Công nhân khu nhà trọ còn lơ là phòng, chống cháy nổ

LƯƠNG HẠNH |

Trung tá Trần Sỹ Quỳnh - Đội trưởng Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an huyện Đông Anh, Hà Nội khuyến cáo công nhân, người dân trên địa bàn huyện cần nâng cao ý thức phòng, chống cháy nổ, tránh xảy ra những thiệt hại không đáng có.

Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh) là nơi tập trung làm việc của rất đông công nhân. Họ tìm đến khu vực các xã Kim Chung, Đại Mạch, Võng La... thuộc huyện Đông Anh để thuê trọ, sinh sống nhiều năm.

Trong phòng trọ của một công nhân tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh chồng chất đồ đạc, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.
Trong phòng trọ của một công nhân tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh chồng chất đồ đạc, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

Theo quan sát của phóng viên, qua thời gian, hầu hết điều kiện của các dãy trọ cho công nhân thuê đều ở mức thấp thậm chí xuống cấp. Công tác phòng chống cháy, nổ trong khu trọ của công nhân cũng hạn chế.

Việc nấu ăn bằng bếp gas trong phòng trọ cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ.
Việc nấu ăn bằng bếp gas trong phòng trọ cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, trung tá Trần Sỹ Quỳnh - Đội trưởng Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an huyện Đông Anh cho biết: Khu vực nhà ở xã hội, nhà trọ cho công nhân trên đại bàn huyện đã được đội thường xuyên quan tâm, rà soát, hướng dẫn các chủ nhà trọ, người thuê trọ thực hiện nghiêm ngặt quy định pháp luật về phòng cháy.

Những cơ sở khu nhà ở xã hội, nhà thấp tầng có công nhân tại khu công nghiệp thuê ở đều được thẩm duyệt, nghiệm thu và đảm bảo an toàn phòng cháy.

Theo trung tá Trần Sỹ Quỳnh đối với các khu trọ tự phát ở bên ngoài, có khoảng hơn 60.000 công nhân thuê trọ rải rác các xã trên địa bàn huyện.

Ngoài những công nhân ở tại gia đình thì còn một số bộ phận công nhân thuê trọ tại nhà dân. Những chủ trọ cho thuê ở tầng 2, tầng 3 còn tầng 1 để xe máy, không gian khu trọ thường chật chội... Nguy cơ cháy nổ, thương vong về người và tài sản rất dễ xảy ra.

Cũng theo trung tá Trần Sỹ Quỳnh, việc kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ của đội tại các khu nhà trọ cũng gặp khó.

“Các khu nhà trọ công nhân thường vắng mặt chủ trọ. Người thuê trọ phải ngoài giờ hành chính mới đi làm về, chúng tôi khó có thể tiếp cận, hướng dẫn họ các thao tác phòng cháy, chữa cháy trừ những lúc kiểm tra đột xuất. Đã có những buổi tuyên truyền chúng tôi viết giấy mời nhưng bà con, công nhân không đến hoặc đến không đầy đủ. Vẫn còn một bộ phận ý thức người dân vẫn chưa thay đổi", trung tá Trần Sỹ Quỳnh thông tin.

 
Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ, công nhân và người dân cần nâng cao ý thức, kiến thức và kỹ năng PCCC&CNCH.

Để liên tục sát sao, quản lý chặt chẽ các khu nhà ở xã hội, nhà trọ công nhân, Đội PCCC&CNCH huyện Đông Anh đã tham mưu cho UBND huyện thống kê, tổ chức các lớp tuyên truyền cho bà con, chủ hộ kinh doanh nhà trọ trên địa bàn các xã quanh Khu công nghiệp Thăng Long.

Đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục phòng chống cháy, nổ trên địa bàn huyện, trung tá Trần Sỹ Quỳnh cho hay: “Đối với những căn nhà dưới 3 tầng, UBND xã giao công an xã thực hiện quản lý. Còn đối với những căn nhà 3 tầng trở lên thì lực lượng Công an huyện Đông Anh trực tiếp quản lý, hướng dẫn, xây dựng, bổ sung hồ sơ, tuyên truyền huấn luyện… Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức những cuộc tuyên truyền, tập huấn để mời bà con, công nhân, người dân đến tham gia. Chúng tôi rất hy vọng ý thức người dân được nâng cao, đảm bảo phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn xã”.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: 5 vụ cháy lớn xảy ra vào đầu tháng 8

Linh Trang - Vũ Linh |

Đến thời điểm hiện tại ngày 10.8, trên địa bàn TP. Hà Nội đã xảy ra ít nhất 5 vụ cháy lớn gây thiệt hại lớn về người và của.

Hà Nội xảy ra 4 vụ cháy liên tiếp trong một ngày

Thế Kỷ (T/H) |

Hà Nội - Các vụ cháy liên tiếp xảy ra từ sáng đến chiều tối ngày 10.8. Rất may không ghi nhận thương vong về người.

Cháy lớn thiêu rụi cửa hàng sửa máy tính ở Hồ Tùng Mậu

Minh Ánh - Phong Linh |

Hà Nội - Vào khoảng 11 giờ ngày 10.8, tại đường Hồ Tùng Mậu, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội lại xảy ra một vụ cháy lớn thiêu rụi một cửa hàng sửa máy tính và tiệm bán phở.

Hà Nội: Cháy lớn tại tòa nhà văn phòng trên đường Trường Chinh

Tô Thế |

Hà Nội - Một vụ cháy xảy ra vào khoảng 7h ngày 10.8 tại tầng 5 tòa nhà thuộc Công ty Hồng Hà có địa chỉ 109 đường Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

Sinh viên không dám dùng bếp gas, hạn chế đồ dùng trong phòng vì sợ cháy nổ

Minh Quang |

Với mức chi tiêu trung bình 3 triệu đồng mỗi tháng, nhiều sinh viên chỉ có thể để ra khoảng từ 1 đến 1,5 triệu đồng một tháng cho tiền thuê trọ. Với những phòng trọ giá rẻ, đa phần đều không đảm bảo yếu tố an toàn về cháy nổ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Hà Nội: 5 vụ cháy lớn xảy ra vào đầu tháng 8

Linh Trang - Vũ Linh |

Đến thời điểm hiện tại ngày 10.8, trên địa bàn TP. Hà Nội đã xảy ra ít nhất 5 vụ cháy lớn gây thiệt hại lớn về người và của.

Hà Nội xảy ra 4 vụ cháy liên tiếp trong một ngày

Thế Kỷ (T/H) |

Hà Nội - Các vụ cháy liên tiếp xảy ra từ sáng đến chiều tối ngày 10.8. Rất may không ghi nhận thương vong về người.

Cháy lớn thiêu rụi cửa hàng sửa máy tính ở Hồ Tùng Mậu

Minh Ánh - Phong Linh |

Hà Nội - Vào khoảng 11 giờ ngày 10.8, tại đường Hồ Tùng Mậu, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội lại xảy ra một vụ cháy lớn thiêu rụi một cửa hàng sửa máy tính và tiệm bán phở.

Hà Nội: Cháy lớn tại tòa nhà văn phòng trên đường Trường Chinh

Tô Thế |

Hà Nội - Một vụ cháy xảy ra vào khoảng 7h ngày 10.8 tại tầng 5 tòa nhà thuộc Công ty Hồng Hà có địa chỉ 109 đường Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

Sinh viên không dám dùng bếp gas, hạn chế đồ dùng trong phòng vì sợ cháy nổ

Minh Quang |

Với mức chi tiêu trung bình 3 triệu đồng mỗi tháng, nhiều sinh viên chỉ có thể để ra khoảng từ 1 đến 1,5 triệu đồng một tháng cho tiền thuê trọ. Với những phòng trọ giá rẻ, đa phần đều không đảm bảo yếu tố an toàn về cháy nổ.