dựng được 637 căn, Cty đã bán xong phần nhà ở thương mại (15%, tương đương 100 căn). Phần NƠXH (60-70m2/căn) gần như rất khó để CNLĐ có thể mua sắm. Trước hết đó là cuộc “cạnh tranh” vì Cty chỉ bán cho người được Sở Xây dựng xét duyệt, bao gồm các đối tượng: Cán bộ, công nhân viên và CNLĐ. Mặt khác, giá bán ở đây cũng khá cao so với mặt bằng thu nhập của CNLĐ.

“Giá mỗi căn này vào khoảng 600 triệu đồng (trả một lần). Riêng trả góp (15 năm), tổng số tiền lên đến trên dưới 1 tỉ đồng. Đây là con số rất khó để CNLĐ  chạm đến”- ông Lắm chia sẻ.

Nhiều cán bộ công đoàn có kinh nghiệm cho rằng, nên có chủ trương mới về NƠXH thì CNLĐ mới có thể tiếp cận. Ông Nguyễn Duy Hồng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành,  chia sẻ: “Cần tách bạch hai khái niệm NƠXH và nhà ở CNLĐ để có chính sách riêng. Có như vậy CNLĐ mới có cơ hội tiếp cận nhà ở”.

Cụ thể hơn, ông Tô Minh Lắm đề xuất: “Rất mong Chính phủ xem xét, chỉ đạo quyết liệt để triển khai nhà ở công nhân như thiết chế Công đoàn. Trong đó tổ chức Công đoàn là đơn vị đầu tư, quản lý, điều hành cho CNLĐ đủ điều kiện vào thuê với giá ưu đãi trên tinh thần lấy thu, bù chi. Khi CNLĐ không tiếp tục làm việc thì dọn ra để đón người mới vào”.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Thu giữ hàng chục ký cần sa nhập lậu qua biên giới

An Giang |

An Giang - Các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa  thu giữ hàng chục ký cần sa nhập lậu qua biên giới.

An Giang: Tập huấn kỹ năng đối thoại và thương lượng cho 22 cán bộ CĐCS

Tuyết Như |

An Giang - Công đoàn Khu công nghiệp tổ chức tập huấn Kỹ năng “Đối thoại và thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể” cho 22 cán bộ CĐCS.

An Giang: Khởi tố, bắt tạm giam một nguyên hiệu trưởng trường tiểu học

Vũ Tiến |

An Giang – Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học ở TP. Long Xuyên bị khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi tham ô.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

An Giang: Thu giữ hàng chục ký cần sa nhập lậu qua biên giới

An Giang |

An Giang - Các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa  thu giữ hàng chục ký cần sa nhập lậu qua biên giới.

An Giang: Tập huấn kỹ năng đối thoại và thương lượng cho 22 cán bộ CĐCS

Tuyết Như |

An Giang - Công đoàn Khu công nghiệp tổ chức tập huấn Kỹ năng “Đối thoại và thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể” cho 22 cán bộ CĐCS.

An Giang: Khởi tố, bắt tạm giam một nguyên hiệu trưởng trường tiểu học

Vũ Tiến |

An Giang – Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học ở TP. Long Xuyên bị khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi tham ô.