Công nhân lại ngóng những chuyến xe Công đoàn

Tường Minh |

Những ngày này, các cấp Công đoàn (CĐ) TP.Đà Nẵng đang tất bật chuẩn bị cho những chuyến xe CĐ hỗ trợ công nhân lao động (CNLĐ) về quê cũng như nhiều hoạt động ý nghĩa khác để làm sao ai cũng có được một cái Tết ấm áp. Tới đây sẽ là một mùa Tết đặc biệt của CNLĐ ở Đà Nẵng, đánh dấu sự kết thúc một năm bộn bề khó khăn bởi dịch COVID-19.

Về hay ở cũng có cảm giác ấm áp

Chị Nguyễn Thị Lệ (quê ở Quảng Bình) là công nhân (CN) ở Khu công nghiệp (KCN) Hòa Cầm, đang sống trong khu nhà trọ thuộc Tổ công nhân tự quản xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Đã tròn một năm, nhưng chị Lệ vẫn chưa quên được cảm giác ấm áp khi lần đầu tiên được trở về quê ăn Tết trên “Chuyến xe Công đoàn” hồi năm ngoái.

“Năm ngoái, em mới từ quê vào Đà Nẵng làm CN được mấy tháng, mọi thứ còn rất bỡ ngỡ. Và em đã gần như vỡ òa khi lần đầu tiên được có xe đưa về quê miễn phí, được tặng quà, tham gia nhiều hoạt động rất vui và ý nghĩa do Công đoàn (CĐ) các cấp tổ chức. Những ngày này, em rất háo hức chờ Tết đến để được nhận quà, được về quê trên chuyến xe CĐ lần nữa” - chị Lệ nói.

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, hoạt động “Chuyến xe CĐ” nhằm hỗ trợ đoàn viên và người lao động (ĐV, NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn có thể về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán đã diễn ra trong 5 ngày từ 25-29 tháng Chạp. 62 “Chuyến xe CĐ” đưa hơn 2.500 ĐV, NLĐ về quê, với lộ trình phía Nam đến tỉnh Khánh Hòa, phía Bắc đến tỉnh Thanh Hóa và Tây Nguyên đến tỉnh Đắk Lắk. Trên mỗi “Chuyến xe CĐ” về quê, mỗi đoàn viên sẽ được hỗ trợ 1 cặp bánh chưng, 1 suất ăn trưa trị giá 50.000 đồng và nước uống. Ngoài ra, LĐLĐ thành phố (TP) cũng hỗ trợ 2.500 suất quà cho ĐV, NLĐ toàn TP (mỗi suất 500.000 đồng). Tại 14 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đã có 2.700 suất quà, tổng trị giá 1,35 tỉ đồng được trao cho ĐV, NLĐ.

Nhiều công nhân lao động (CNLĐ) như chị Nguyễn Thị Lệ háo hức chờ “Chuyến xe CĐ” để được về Tết. Nhưng cũng có nhiều người, như chị Lê Thị Ngọc Lan (quê Thanh Hóa, cũng ở Tổ công nhân tự quản xã Hòa Phong) dù đã đăng ký “Chuyến xe CĐ” nhưng lịch lại để chế độ chờ bởi “có thể năm nay, em cùng chồng và hai con sẽ ở lại Đà Nẵng ăn Tết để tiết kiệm chi phí”.

Theo chị Lan, mấy năm trở lại đây, số CNLĐ, đặc biệt là những đối tượng có gia đình ở lại Đà Nẵng ăn Tết khá đông với rất nhiều lý do khác nhau. Người thì tiết kiệm chi phí, người tranh thủ làm thêm, người muốn trải nghiệm cảm giác ăn Tết xứ người… Nhưng dù là đối tượng nào, những ngày cận Tết, họ cũng có cảm giác ấm lòng khi luôn được lãnh đạo CĐ các cấp đến tận nơi thăm hỏi, tặng quà, động viên…

Sẽ có hơn 5 tỉ đồng hỗ trợ nlđ khó khăn

Tết năm nay, CNLĐ Đà Nẵng sẽ không còn cảm giác vui tươi, phấn chấn như năm ngoái bởi theo thống kê, thời điểm khó khăn nhất trong dịch COVID-19, TP có hơn 190.000 NLĐ chịu tác động; 215 đơn vị, doanh nghiệp với 49.258 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có tổ chức CĐ do LĐLĐ TP quản lý bị ảnh hưởng. Đặc biệt là khối du lịch, dịch vụ có 2.446 doanh nghiệp với hơn 154.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm và thu nhập gần như năm nay sẽ không có thưởng Tết.

