Công nhân lao động mong mỏi điều gì vào dịp năm mới?

Minh Hương |

Trải qua một năm với vô số khó khăn, đầu năm mới, đa số công nhân đều mong muốn việc làm, thu nhập ổn định hơn năm cũ.

Tháng 3.2021, chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo (23 tuổi, quê Phú Thọ) đến thủ đô xin vào một công ty linh kiện điện tử làm công nhân. Sau 1 tháng thử việc, chị được ký chính thức với mức lương 4,5 triệu mỗi tháng.

Công việc bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không quá vất vả song lương ở mức trung bình. Chị Thảo nghĩ, chỉ cần chăm chỉ làm việc, gắn bó lâu dài với công ty thì mức lương sẽ ổn định hơn.

Người lao động trên đường về quê tránh dịch hồi tháng 10.2021.
Người lao động trên đường về quê tránh dịch hồi tháng 10.2021. Ảnh: Đình Trọng.

Nhưng đến đầu tháng 5.2021, khi đợt dịch thứ 4 xuất hiện, rồi sau đó thành phố giãn cách xã hội, nhóm công nhân như chị Thảo bị ngưng việc gần 2 tháng.

“Ra thành phố mưu sinh chưa được bao lâu tôi phải ngưng việc. Thời gian đó tôi khá khủng hoảng và muốn về quê nhưng suy đi tính lại, tôi quyết định ở lại chờ cơ hội được đi làm trở lại” – chị Thảo nói.

Do vậy, mong ước lớn nhất của chị Thảo trong năm mới là công việc ổn định, tăng ca nhiều hơn, từ đó mới có thêm thu nhập.

Trong ảnh: Chị Quàng Thị Thanh (Điện Biên) - theo chồng xuống Hà Nội làm thợ xây hơn tháng nay. Nói về mong muốn trong dịp Tết đến, chị Thanh nói: “Sợ mong rồi không làm được. Tuy nhiên tôi vẫn hi vọng năm nay có công việc tốt hơn để có tiền nuôi con“.
Cả ngày vật lộn với xi măng, sắt đá, vì thế, bàn tay của chị Quàng Thị Thanh nổi nốt thâm, đỏ chi chít. Ảnh: M.Hương.

Chị Quàng Thị Thanh (Điện Biên) - theo chồng xuống Hà Nội làm thợ xây được tháng nay.

Nghỉ học sớm rồi kết hôn sớm, chị Thanh ở nhà quanh năm làm nương rẫy vẫn không đủ ăn. Nhờ người quen giới thiệu, chồng chị xuống Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh) làm thợ xây. Sau đó, chị Thanh cũng xuống Hà Nội cùng chồng mưu sinh qua ngày.

Mỗi ngày, chồng chị làm quần quật từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối, được trả công từ 200.000 đến 300.000 đồng. Còn chị Thanh chỉ là phụ xây, được trả khoảng 200.000 đồng/ngày. Nếu làm đủ số ngày trong một tháng, hai vợ chồng cũng kiếm được chục triệu đồng.

Song, công việc của thợ xây rất mất sức, làm từ sáng sớm đến 12h trưa, có khi đầu giờ chiều mới xong việc rồi ăn vội bát cơm, chưa kịp nghỉ ngơi đã lật đật bắt tay vào làm.

Nói về mong muốn trong dịp Tết đến, chị Thanh nói: “Sợ mong rồi không làm được. Tuy nhiên tôi vẫn hi vọng năm nay có công việc tốt hơn để có tiền nuôi con".

Chia tay năm cũ, ngoài việc mong muốn có thêm giờ làm, chị Bùi Thị Thắm - công nhân Công ty TNHH Asahi Intecc (Đông Anh, Hà Nội) hi vọng năm mới có thêm sức khoẻ và chuyển đến phòng trọ tốt hơn.

Chị Thắm và chồng đều làm công nhân, gia đình 3 người đang thuê trọ ở thôn Hậu dưỡng (xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) với mức giá 500.000 đồng/tháng.

Được chuyển đến nơi trọ tốt hơn là mong muốn của rất nhiều công nhân lao động.
Được chuyển đến nơi trọ tốt hơn là mong muốn của rất nhiều công nhân lao động. Ảnh: M.Hương.

Được biết, lương công nhân của 2 vợ chồng hơn 10 triệu đồng/tháng. Năm 2021, ảnh hưởng của dịch bệnh nên mất 2-3 tháng chị Thắm bị giãn việc, giảm giờ làm khiến kinh tế giảm sút. Sức khỏe không tốt cộng với việc hay phải làm ca đêm, vì vậy, khi hỏi về ước mong lớn nhất khi năm mới đến, nữ công nhân trả lời: "Chỉ mong có sức khỏe để làm việc, sau đó chuyển sang nơi ở mới đảm bảo hơn".

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đại dịch COVID-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp, lây lan nhanh và kéo dài đã làm tăng tỷ lệ và số người thiếu việc làm trong độ tuổi quý III.2021 lên mức cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Theo đó, trong quý III.2021, số người thiếu việc làm trong độ tuổi là hơn 1,8 triệu người, tăng 700.000 người so với quý trước và tăng 620.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Cũng so với quý trước, số lao động chịu tác động xấu bởi đại dịch COVID-19 trong quý III tăng thêm 15,4 triệu người, lên hơn 28,2 triệu người do bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Tết Sum vầy cho công nhân lao động các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

Mai Hoa |

Phú Thọ - Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an”, trao quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp.

Muốn nghỉ Tết sớm, người lao động có thể gộp phép hàng năm

Minh Hương |

Chỉ còn vài tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2022, người lao động muốn xin nghỉ làm để về quê ăn Tết sớm có thể gộp phép hàng năm hoặc xin nghỉ không hưởng lương.

TPHCM và nhiều tỉnh, thành công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, tính đến ngày 30.12.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tết Sum vầy cho công nhân lao động các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ

Mai Hoa |

Phú Thọ - Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an”, trao quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp.

Muốn nghỉ Tết sớm, người lao động có thể gộp phép hàng năm

Minh Hương |

Chỉ còn vài tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2022, người lao động muốn xin nghỉ làm để về quê ăn Tết sớm có thể gộp phép hàng năm hoặc xin nghỉ không hưởng lương.

TPHCM và nhiều tỉnh, thành công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, tính đến ngày 30.12.