PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA, GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI:

Công nhân lao động Nghệ An tích cực thi đua lao động sản xuất xây dựng quê hương đất nước

QUANG ĐẠI |

Nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của tổ chức Công đoàn, lực lượng công nhân lao động Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, dựng xây quê hương giàu đẹp.

Giỏi việc trường-đảm việc nhà

Về Trường THPT Hà Huy Tập, các cán bộ, giáo viên ai cũng ghi nhận tấm gương vượt lên hoàn cảnh của cô Phan Thị Thu Hương - Trưởng ban Nữ công CĐ nhà trường. Hoàn cảnh cô Hương rất éo le, cách đây hơn 10 năm, chồng mất do tai nạn giao thông khi tuổi đời còn trẻ, để lại hai đứa con nhỏ.

Một mình cô vừa phấn đấu trong công tác chuyên môn, đoàn thể, vừa chăm lo nuôi con học giỏi, hiếu thảo với bố mẹ chồng, tổ chức các hoạt động nữ công ở trường một cách sáng tạo, hiệu quả và vẹn toàn vai trò một người mẹ đảm, một nàng dâu hiếu thảo trong gia đình.

Cô Hương là cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” của ngành giáo dục Nghệ An. Từ phong trào này, xuất hiện nhiều tấm gương vượt lên hoàn cảnh như cô Đậu Thị Hà - Chủ tịch CĐ Trường THPT Nghi Lộc 3, mặc dù mang trong mình trọng bệnh vẫn luôn lạc quan yêu đời, tận tâm với hoạt động CĐ, xây dựng phong trào thể dục thể thao sôi nổi, lôi cuốn đông đảo chị em tham gia.

Các cô Lang Thị Bích Hợp - Trưởng ban Nữ công Trường THPT Quỳ Châu, Nguyễn Thị Hương - Trưởng ban Nữ công Trường THPT Quế Phong là người dân tộc thiểu số, gắn bó với vùng đất núi rừng, các chị luôn là những người tận tụy, hy sinh thầm lặng, vượt qua thử thách, gắn bó thủy chung với mái trường, tích cực vận động các em học sinh đến trường. Nhiều cô tích cực tham gia các cuộc thi do CĐ ngành phát động.

Thầy Đặng Văn Hải - Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Nghệ An - cho biết: Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục Nghệ An luôn hăng hái, tích cực tham gia các phong trào thi đua, tạo nên những thành tích xuất sắc cho ngành giáo dục tỉnh nhà, đưa Nghệ An trở thành một trong các địa phương dẫn đầu về thành tích giáo dục so với cả nước.

Động lực của sáng tạo và phát triển

Ông Nguyễn Tử Phương - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An - nhận xét: “Các phong trào thi đua và các cuộc vận động tạo nên bước đột phá trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành, góp phần động viên công nhân lao động hăng hái, sáng tạo tham gia sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, tạo nên nhiều giá trị mới”.

Năm 2017-2018, các cấp CĐ tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng đại hội công đoàn các cấp, đăng ký công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp. Thực hiện kế hoạch phát động thi đua, 100% LĐLĐ các huyện, thành, thị và CĐ ngành đã tổ chức phát động thi đua với nội dung phù hợp với đặc điểm của ngành và địa phương.

Từ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp nhiều năm qua, đã xuất hiện nhiều giải pháp, sáng kiến có tính đột phá, nhiều công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn cao. Tiêu biểu là công trình điều trị bệnh ung thư thực quản của PGS-TS Nguyễn Văn Hương (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) đoạt giải nhất Giải thưởng sáng tạo KHCN Nghệ An 2017. Đời sống người dân, người lao động ngày một nâng cao, diện mạo địa phương có nhiều thay đổi, hứa hẹn trở thành tỉnh khá trong khu vực.

Sơ kết 5 năm thực hiện phong trào Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, Nghệ An có 52 đoàn viên đã được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo. Tổng kết cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ và cụm MTTQ và các đoàn thể, LĐLĐ tỉnh được Cụm thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh xếp loại Xuất sắc; được Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ suy tôn đề nghị tặng cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Mang lại nhiều lợi ích hơn cho người lao động

Quế Chi |

Trong thời gian qua, các cấp CĐ chuyển mạnh hoạt động CĐ vào chiều sâu, lựa chọn các nội dung thực sự mang lại lợi ích cho đoàn viên, NLĐ. Điều đó thể hiện rất rõ trong công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT. 

Công đoàn Giáo dục VN tham gia hỗ trợ thầy trò vùng lũ các tỉnh Sơn La và Lai Châu

Xuân Trường |

Công đoàn Giáo dục VN ngày 3.9 cho biết, CĐ Giáo dục VN đã tham gia cùng đoàn công tác của Bộ GDĐT lên thăm, trao hỗ trợ các trường học bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua thuộc các tỉnh Sơn La và Lai Châu.

Thái Bình: 420 vận động viên tham gia giải cầu lông CNVCLĐ

Bá Mạnh - LĐLĐ tỉnh Thái Bình |

Ngày 3.9, LĐLĐ tỉnh Thái Bình cho biết, LĐLĐ huyện Vũ Thư phối hợp với Trung tâm Văn hóa huyện tổ chức giải thi đấu cầu lông, kéo co trong đoàn viên, CNVCLĐ và lực lượng vũ trang chào mừng thành công ĐH XXIII CĐ tỉnh Thái Bình, chào mừng ĐH XII CĐVN, 73 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 2.9.

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Vụ trại lợn Hoà Phát gây ô nhiễm: Gần 500 con lợn chết vì... thiếu cám

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước việc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, người dân đã chặn không cho xe chở cám vào trong khu vực công ty, khiến hàng trăm con lợn bị chết vì thiếu cám.

Mang lại nhiều lợi ích hơn cho người lao động

Quế Chi |

Trong thời gian qua, các cấp CĐ chuyển mạnh hoạt động CĐ vào chiều sâu, lựa chọn các nội dung thực sự mang lại lợi ích cho đoàn viên, NLĐ. Điều đó thể hiện rất rõ trong công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT. 

Công đoàn Giáo dục VN tham gia hỗ trợ thầy trò vùng lũ các tỉnh Sơn La và Lai Châu

Xuân Trường |

Công đoàn Giáo dục VN ngày 3.9 cho biết, CĐ Giáo dục VN đã tham gia cùng đoàn công tác của Bộ GDĐT lên thăm, trao hỗ trợ các trường học bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua thuộc các tỉnh Sơn La và Lai Châu.

Thái Bình: 420 vận động viên tham gia giải cầu lông CNVCLĐ

Bá Mạnh - LĐLĐ tỉnh Thái Bình |

Ngày 3.9, LĐLĐ tỉnh Thái Bình cho biết, LĐLĐ huyện Vũ Thư phối hợp với Trung tâm Văn hóa huyện tổ chức giải thi đấu cầu lông, kéo co trong đoàn viên, CNVCLĐ và lực lượng vũ trang chào mừng thành công ĐH XXIII CĐ tỉnh Thái Bình, chào mừng ĐH XII CĐVN, 73 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc Khánh 2.9.