Trước thực trạng này, ông Nguyễn Duy Minh - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - cho biết, LĐLĐ TP đã yêu cầu CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở thống kê, báo cáo về LĐLĐ TP ngay khi phát hiện những đơn vị không có tiền thưởng Tết, tình hình nợ lương, nợ các chế độ bảo hiểm; những doanh nghiệp vẫn đang ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhận định khả năng chủ bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản, để có hướng hỗ trợ, giải quyết kịp thời; phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả những phát sinh liên quan đến quyền lợi của NLĐ xảy ra trong dịp Tết.

“Phương châm của LĐLĐ TP.Đà Nẵng là tất cả ĐV, NLĐ đều có Tết. Và chúng tôi đã ban hành kế hoạch chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021, tập trung chỉ đạo CĐ các cấp tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo Tết cho ĐV, NLĐ. Dự kiến, CĐ TP sẽ chi khoảng 5 tỉ đồng để hỗ trợ cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức “Phiên chợ Tết Công nhân - Gian hàng 0 đồng”: Phát phiếu mua hàng miễn phí và giảm giá một số mặt hàng thiết yếu cho ĐV. Chương trình “Chuyến xe CĐ” đưa ĐV, NLĐ về quê đón Tết với mỗi ĐV, NLĐ tham gia chuyến xe sẽ được hỗ trợ 1 bữa ăn trị giá 100.000 đồng/người…” - ông Nguyễn Duy Minh nói.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo đời sống, trong đó ưu tiên hỗ trợ ĐV, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, do bão lũ, thiên tai, LĐLĐ TP còn chú trọng tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm, chúc Tết các đơn vị phục vụ công ích và những doanh nghiệp vẫn làm việc trong dịp Tết; đặc biệt, tổ chức Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong những ngày đầu xuân mới này.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

“Tết sum vầy” cho công nhân lao động ngành Công Thương

THANH TÙNG |

Công ty cổ phần Nafoods group thuộc xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, LĐLĐ tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công đoàn ngành công thương tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” năm 2021 cho các công nhân lao động của 2 Công ty thuộc Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An.

TP Vinh: Công nhân lao động vui “Tết sum vầy” 2021

Hoàng Cầm – LĐLĐ TP. Vinh |

LĐLĐ thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tổ chức “Tết sum vầy” tại Công ty CP Công viên Cây xanh thành phố, đây là một đơn vị có đông công nhân lao động và đặc thù công việc luôn phải tăng ca những ngày cận tết.

Nghệ An: 1.400 đoàn viên, người lao động tham dự 'Tết Sum vầy' 2021

THANH TÙNG |

Chương trình 'Tết sum vầy' năm 2021 của tổ chức công đoàn Nghệ An sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2020 đến hết tháng 1/2021 tại 7 đơn vị LĐLĐ huyện, ngành với sự tham gia của 1.400 người lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Tết sum vầy” cho công nhân lao động ngành Công Thương

THANH TÙNG |

Công ty cổ phần Nafoods group thuộc xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, LĐLĐ tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công đoàn ngành công thương tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” năm 2021 cho các công nhân lao động của 2 Công ty thuộc Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An.

TP Vinh: Công nhân lao động vui “Tết sum vầy” 2021

Hoàng Cầm – LĐLĐ TP. Vinh |

LĐLĐ thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tổ chức “Tết sum vầy” tại Công ty CP Công viên Cây xanh thành phố, đây là một đơn vị có đông công nhân lao động và đặc thù công việc luôn phải tăng ca những ngày cận tết.

Nghệ An: 1.400 đoàn viên, người lao động tham dự 'Tết Sum vầy' 2021

THANH TÙNG |

Chương trình 'Tết sum vầy' năm 2021 của tổ chức công đoàn Nghệ An sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2020 đến hết tháng 1/2021 tại 7 đơn vị LĐLĐ huyện, ngành với sự tham gia của 1.400 người lao động.