Công nhân lao động ở Đắk Lắk mong sớm được mua nhà ở xã hội giá rẻ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Nhiều công nhân lao động đang làm việc trong khu công nghiệp Hòa Phú (TP.Buôn Ma Thuột) đã đề đạt nguyện vọng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk mong muốn được sớm tiếp cận, mua nhà ở xã hội giá rẻ, sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 17.5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức "Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa Đại biểu Quốc hội với công nhân lao động trước thềm kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV". Đến tham dự có hơn 100 công nhân lao động ở khu công nghiệp Hòa Phú và đại diện các sở, ngành của tỉnh Đắk Lắk.

Nguyện vọng chính đáng của người lao động

Tại đây, nhiều công nhân đã nêu lên một số kiến nghị thắc mắc về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, thiết chế Công đoàn, thời điểm xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Anh Nguyễn Văn Hiếu, công nhân lao động ở Nhà máy chế biến chỉ thun - cho rằng: Người lao động sản xuất sợi chỉ thun từ cao su, làm việc trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại hóa chất, khói bụi... nhưng chưa được hưởng các chế độ, quyền lợi công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Để đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động, công ty kính đề nghị cơ quan chức năng xem xét để đơn vị sớm được hưởng các chế độ chính sách độc hại theo quy định Nhà nước.

Công nhân lao động đóng góp các ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung
Công nhân lao động đóng góp các ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Anh Cao Tiến Trung, công nhân lao động ở Công ty CP thép Đông Nam Á nêu ý kiến: Thu nhập của công nhân lao động còn thấp nhưng giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng cao, chi phí sinh hoạt, chăm sóc con cái khá lớn.

Vì vậy, công nhân lao động không có tiền tích lũy để có thể mua đất, làm nhà ở. Đề nghị Nhà nước quan tâm xem xét có chính sách xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ bán trả góp hoặc cho công nhân lao động vay vốn ưu đãi lãi suất thấp để mua nhà ở nhằm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Nhiều công nhân lao động đang ở nhà trọ khác đang làm việc tại khu công nghiệp Hòa Phú cũng mong muốn địa phương có nhà ở xã hội để họ được tiếp cận, mua với giá ưu đãi.

Tiếp thu ý kiến cử tri

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của người lao động đã được đại diện các sở, ngành của tỉnh Đắk Lắk giải đáp cụ thể, chi tiết, đi đúng vào trọng tâm vấn đề.

 
Bà Lê Thị Thanh Xuân - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Bà Lê Thị Thanh Xuân - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, phụ trách  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhận định: "Hội nghị là diễn đàn để công nhân lao động ở địa phương bày tỏ tâm tư nguyện vọng và đề xuất những kiến nghị liên quan đến chính sách, pháp luật về việc nhân làm, thu nhập, nhà ở, đào tạo, bảo hiểm xã hội, việc đảm bảo các thiết chế văn thấy hóa, điều kiện học hành cho con em... Đây cũng là dịp để đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc gần hơn với giai cấp công nhân.

Từ đó, chúng tôi có thể tiếp thu và chuyển tải các kiến nghị, đề xuất của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm và các vấn đề liên quan đến đoàn viên, người lao động.

Riêng đối với nội dung triển khai xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân lao động, thì Đoàn đại biểu Quốc hội nhận thấy đây là nguyện vọng chính đáng và sẽ tiếp thu, chuyển tải vấn đề này với UBND tỉnh, các sở ngành liên quan để triển khai trong thời gian sớm nhất, bà Xuân thông tin thêm.

Cũng tại Hội nghị, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk đã trao số tiền 50.000.000 đồng trích từ quỹ "Mái ấm Công đoàn" để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà cho một công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong khu công nghiệp Hòa Phú. Ngoài ra, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng tặng kèm một số phần quà cho công nhân lao động đang làm việc tại khu công nghiệp này.

 
BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân lao động Vĩnh Long đề xuất sớm có thiết chế văn hóa, nhà ở xã hội

HOÀNG LỘC |

Sáng 13.5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức tiếp xúc với 150 cử tri là công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Đây là đợt tiếp xúc cử tri trong chương trình công tác của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Hơn 700 công nhân lao động khó khăn nhận hỗ trợ nhân Tháng Công nhân tại Hải Phòng

Lương Hà |

Sáng 13.5, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện tổ chức phát động Tháng Công nhân, khai mạc ngày hội Văn hoá thể thao - Công nhân, viên chức, lao động năm 2023.

Công nhân lao động ngoại tỉnh băn khoăn khi chưa thể an cư ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại buổi tiếp xúc với Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương, công nhân ở Bình Dương đã kiến nghị nhiều nội dung, vấn đề mang tính thời sự nóng.

Hành khách mở cửa thoát hiểm, đi ra cánh máy bay ở Mexico

Thanh Hà |

Một hành khách tự mở cửa thoát hiểm của máy bay chở khách của hãng hàng không Aeromexico tại sân bay quốc tế thủ đô Mexico City (AICM), Mexico và bước ra cánh máy bay.

3 bệnh viện ở Hà Nội tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng hoàn thành trong năm 2024

HỮU CHÁNH |

Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội, Nhi Trung ương và Phụ sản Trung ương có tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng sẽ hoàn thiện, đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Công đoàn cơ sở hỗ trợ người lao động mua hàng qua Chợ Tết Công đoàn online

Bảo Hân |

Theo khảo sát của phóng viên tại 1 công đoàn cơ sở tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tính đến thời điểm này đã có khá nhiều người lao động mua được hàng qua chương trình Chợ Tết Công đoàn 2024 trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Ông Donald Trump bị yêu cầu bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo Mỹ

Thanh Hà |

Một bồi thẩm đoàn ra phán quyết ngày 26.1 yêu cầu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo E. Jean Carroll vì những lời phỉ báng để đáp lại cáo buộc tấn công tình dục mà cựu nhà báo này đưa ra.

Loạt tòa chung cư mini Hà Nội rao bán hơn 10 tỉ đồng dịp cận Tết

Thu Giang |

Nhiều tòa nhà chung cư mini tại TP Hà Nội gần đây liên tục được rao bán với giá hơn 10 tỉ đồng/tòa khi thị trường bất động sản dần có tín hiệu khởi sắc.

Công nhân lao động Vĩnh Long đề xuất sớm có thiết chế văn hóa, nhà ở xã hội

HOÀNG LỘC |

Sáng 13.5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức tiếp xúc với 150 cử tri là công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Đây là đợt tiếp xúc cử tri trong chương trình công tác của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Hơn 700 công nhân lao động khó khăn nhận hỗ trợ nhân Tháng Công nhân tại Hải Phòng

Lương Hà |

Sáng 13.5, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao huyện tổ chức phát động Tháng Công nhân, khai mạc ngày hội Văn hoá thể thao - Công nhân, viên chức, lao động năm 2023.

Công nhân lao động ngoại tỉnh băn khoăn khi chưa thể an cư ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại buổi tiếp xúc với Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương, công nhân ở Bình Dương đã kiến nghị nhiều nội dung, vấn đề mang tính thời sự nóng.